PDA

View Full Version : Phòng lây nhiễm HIV ở phụ nữ



quanghuy09
23-09-03, 07:34 PM
Phụ nữ cần được nâng cao vai trò và năng lực trong xã hội để tự phòng chống lây nhiễm HIV cho mình:
- Các chương trình tín dụng, góp vốn cho phụ nữ nghèo khó khăn sẽ góp phần giúp giảm số phụ nữ vì nghèo khó phải đi vào con đường mại dâm.
- Phụ nữ cần có kỹ năng từ chối quan hệ tình dục không an toàn hoặc kỹ năng thuyết phục bạn tình của mình áp dụng các biện pháp an toàn tình dục.
- Phụ nữ cần được biết những nơi điều trị các bệnh lây qua đường tình dục, đi khám để được phát hiện và điều trị sớm các bệnh này. Tích cực đi khám phụ khoa khi có dấu hiệu nhiễm trùng đường sinh dục như huyết trắng ra nhiều , lở loét ở đường sinh dục…
- Tăng cường thông tin, giáo dục, truyền thông HIV/AIDS đến các phụ nữ vùng sâu, vùng xa.
- Cải thiện trình độ, việc làm cho phụ nữ.
- Xã hội ủng hộ phụ nữ quyền từ chối hành vi tình dục không an toàn và tán thành việc sử dụng bao cao su khi cần thiết.

Nam giới cũng cần chia sẽ trách nhiệm với phụ nữ trong việc phòng lây HIV/AIDS, tôn trọng quyền bảo vệ sức khỏe, phòng lây HIV ở phụ nữ.

Các dịch vụ bảo vệ sức khỏe, sinh sản phụ nữ cần được cung cấp ở mọi nơi, dễ tiếp cận và sử dụng: khám chữa bệnh phụ khoa và các bệnh lây truyền qua đường tình dục; các dịch vụ và phương tiện kế hoạch hoá gia đình như thuốc ngừa thai, bao cao su…; tham vấn HIV/AIDS ; hướng dẫn sử dụng bao cao su, phân phối rộng rãi bao cao su.Phụ nữ có vai trò rất quan trọng trong việc hướng dẫn con em hòng lây nhiễm HIV.Trong gia đình phụ nữ với vai trò người chị, người mẹ có thể hướng dẫn con em của mình những vấn đề về giới tính, về kinh nguyệt, vệ sinh kinh nguyệt. Từ đó gần gũi con em hơn, tìm hiểu sâu sát tâm tư nguyện vọng của con em.Người mẹ có thể hướng dẫn con em mình tránh quan hệ tình dục quá sớm bằng cách hướng dẫn con em từ chối: Nếu có ai dụ dỗ con để cho họ có quan hệ tình dục thì con phải dứt khoát từ chối. Rồi báo ngay cho cha me, thày cô hay nhà trường biết. Người mẹ có thể hướng dẫn cho con em : Cơ thể của mình rất quý. Nó là của mình, nếu có ai đó dụ dỗ để đụng chạm, sờ mó vào những chỗ kín đáo của mình thì phải dứt khoát từ chối, tránh xa người đó, chạy khỏi chỗ đó và báo ngay cho người lớn biết.

Người mẹ cũng có thể giúp con em từ chối những dụ dỗ rủ rê sử dụng các chất gây nghiện như thuốc phiện, heroin… dù dưới bất kỳ hình thức nào. Các con cần phải thận trọng nếu bất cứ ai dụ dỗ con sử dụng các chất dạng chích, dạng hút hay dạng hít để tạo cảm giác thoải mái, sảng khoái, giải sầu… thì phải dứt khoát từ chối. Ðó có thể là một trong các chất ma tuý

Quan hệ tình dục sớm và sử dụng ma tuý là hai hành vi nguy cơ khiến giới trẻ dễ nhiễm HIV.Người phụ nữ trong gia đình còn là tấm gương cho con em noi theo, là nhân tố quan trọng tạo nên gia đình hạnh phúc. Gia đình bền vững là thành trì bảo vệ con em tránh khỏi các nguy cơ có thể dẫn đến AIDS.

Nguồn: SỨC KHỎE TP HCM số 79+ 80

heorung
24-08-04, 11:04 AM
Màng ngăn âm đạo kết hợp với chất diệt khuẩn có tác dụng ngăn cản nhiễm HIV

Theo các nhà nghiên cứu Mỹ, màng ngăn âm đạo bảo vệ cổ tử cung và cơ quan sinh sản phía trên, là nơi dễ bị nhiễm khuẩn, vì vậy đây sẽ là phương pháp ngăn ngừa HIV hiệu quả khi kết hợp với chất diệt khuẩn. 1 ưu điểm quan trọng khác của màng ngăn âm đạo là người phụ nữ có thể chủ động kiểm soát được.
Bạo lực với phụ nữ lan rộng, những chuẩn mực về hành vi tình dục tăng gấp đôi và mất cân bằng về quyền lực ở nhiều cặp bạn tình, phương pháp do người phụ nữ đề xuất và kiểm soát là rất quan trọng. Cổ tử cung dễ nhiễm khuẩn hơn nhiều so với bề mặt âm đạo, những tế bào ở lớp trên cùng của cổ tử cung mỏng và dễ bong ra hơn so với âm đạo và làm cổ tử cung có nhiều thụ thể cần thiết cho quá trình nhiễm HIV.
Hàng rào ở cổ tử cung có thể ngăn không cho virus di chuyển vào vòi fallop và khoang bụng do tử cung co bóp. Các nhà nghiên cứu cho rằng chi phí do dùng màng ngăn âm đạo thấp hơn rất nhiều so với bao cao su nữ và không đắt nhiều hơn so với bao cao su nam, vì màng ngăn có thể tái sử dụng.
Vì màng ngăn âm đạo được đặt khít trong âm đạo, nên nó dễ được cả nam giới và phụ nữ chấp nhận hơn bao cao su. Thực tế, hầu hết nam giới không nhận biết được khi bạn tình của họ dùng màng ngăn âm đạo, nên sẽ tránh cho phụ nữ khỏi bị qui kết là dối trá, phóng túng hoặc kết tội là không chung thuỷ.Màng ngăn âm đạo không được ưa chuộng do sự xuất hiện của viên tránh thai. Chính vì thế, mọi người nghĩ phụ nữ không muốn dùng chúng. Hiện nay màng ngăn âm đạo nên được cân nhắc so với việc dùng bao cao su nam và nữ.

Tiến Dũng (AIDS)

heorung
08-09-04, 08:55 PM
Hiện nay tỷ lệ phụ nữ nhiễm HIV là 15%. Tỷ lệ phụ nữ mang thai nhiễm HIV đang tăng với tốc độ lớn hơn nhiều, năm 1999 con số mang thai nhiễm HIV là 0,05% thì nay đã là 0,4%. Người mẹ đã nhiễm HIV thì thai nhi không thoát khỏi lưỡi hái của căn bệnh thế kỷ này được. Mà đó là sự thật hết sức đau lòng. Hiện cả nước ta đã có 142 đứa trẻ vô tội nhiẽm HIV qua mẹ. Nguy cơ nhiễm HIV ở phụ nữ luôn cao hơn rất nhiều so với nam giới bởi vì họ luôn là những người bị động. Nếu nói số phụ nữ lây nhiễm HIV chủ yếu ở đối tượng mại dâm thě lại có một vấn đề nữa lŕ gái mại dâm thường cũng nghiện ma tuý. Có thể nói trước đại dịch HIV thě số phận người phụ nữ khá mong manh vì thế có nhận thức đúng điều đó thě mới mong cuộc chiến chống HIV có kết quả.