PDA

View Full Version : Phương pháp mới tiêu diệt HIV



SuperAdmin
29-09-03, 05:19 PM
Ngày 16/9, các chuyên gia thuộc Đại học California, Mỹ, đã công bố phương pháp chống AIDS gồm hai bước, đầu tiên sẽ đánh bật virus ra khỏi nơi ẩn náu rồi tiêu diệt bằng một kháng thể độc hại. Họ hy vọng với kỹ thuật này có thể kiểm soát lâu dài các ca AIDS.

Kỹ thuật định vị và tiêu diệt tế bào miễn dịch nhiễm HIV đã có hiệu quả trên chuột và đang được chuẩn bị thử nghiệm trên khỉ. Đây không phải là một phương thuốc chữa trị mà là kỹ thuật giúp bệnh nhân AIDS không còn phải uống nhiều loại thuốc gây tác dụng phụ nghiêm trọng từ tiêu chảy tới bệnh tim. Nói cách khác, kỹ thuật này nhằm ngăn chặn HIV lây lan hơn nữa trong cơ thể.

Liệu pháp chống retrovirus hay HAART có thể giúp bệnh nhân HIV khoẻ mạnh trong nhiều thập kỷ song không tiêu diệt được HIV tiềm tàng, ẩn trốn trong các tế bào miễn dịch. Zack và đồng nghiệp đã phát triển một hệ thống hai bước, kích hoạt tế bào miễn dịch mà virus trốn trong đó rồi tiêu diệt tế bào đó trước khi virus có thể trốn thoát.

Tế bào mà họ nhằm vào được gọi là T - tế bào của hệ miễn dịch mà HIV thích lây nhiễm nhất. Tế bào T nhiễm HIV có thể nằm im trong một thời gian dài , chính vì vậy thuốc chống HIV không thể tìm thấy chúng và tiêu diệt HIV lẩn trốn bên trong. Zack cho biết: "Cứ khoảng 1 triệu tế bào T thì có một tế bào chứa HIV nằm immà các loại thuốc chống retrovirus không thể tiếp cận. Vì vậy để có thể tấn công tế bào, bác sỹ phải kích hoạt nó".

Tuy nhiên, những nỗ lực để làm được điều đó đã thất bại trong quá khứ bởi kích hoạt mọi tế bào T của bệnh nhân có thể làm cho họ ốm nặng, thậm chí là tử vong. Nhóm nghiên cứu của Zack đã sử dụng hai hợp chất để kích hoạt từng phần tế bàoT: Interleukin-7 (IL-7) - hợp chất tự nhiên và prostratin, có nguồn gốc từ một cây bản địa ở đảo Samoa. Sau đó, hai hợp chất này bắn ra một loại kháng thể được ghép với một phân tử độc hại. Độc tố tiêu diệt tế bào trước khi nhiều virus được tạo ra.

Phương pháp này đã có hiệu quả ở chuột, tiêu diệt tới 70-80% tế bào T chứa virus HIV âm ỉ. Nó không tấn công nhầm tế bào khoẻ mạnh. Tuy nhiên, rất khó thử nghiệm HIV ở động vật bởi đây là một loại virus ảnh hưởng tới con người theo một cách đơn nhất. Nhóm nghiên cứu của Zack dự định thử nghiệm ở khỉ nhiễm virus SHIV. Được biết, AIDS đã cướp đi sinh mạng của 28 triệu người trên thế giới kể từ năm 1980, phần lớn số bệnh nhân này tập trung tại Châu Phi, nơi các loại thuốc chống AIDS vẫn là một mặt hàng xa xỉ.