PDA

View Full Version : Thuốc lá và sức khoẻ sinh sản



SuperAdmin
29-09-03, 05:45 PM
Thuốc lá và sức khoẻ sinh sản

Tiến sỹ Brundtland - đại diện tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã cảnh báo rằng "Hàng năm, có khoảng 10 triệu người chết vì những căn bệnh có liên quan đến thuốc lá".

Không phải đến bây giờ người ta mới nhận thấy rằng thuốc lá có hại như thế nào đối với cuộc sống con người. Thế nhưng... thuốc lá vẫn tồn tại và hàng năm vẫn kéo theo bao sinh mạng của những con người trên trái đất. Đó là thực tế!

Bên cạnh việc là "thủ phạm" chính gây ra các bệnh về tim, phổi, đường hô hấp... thuốc lá còn là một trong những nguyên nhân khiến cho"chất lượng" của việc duy trì nòi giống không còn được đảm bảo.

Người ta đã thấy rằng thuốc lá có ảnh hưởng tới khả năng sinh sản của cả phái nam và nữ. Đối với nam giới, hút thuốc có thể làm giảm chất lượng của tinh trùng và gây ra chứng liệt dương. Với phụ nữ, nó có ảnh hưởng xấu tới chu kỳ kinh nguyệt, chức năng của ống dẫn trứng và sự sinh tồn của trứng. Hút thuốc làm giảm khả năng thụ thai cũng như mang thai tới kỳ hạn của người phụ nữ. Khả năng mang thai của người phụ nữ hút thuốc chỉ bằng 1/3 so với những người phụ nữ không hút thuốc. Bởi khói thuốc có thể làm thay đổi nồng độ của nhiều nội tiết tố của cơ thể trong đó có Estrogen. Những thay đổi đó làm cản trở sự rụng trứng và làm xáo trộn chu kỳ kinh nguyệt khiến cho việc thụ thai trở nên khó khăn hơn.

Nhiều cuộc nghiên cứu còn cho thấy những bất thường trong ống dẫn trứng (nơi mà sự thụ thai xảy ra) của những phụ nữ hút thuốc. Hút thuốc làm tăng nồng độ của nội tiết tố Epinephrine và Vasopressin và làm cho trứng đi qua ống dẫn trứng mau hơn và khi trứng đã thụ tinh vào tử cung sớm thì sẽ dễ sẩy thai hơn. Điều này có thể thấy rõ trong số 140 nghìn trường hợp hư thai xảy ra mỗi năm trên đất Mỹ thì có khoảng 19 nghìn trường hợp do hút thuốc lá gây nên.

Chất lượng của sự thụ thai và nuôi dưỡng thai nghén không được đảm bảo sẽ dẫn tới một cuộc sống không "khoẻ mạnh" của những đứa trẻ sau này???

Phải chăng, đây là một thông điệp cần cảnh báo!!!