PDA

View Full Version : Can Tho!!!



langtubuon
08-10-03, 10:58 AM
Tỉnh Cần Thơ nằm ở trung tâm vùng Ðồng Bằng Sông Cửu Long, là một vùng sản xuất nhiều nguyên liệu nông, thủy sản và tiêu thụ hàng hóa lớn của cả nước.

Với hệ thống giao thông thuận lợi, cách không xa thành phố Hồ Chí Minh - địa bàn kinh tế trọng điểm phía Nam, đã góp phần đáng kể thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa của tỉnh, là một lợi thế quan trọng trong việc hỗ trợ đầu tư kỹ thuật, thông tin, kinh nghiệm quản trị kinh doanh và chuyển giao công nghệ cho các ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

Tỉnh Cần Thơ có những thuận lợi về cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội như: có Quốc lộ 1A đi ngang qua địa bàn tỉnh Cần Thơ, có Cảng Quốc tế, Sân bay, Trường đại học Cần Thơ, Viện lúa ÐBSCL, Nông trường Sông Hậu...

Chính phủ đã thông qua quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Cần Thơ đến năm 2010, cho phép thành lập 03 khu công nghiệp và chế xuất bao gồm:

- Khu công nghiệp và chế xuất Trà Nóc, diện tích 300 ha, trong đó 57 ha là khu chế xuất.

- Khu công nghiệp Hưng Phú, diện tích 900 ha

- Khu công nghiệp Vị Thanh, diện tích 150 ha.

Tỉnh Cần Thơ đã có mối quan hệ kinh tế thương mại, hợp tác với trên 30 quốc gia và các tổ chức quốc tế, hiện đã có 24 dự án có vốn đầu tư nước ngoài đang hoạt động trên địa bàn tỉnh, và nhiều dự án khác đang làm thủ tục xin giấy phép đầu tư. Tỉnh cũng đã nhận được sự giúp đỡ từ nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức và viện trợ phi chính phủ của các nước và các tổ chức trên thế giới.

Từ nay đến năm 2010, tỉnh Cần Thơ đặc biệt quan tâm và ưu tiên gọi vốn đầu tư nước ngoài vào các lĩnh vực:

Ngành công nghiệp, xây dựng: Ưu tiên cho các dự án có năng lực sản xuất lớn thu hút nhiều lao động, sản xuất hàng hóa xuất khẩu, các dự án tập trung cho thời kỳ nầy bao gồm: chế biến nước quả cô đặc, chế biến dừa, thực phẩm đóng hộp, bột mì, thức ăn gia súc, công nghiệp hàng tiêu dùng như dệt may, giày xuất khẩu, công nghiệp điện và điện tử như thiết bị điện tử tin học, sản phẩm điện gia dụng, công nghiệp hóa chất như sản xuất phân bón, nhựa đường, khí công nghiệp, khí hóa lỏng... các dự án thuộc các ngành cơ khí chế tạo và sửa chữa như sản xuất phụ tùng lắp ráp môtô, sửa chữa tàu thủy...

Cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội và dịch vụ: đầu tư mở rộng giao thông vận tải, xây dựng cầu Cần Thơ, nhà máy nước Trà Nóc đặc biệt là xây dựng cơ sở hạ tầng cho các khu công nghiệp và chế xuất của tỉnh.






:'b

langtubuon
08-10-03, 11:07 AM
Mekong Festival 2003: Rực rỡ, hoành tráng, gợi cảm



Cơn mưa lớn ập xuống khiến giờ khai mạc Mekong Festival 2003 phải lùi lại khoảng 30 phút. Dù vậy, dòng người vẫn tấp nập đổ về Công viên nước Cần Thơ - địa điểm diễn ra lễ khai mạc... Đây là lần đầu tiên một liên hoan du lịch quy mô lớn được tổ chức ở ĐBSCL với nhiều hoạt động (hội thảo, hội chợ triển lãm, liên hoan ẩm thực, tái hiện chợ nổi, đua ghe ngo - thuyền rồng, hội diễn nghệ thuật dân tộc...) diễn ra trong 5 ngày...

Đến tham dự buổi lễ khai mạc tại Công viên nước có các đồng chí: Lê Đức Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; Võ Thị Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Cục trưởng Tổng Cục Du lịch Việt Nam; đồng chí Lê Nam Giới, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cần Thơ và lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương, Bộ Tư lệnh Quân khu 9, lãnh đạo TP Hồ Chí Minh, các tỉnh ĐBSCL, các Đại sứ, Tổng Lãnh sự quán các nước, các đồng chí lão thành cách mạng.

Sau diễn văn khai mạc, đồng chí Nguyễn Phong Quang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cần Thơ, đọc thư của đồng chí Vũ Khoan, Phó Thủ tướng kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước về du lịch gởi đến chung vui cùng các Đảng bộ và nhân dân các tỉnh ĐBSCL. Trong diễn văn khai mạc, đồng chí Nguyễn Phong Quang nêu rõ: “Liên hoan Du lịch ĐBSCL – Mekong Festival 2003 là ngày hội lớn của nhân dân ĐBSCL. Đây là cơ hội lớn dành cho các nhà đầu tư, doanh nhân, doanh nghiệp, và du khách đến ĐBSCL, với Cần Thơ, một vùng đất “nhân hoà – địa lợi”. Hy vọng cuộc liên hoan lần này sẽ lan toả đến mọi miền đất nước, trong khu vực và quốc tế, góp phần tạo nên sinh khí sôi động trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, du lịch, đầu tư phát triển cho vùng đất vốn trù phú đầy tiềm năng, góp phần vào sự nghiệp phát triển chung của đất nước”.

Bà Võ Thị Thắng Tổng Cục trưởng Tổng Cục Du lịch Việt Nam, chỉ đạo: ĐBSCL có các sản phẩm du lịch phong phú, độc đáo, nhưng phần nhiều còn dưới dạng tiềm năng. Nếu được tập trung một cách đồng bộ, có chiến lược tạo dựng sản phẩm, quảng bá xúc tiến có bài bản, có sự phối hợp nhịp nhàng, phân công hợp lý giữa các tỉnh trong vùng, có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực, được sự tham gia tích cực của cộng đồng, thì tiềm năng, thế mạnh du lịch ĐBSCL sẽ được phát huy với tốc độ qui mô và hiệu quả lớn hơn. Liên hoan du lịch lần này là bước khởi đầu quan trọng nhằm xúc tiến quảng bá sản phẩm đặc thù của đất phương Nam và cũng là cơ hội để các đơn vị trong nước và quốc tế gặp gỡ tìm kiếm khả năng hợp tác khai thác, phát huy thế mạnh của cả vùng. Hy vọng rằng liên hoan sẽ đánh dấu một giai đoạn mới của du lịch ĐBSCL.

Chương trình khai mạc Festival kéo dài trên 100 phút được dàn dựng khá công phu với mong muốn giới thiệu với người xem hình ảnh vùng đất ĐBSCL giàu tiềm năng thông qua hình tượng nghệ thuật làm bật lên bản sắc văn hoá, văn minh sông nước miệt vườn cùng những thành tựu về phát triển kinh tế - xã hội.

Từ các tiết mục biễu diễn, chủ điểm xuyên suốt chương trình là "Chín rồng hội tụ" và "Điểm đến" của tương lai. Trên nền bài ca "Đất phương Nam", hình ảnh chủ đạo là chín con rồng xanh từ sông mẹ (Mekông) toả thành 9 dòng sông chảy ra biển cả, phần một của chương trình dẫn dắt người xem khái quát quá trình khai hoang, lập nghiệp của cha ông ngày trước. Thiên nhiên ĐBSCL thuở khai mở tuỵ khắc nghiệt (qua hình ảnh của cọp và cá sấu), song còn là mảnh "đất lành" cho những cư dân tha phương.

Các hoạt động trong khuôn khổ Festival như hội chợ, liên hoan ẩm thực, tái hiện chợ nổi... cũng đã khai mạc cùng ngày. Từ 18h, tại khu vực bến Ninh Kiều, chợ nổi - một đặc trưng trong hoạt động giao thương ở Nam Bộ - bắt đầu được tái hiện thu hút khá đông người xem. Với trên 100 tàu, ghe chở các loại hàng hoá như trái cây, nông sản... dập dìu trên sông tạo nên khung cảnh như tại các chợ nổi Cái Răng, Phong Điền... vốn rất quen thuộc với người dân miệt sông nước và là "địa chỉ" được khách phương xa tìm tới khi đến ĐBSCL.

Khu vực nhà hàng Hoa Sứ là nơi diễn ra liên hoan ẩm thực "Món ngon Nam Bộ" khai lúc 10 giờ sáng trở nên đông đúc hơn vào buổi tối. Song "không gian ăn uống" ở những "phòng dã chiến" trở nên... luộm thuộm trong không khí ẩm ướt sau trận mưa. Tại đây, trong suốt thời gian diễn ra Festival, 26 gian hàng thuộc 20 đơn vị ở một số tỉnh khu vực ĐBSCL, TPHCM, Đắc Lắc... trình diễn cách chế biến, giới thiệu khách tham quan thưởng thức khoảng 150 món ăn...

Nhiều hoạt động khác trong khuôn khổ Festival Mekong 2003 khác sẽ lần lượt diễn ra từ nay đến ngày 6/10 như : Đua ghe Ngo - thuyền Rồng; đêm hội nghệ thuật dân tộc; giao lưu hướng dẫn viên du lịch; diễu hành tàu du lịch, thuyền văn hoá đi chợ nổi Cái Răng; hội thảo "Tiềm năng và giới thiệu du lịch ĐBSCL"...

Từ các hoạt động này, ban tổ chức muốn tạo ra một hình ảnh một "Đất phương Nam" đậm sắc thái văn minh sông nước miệt vườn, giới thiệu bản sắc và tiềm năng DL vùng sông nước Cửu Long với khách gần xa. Tuy nhiên, liệu những hạn chế lâu nay của du lịch ĐBSCL (thiếu sự liên kết vùng, sản phẩm du lịch nghèo nàn...) sẽ được khắc phục sau liên hoan này để hấp lực từ ngành "công nghiệp không khói"của vùng châu thổ này đủ sức... vẫy gọi khách phương xa?

T.H

langtubuon
08-10-03, 11:09 AM
Liên hoan du lịch ĐBSCL – Mekong Festival 2003



20 giờ tối nay (2-10), tại Công viên nước (TP Cần Thơ), tiết mục “Về đất phương Nam” trong chương trình “Chín rồng vẫy gọi” mở màn Liên hoan Du lịch ĐBSCL – Mekong Festival 2003. Liên hoan là một lễ hội nằm trong chương trình hành động quốc gia du lịch Việt Nam nhằm quảng bá du lịch đặc trưng miền sông nước Cửu Long là du lịch sinh thái miệt vườn xanh, du lịch sông nước, du lịch rừng biển (đảo), du lịch văn hoá, tín ngưỡng của 4 dân tôc Kinh, Khơ-me, Hoa và Chăm và văn hoá ẩm thực. Chương trình khai mạc được dàn dựng hoành tráng gồm 4 chương (Đất lành chim đậu, Hoa trái bốn mùa, Rừng biển cuối trời và Chung một dòng sông) với 15 tiết mục do trên 650 nghệ sĩ, diễn viên các đoàn nghệ thuật tổng hợp TP.Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Trà Vinh và Trường Đại học Cần Thơ biểu diễn.

Lễ khai mạc được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3, các kênh truyền hình của Cần Thơ, TP Hồ Chí Minh và các tỉnh ĐBSCL với 4 điểm đầu cầu: Công viên nước, Bến Ninh Kiều, Khuôn viên khu du lịch Hoa Sứ và Hội chợ Triển lãm Quốc tế Cần Thơ. Chương trình khai mạc được kết thúc bằng tiết mục bắn pháo hoa tại Công viên nước, thả đèn gió và đèn nước tại Bến Ninh Kiều.

Buối sáng ngày 2-10, tiến hành một số các hoạt động khai hoạt các hoạt động khác của Mekong Festival: Liên hoan ẩm thực Nam bộ tại Khu du lịch Hoa Sứ (cồn Cái Khế); Hội chợ Triển lãm “Phát triển du lịch và đầu tư” tại Công ty Quốc tế Cần Thơ (lúc 9 giờ). Cùng ngày, tại đây cững diễn ra hội thảo về cơ chế ưu đãi và công tác xúc tiến đầu tư ĐBSCL.

Trước giờ khai mạc, Chợ nổi trên Bến Ninh Kiều cũng được tái hiện với gần 100 ghe xuồng chuyên mua bán nông sản tại các chợ nổi Cái Răng – Phong Điền họp thành. Chợ nổi này sẽ kéo dài trong 2 ngày, 2 và 3-10. Tại đây còn có giao lưu đờn ca tài tử và hội thả đèn gió và đèn nước. Chương trình hoạt động của tuần lễ Liên hoan Du lịch ĐBSCL tại nhiều địa điểm trong nội ô TP.Cần Thơ kéo dài đến ngày 6-10.


Nằm trong chương trình Mekong Festival du lịch tại Cần Thơ. Liên hoan Sân khấu hài “Cho đời thêm vui” diễn ra các ngày 4, 5, 6/10/2003 tại Hội chợ Triển lãm Quốc tế Cần Thơ. Có 20 nhóm hài tên tuổi ở TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh Vĩnh Long, Cà Mau, An Giang, Tiền Giang, Cần Thơ tham gia thi diễn. Đài Phát thanh Truyền hình Cần Thơ sẽ truyền hình trực tiếp 3 đêm thi diễn nói trên.

T.H

langtubuon
08-10-03, 11:12 AM
Hội chợ nông nghiệp quốc tế Cần Thơ 2003


Hội chợ này sẽ diễn ra từ ngày 2 đến 8/12, nhằm tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại: giới thiệu sản phẩm, giao dịch, ký hợp đồng hợp tác kinh tế đầu tư. Tham dự có khoảng 550 doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Trong khuôn khổ hội chợ, Ban tổ chức sẽ tiến hành trao giải thưởng “Bông lúa vàng Việt Nam” cho các nhà khoa học, quản lý, doanh nhân đạt thành tích tốt trong phục vụ sự phát triển của nền nông nghiệp Việt Nam, xét và tặng thưởng huy chương, cúp vàng đối với sản phẩm đạt chất lượng.

Ngoài ra, tại đây còn diễn ra hai cuộc hội thảo khoa học với chủ đề “Vì sự phát triển bền vững nông nghiệp nông thôn Đồng bằng sông Cửu Long” và “Xây dựng, phát huy giá trị thương hiệu nông sản phẩm Việt Nam trên thương trường trong nước và quốc tế”.

Hội chợ do các bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thương mại cùng Hội nông dân Việt Nam, UBND tỉnh Cần Thơ tổ chức.




-

con_nhoc_ngay_xua
30-10-03, 09:54 AM
nhà con nhóc ở Cần Thơ đo' nghen . lãng tử buồn ở đâu dzậy ? hôm nào về Cần THơ tui dzí ông đi ăn lẩu dzịt nấu chao đi . đang ở saigòn thèm dzịt nấu chao CT wá . măm măm

langtubuon
31-10-03, 02:49 PM
Nha lantg tu nay cung o can tho do ma,vay gi,hom nao dzia can tho di hem 2 an vit nau chao.........hen tai ngo,tui o CMT8 do!!!