PDA

View Full Version : VÀI CON SỐ VỀ "CĂN BỆNH THẾ KỸ"



killer
10-12-02, 01:03 PM
_ kể từ khi người ta phát hiện những bệnh nhân HIV đầu tiên vào những năm 80 của thế kỹ trước , đến nay thế giới đã có 25 triệu người chết vì căn bệnh này .Năm 2001 trên thế giới có 40 triệu người đã nhiễm HIV
_Cứ mỗi ngày có thêm từ 16.000 đến 18.000 người trên toàn cầu nhiễm HIV
_ Hiện tại Châu Á -Thái Bình Dương có gần 7 triệu người mắc phải HIV - AIDS .Trong đó có 1,1 triệu người mới mắc bệnh năm 2001.
_ Cứ 1 giờ đồng hồ tại Châu Á có thêm 100 đến 200 bệnh nhân HIV - AIDS khác .Tỷ lệ gia tăng nhanh nhất tại Trung Quốc , Ấn Độ và Indonẽia
_ 90% số người nhiễm HIV - AIDS sống ở các nước đang phát triển .Điều đáng nói là 90% số nạn nhân có thễ chưa biết mình đã bị nhỉễm .
_ Tại Châu Phi . số bệnmh nhân nhiễm HIV -AIDS chiếm 70% trên thế giới , chỉ riêng năm 2001 Châu Phi có 2,2 triệu người chết : 3,5 triệu người khác mới mắc bệnh trong số có bệnh nhân năm 2001
_ 90% trẻ sơ sinh nhiễm HIV tại Châu Phi
_ số người nhiễm bệnh từ 15 -49 tuổi chiếm 7,4%
_13 triệu trẻ em dưới 15 tuổi mồ côi cha hoặc mẹ ,hoặc cả hai vì căn bệnh này .ước tính tới năm 2010sẻ có 16%
trẻ mồ côi vì đại dịch HIV
_ Dự kiến tới năm 2010 số trẻ mắc bệnh HIV/AIDS sẽ tăng gấp 5 lần
_ Dịch HIV/AIDS sẽ làm giãm tuổi thọ dân số ở nhiều nước xuống dưới 40 hoặc thấp hơn nữa vào năm 2010
_ 90% con bệnh nằm trong các nhóm đối tượng tiêm chích ma túy , mại dâm ở các núớc SNG ,tại đây có khỏang 1 triệu người mắc bệnh
_ Đến khỏang năm 2020 thế giới sẽ có khỏang 70 triệu người nữa chết vì AIDS
_ 80% số người nhiễm HIV vào năm 2020 sẽ là người Châu Phi . tương đương 55 triệu người vì tốc đlộ lây nhiễm quá nhanh trong khi hiọ không có biện pháp phòng tránh hiệu quả và kịp thời
_ tốc dộ lây nhiễm HIV cho nhữngb người vô gia cưkhông sữ dụng ma túy cao gấp 5 lần so với nhũ6ng người có nhà cữa .ỗn định .
================> ÔI THẬT LÀ ĐÁNG SỢ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!