PDA

View Full Version : Hút cần sa làm giảm khả năng có con ở nam



SuperAdmin
06-11-03, 04:28 PM
Hút cần sa làm giảm khả năng có con ở nam

Hút cần sa, một mốt thời thượng của thanh niên...
Một trong những thành phần của cần sa là tetrahydrocannabinol (THC) một hóa chất có tác động tâm lý làm cho người hút cảm thấy "bay bổng" nhưng nó bị nghi ngờ là có tác động đến khả năng hoạt động của tinh trùng và làm giảm khả năng thụ thai...

WASHINGTON - Theo các nhà nghiên cứu, những người đàn ông hút cần sa thì tinh trùng sẽ yếu và sẽ hạn chế khả năng thụ thai. Nghiên cứu này đã được thực hiện tại đại học quốc gia New York, và đây là nghiên cứu đầu tiên tập trung vào khả năng bơi của tinh trùng của những người hút cần sa. Trong nghiên cứu này, số lượng, mật độ, tốc độ bơi, hình thể tinh trùng của người bình thường và người hút cần sa đã được nghiên cứu một cách chi tiết.

Theo ông Lani Burkman, trưởng nhóm nghiên cứu cho biết "Tinh trùng của người hút cần sa bơi quá nhanh hơn và đến sớm, khi tiếp cận trứng thì tinh trùng của những người này bơi như điên, và quá bị hoạt hóa quá mức. Tinh trùng thường bị hết năng lượng trước khi đến được với trứng và không có khả năng thụ thai".

Lý giải về... chức năng của tinh trùng:
Chất THC thế mà có hại thật!
Theo nhóm nghiên cứu, hiện nay chưa biết chính xác điều gì đã xảy đến cho hoạt động chức năng của tinh trùng nhưng có thể do chất THC có thể gây ra tình trạng không chính xác trong thời gian hoạt động chức năng của tinh trùng qua kích thích trực tiếp, hoặc quá thể tác động vòng qua cơ chế ức chế tự nhiên. Bằng cách nào cũng làm cho tinh trùng bơi quá nhanh và hết năng lượng sớm.

Thậm chí những người này ngừng sử dụng cần sa thì THC đã tích trữ trong mỡ vẫn tiếp tục ảnh hưởng trong vài tháng sau.

Nghiên cứu cũng cho biết những người sử dụng cần sa có ít tinh trùng và lượng tinh dịch cũng ít hơn so với những người đàn ông có khả năng sinh sản bình thường.

Một nghiên cứu trước đây đã phát hiện men của tinh trùng người cũng bị tác động với sự thay đổi với nồng độ THC và kết quả là tinh trùng gặp khó khăn hơn để tiếp cận được đến trứng và thụ thai.