PDA

View Full Version : Những nẻo đường tình yêu



chitcon289
22-11-03, 03:05 PM
Người ta không thể kể hết được con đường nào đưa người đàn ông đến với người con gái. Nhưng theo các chuyên gia tâm lý, đa phần thường xuất phát từ một số cách nhất định, với tỷ lệ khác nhau. Các chuyên gia Pháp mới đây đã sắp xếp theo cấp độ giảm dần các cách thức này.

1 - Con đường đầu tiên và cũng là ngắn nhất gắn kết hai người hoàn toàn xa lạ là tiếng sét ái tình, ngoại hình và hấp lực.

Một chàng trai xuất hiện, nét đặc biệt của anh ta khiến cô gái đứng khựng lại và cảm thấy xao xuyến trong lòng. Người con trai này dường như tương ứng với nỗi thôi thúc khát khao tình yêu của cô gái. Các nhà tâm lý giải thích, con người bắt đầu từ thời thơ ấu nương tựa vào các mối quan hệ tình cảm gia đình và bạn bè. Ở tuổi dậy thì, trong tiềm thức đã thiết lập hình bóng người bạn tình lý tưởng. Và tiếng sét ái tình của chúng ta chẳng qua là tức khắc nhận dạng chân dung người tình này.

Tình yêu có thể là điên cuồng nhưng không phải là luôn luôn mù quáng. Người ta hiếm khi bị lôi cuốn bởi các đức tính của một vị thánh sống. Theo một cuộc thăm dò gần đây về sự khêu gợi tính dục, ở cái nhìn đầu tiên, chính ngoại hình của người đàn ông khiến một phụ nữ để mắt đến. Nhà tâm lý học Thierry Lacost cho biết, một người phụ nữ lý tưởng phải hội đủ các đặc điểm như trán cao, cằm và mũi nhỏ, môi dày, mắt và gò má tương đối lớn. Còn đàn ông lý tưởng phải có đặc điểm như to lớn, nước da nâu, cằm cứng cáp, hàm vuông vức, mũi cao và cặp lông mày rậm rạp.

Các nhà tâm lý cũng thừa nhận một điều rằng, ước muốn giao phối phát sinh từ nhu cầu gene di truyền. Đã có nhiều cuộc thăm dò cho thấy đa phần nam giới thích nữ giới trẻ tuổi hơn mình, có mái tóc, làn da tươi sáng mượt mà và hàm răng khỏe mạnh. Dưới góc độ sinh học thì đây là những dấu hiệu cho thấy người phụ nữ đang ở thời kỳ sung mãn cao độ. Trong khi đó, giới nữ ngưỡng mộ đàn ông lớn tuổi hơn và có khả năng đùm bọc họ về mặt kinh tế. Họ giải thích rằng do phải đầu tư nhiều thời gian và năng lực vào việc sinh nở và nuôi dưỡng con cái, phụ nữ cần đến một người đàn ông làm chồng và có thể nuôi dưỡng họ. Bởi vậy, phụ nữ dễ bị hấp dẫn bởi những người đàn ông lớn tuổi hơn và ăn mặc chải chuốt, vốn là điều thể hiện địa vị của họ trong xã hội.

2 - Nhóm kế tiếp là vóc dáng, sự xa lạ, màu sắc, tương xứng và dị biệt.
Các nhà tâm lý cho rằng tần suất dẫn đến hai người yêu nhau theo các con đường này là khá cao và nhanh. Đầu tiên, họ cho rằng trong khi giới nữ thích vóc dáng “mình hạc xương mai” thì giới mày râu lại thích một cơ thể cao to, cường tráng. Thực tế, một cuộc thăm dò gần đây cho thấy, người ta dễ bị hấp dẫn hơn bởi một cặp giò và đùi thon gầy cùng với một bộ ngực vừa phải.

Không phải tự nhiên mà có câu ngạn ngữ “thân hóa thường”. Một cô hàng xóm xinh xắn quá quen thuộc lại không thu hút được cậu con trai nhà bên. Vị đắng của tình yêu cần có một chút gì đó bí ẩn, xa lạ. Người ta hiếm khi bị hấp dẫn bởi một người thân quen. Điều này đã được chứng minh qua cuộc điều tra đối với 2.532 cặp vợ chồng trong những khu định cư tại Israel. Kết quả là không có cặp hôn phối nào giữa hai người trong cùng một khu định cư. Lý do là một cuộc sống gần gũi thường dẫn đến tình cảm thân mật, thân thiết hơn là mối quan hệ tình dục cháy bỏng.

Cũng không phải tự nhiên các nhà trang trí nội thất khuyên mọi người nên sơn phòng ngủ là màu hồng nhạt và phòng tắm cũng vậy. Dường như khi nhìn thấy các màu sắc sặc sỡ, chúng ta cảm thấy hơi thở và nhịp tim đập nhanh hơn. Theo một cuộc khảo cứu tại một trường đại học ở California, đa số sinh viên ở đây đều xếp màu đỏ và hồng là màu sắc gợi dục nhất, tiếp đến là xanh nước biển, màu tím và đen. Chỉ có màu sắc mà cả hai giới không đồng tình là xanh lá cây. Hẳn nhiên cả hai giới đều có cái nhìn lạnh nhạt đối với màu trắng tinh khiết. Màu sắc của trang phục đóng vai trò không nhỏ trong việc khiến cho hai trái tim hòa cùng nhịp đập.

Phần đông người ta lôi cuốn nhau bởi cùng chung sắc tộc, nền văn hóa, lịch sử, chung tôn giáo và có chỉ số thông minh tương tự nhau, cùng các đặc điểm thể xác tương tự như vóc dáng, màu da. Một cuộc điều tra trên 240 cặp tình nhân đã có hôn ước tại Pháp về nguồn gốc, thành phần xã hội. Kết quả là 3 năm sau, có 82 cặp hủy bỏ hôn nhân, 48 cặp lấy nhau rồi ly dị, 31 cặp mô tả cuộc sống hôn nhân của họ không được hạnh phúc. Số còn lại nhờ tương xứng về văn hóa, trình độ, tôn giáo… nên đã tồn tại hạnh phúc bên nhau.

Điểm cuối cùng trong nhóm này là tình yêu xuất phát từ sự dị biệt. Các chuyên gia cho rằng theo định luật bù trừ, người ta thường bị hấp dẫn bởi một bạn tình mà họ cảm nhận như là “phần tốt hơn” của chính họ, bởi người này có những đức tính mà người ta muốn có cho mình. Khi lập quan hệ với người này, người ta bổ sung những đức tính còn khuyết.

3 - Nhóm cuối cùng được các nhà tâm lý học xếp vào loại nhóm những con đường “nổi loạn”, bao gồm sắc đẹp tầm thường, gu nghe nhạc, phong trào và mùi vị.
Điều ngạc nhiên là một phát hiện mang tính khoa học đã cho thấy, một sắc đẹp trung bình dễ lôi cuốn hơn một sắc đẹp ngoại hạng. Một cuộc thử nghiệm tại Đại học Tel Aviv (Israel) được tiến hành trên vi tính, với 32 khuôn mặt phụ nữ đã tẩy bỏ những nét sắc sảo và tái tạo thành những khuôn mặt có những nét tầm thường. Khi đem những khuôn mặt thật và mặt chỉnh sửa cho một số đàn ông và đàn bà xem, đa số đã chọn những khuôn mặt tổng hợp có vẻ đẹp tầm thường. Sắc đẹp ngoại hạng không hấp dẫn được giải thích theo một giả thuyết thiết lập trên bản năng tiền sử của chúng ta. Bản năng này thúc đẩy con người tin rằng, con người càng ít sắc sảo, bề ngoài càng ít có vấn đề về sức khỏe, từ đó ít có các nguy cơ lây truyền cho con cháu.

Một cuộc khảo cứu gần đây dựa trên 270 sinh viên Pháp đã cho thấy gu âm nhạc có thể ảnh hưởng đến cảm nhận về khả năng yêu đương của con người. Theo đó, đàn ông dễ bị hấp dẫn bởi các phụ nữ thích nhạc cổ điển, trong khi thể loại nhạc kích động khiến người đàn ông trở nên quyến rũ hơn. Ngoài ra, âm điệu của giọng nói có tính cách gợi dục. Một giọng nói trầm ấm và dịu ngọt dễ lôi cuốn hơn một giọng nói lanh lảnh và chua chát.

Về con đường dẫn đến yêu đương, các nhà nghiên cứu đưa ra một ví dụ điển hình: tại một buổi dạ vũ, khi hai người nào đó bị thu hút bởi nhau, họ sẽ có những cử chỉ bắt chước nhau. Họ bắt chước một cách vô thức, dáng điệu và cử chỉ của nhau. Ngay cả khi hai tình nhân tương lai gặp nhau, mặt đối mặt, đôi chân, đôi vai của người này hướng thẳng của người kia. Họ di chuyển theo cùng một nhịp điệu. Trong khi đôi cặp mắt gặp nhau.

Theo nhà tâm lý học Elaine - Hatfeld, tình yêu cũng có luật bình đẳng. Theo đó, người ta dễ yêu một người nào đó biết làm cho họ những gì tương xứng với điều họ muốn dâng tặng. Nói cách khác là họ muốn có sự bình đẳng trong tình yêu.

Các chuyên gia còn cho biết người ta dễ bị hấp dẫn bởi các khuôn mẫu của cha mẹ mình. Do đó chúng ta dễ yêu người gợi cho chúng ta những người đã yêu thương ta thời thơ ấu, hy vọng người này sẽ nuôi dưỡng ta như cha mẹ ta thủa trước, qua người này chúng ta tìm lại hình bóng của cha mẹ mình.

Cuối cùng, một nhà nghiên cứu Đại học Bonn (Đức) đã làm một cuộc nghiên cứu đề nghị 52 phụ nữ giữ các chiếc áo sơ mi được mặc liên tiếp trong 2 ngày của 52 người đàn ông không tắm và xức dầu thơm. Kết quả, những chiếc áo đẫm mồ hôi không gây một cảm hứng tình dục nào. Nhưng người ta lưu ý có một mùi vị cá nhân đặc biệt vốn có thể cải thiện cảm tính tình dục ở người ngửi. Nhà nghiên cứu kết luận, mùi vị cũng là thứ khiến người ta yêu nhau.

Kiến thức Ngày nay (theo Cosmopolitan)