PDA

View Full Version : Tình yêu cũng gây nghiện như ma túy



chitcon289
26-11-03, 05:53 PM
"Sự hấp dẫn và dục vọng cũng giống như chất gây nghiện. Nó khiến bạn cứ muốn mãi muốn mãi. Tuy vậy cũng như thuốc, đợt bùng phát này chỉ là tạm thời. Cơn say tình yêu đầu tiên thường chỉ kéo dài 3-7 năm", tiến sĩ John Marsden, tại Trung tâm chống nghiện quốc gia ở London, cho biết.

Theo giải thích của Marsden, khi bị cuốn hút bởi một ai đó, não bạn tiết ra hoá chất dopamine, tạo ra phản ứng cũng giống như khi bạn dùng cocaine hay aphetamin. Khi đó, phần não xử lý tình cảm bùng nổ làm cho tim đập nhanh gấp 3 lần bình thường, dồn máu lên má và cơ quan sinh dục, đồng thời tạo ra cảm giác bồn chồn ở trong lòng.

Cũng theo Marsden, tình dục cũng chính là một cái bẫy kết dính mọi người với nhau. "Cơ thể của bạn đã tiến hóa qua hàng triệu năm với một mục đích - sinh sôi và tăng trưởng, vì vậy cho dù bạn không định có con thì cơ thể bạn vẫn có một vài mánh khoé lôi bạn đi theo hướng đó".

Mọi người càng quan hệ tình dục nhiều thì càng gắn kết với nhau. Cho dù nhiều người biết rằng có thể gần gũi thân xác mà không có tình yêu, nhưng nếu quan hệ đủ lâu với cùng một người thì ta có thể mắc vào cái bẫy đó và đắm chìm trong tình yêu lúc nào không hay.

"Vì vậy, cơ thể của bạn được tạo ra là để gắn kết bạn với người bạn yêu. Chính điều đó làm cho yêu đương trở nên như một thứ nghiện ngập và sự từ bỏ là một điều vô cùng tồi tệ", Marsden kết luận.

Minh Thi (theo Ananova)