PDA

View Full Version : Can thiệp dự phòng đến năm 2010



SuperAdmin
11-12-03, 04:41 PM
MỞ RỘNG CÁC CAN THIỆP DỰ PHÒNG ĐẾN NĂM 2010

CÓ THỂ CỨU 29 TRIỆU NGƯỜI KHỎI NHIỄM NHIỄM HIV

Với dòng tít đậm nêu trên, nhóm chuyên gia quốc tế của Chương trình phối hợp phòng, chống HIV/AIDS của Liên Hiệp Quốc (UNAIDS) và Tổ chức y tế thế giới (WHO) muốn nhắc nhở thế giới rằng, các nỗ lực phòng, chống HIV/AIDS có thể cứu giúp hàng chục triệu con người trong 10 năm tới. Còn ngược lại? Câu trả lời thuộc về các nhà lãnh đạo các quốc gia và các cộng đồng dân cư ở khắp mọi nơi trên trái đất.

Sau nhiều năm nghiên cứu, tìm hiểu, tổng kết kinh nghiệm (cả thành công và thất bại) nhóm chuyên gia khẳng định rằng, từ nay đến 2005 việc triển khai thực hiện đều khắp các giải pháp dự phòng trọn gói sẽ có thể làm giảm 64% số người lớn nhiễm HIV trong giai đoạn 2001-2010. Tính cụ thể ra là có thể làm giảm số nguời lớn nhiễm HIV từ khoảng 4-5 triệu người mỗi năm hiện nay xuống còn khoảng 1,5 triệu người mỗi năm trong giai đoạn 2002-2004 và tính chung đến năm 2010 có thể cứu được khoảng 29 triệu người lớn trên hành tinh này khỏi nhiễm HIV. Còn nếu triển khai chậm các giải pháp dự phòng trọn gói này trong 3 năm, số người được cứu thoát nói trên chỉ còn lại một nữa. Và hậu quả là chúng ta sẽ phải "đón nhận" thêm 45 triệu người nhiễm HIV mới từ nay đến cuối thập kỷ này.

Theo các chuyên gia, "bộ giải pháp dự phòng trọn gói" nói trên bao gồm 12 nhóm giải pháp dự phòng phòng chủ yếu, đó là:

- Các chiến dịch thông tin giáo dục truyền thông đến cộng đồng;
- Cung cấp và khuyến khích sử dụng bao cao su trong cộng đồng;
- Tăng cường tiếp thị xã hội bao cao su;
- Các chương trình tư vấn và xét nghiệm tự nguyện;
- Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con;
- Các chương trình phòng, chống HIV/AIDS dựa vào trường học;
- Các chương trình phòng, chống HIV/AIDS tại nơi làm việc;
- Phát hiện và điều trị các bệnh lây truyền qua đường tình dục;
- Tư vấn đồng đẳng cho người bán dâm;
- Các chương trình tiếp cận những người đồng tính luyến ái nam;
- Các chương trình giảm tác hại cho những người sử dụng ma túy.

Tuy nhiên, việc thực hiện các giải pháp trên chắc chắn gặp nhiều thách thức. Các chuyên gia tính toán rằng, để mở rộng được 12 giải pháp nói trên trong 4 năm đầu của tập kỷ này cần tới 8,4 tỷ đô la Mỹ (USD) mỗi năm và từ sau năm 2005 cần 4,8 tỷ USD mỗi năm. tổng chi phí cần có để mở rộng việc thực hiện các giãi pháp và để giữ được tính bền vững của các nổ lực dự phòng từ nay đến năm 2010 thế giới cần có 27 tỷ USD, tính ra để cứu được 01 người khỏi nhiễm HIV cần phải chi cho các hoạt động dự phòng khoảng 1.000 USD.