PDA

View Full Version : Đàn ông mất lý trí trước sắc đẹp phụ nữ



chitcon289
15-12-03, 03:35 PM
Suy đoán lâu nay của phái yếu đã được các nhà tâm lý học Cadana khẳng định - rằng phái mạnh thực sự có nguy cơ bỏ quên tổ quốc trước những khuôn mặt kiều diễm.

Các nhà sinh học từ lâu đã biết rằng động vật có thói quen dành ưu ái ngay tức khắc cho những kẻ mạnh hơn trong tương lai. Quá trình này, được gọi là “trừ hao tương lai”, cũng tìm thấy trên người và là nền tảng cho nhiều mô hình kinh tế. Theo quy tắc này, giá trị của một tài sản thường thay đổi theo thời gian. Chẳng hạn, một khoản tiền mặt nhận ngay hôm nay thường có giá hơn một lượng tiền tương tự trong tương lai. Nhưng nếu cũng khoản tiền đó được tính lãi suất hợp lý, người ta vẫn có thể hy vọng vào một khoản thu nhập tổng lớn hơn trong tương lai. Song, với một số người, chẳng hạn những kẻ nghiện ngập, một lượng heroin nhỏ bé hôm nay đáng giá cả nghìn lần một lượng lớn hơn cho hôm sau.

Margo Wilson và Martin Daly của Đại học McMaster ở Halmilton, Canada đã quyết định tìm hiểu hành vi trừ hao này và mối liên quan với giới tính.

Họ cho 209 sinh viên nam và nữ của Đại học McMaster xem ảnh của những người khác giới có độ hấp dẫn khác nhau, lấy từ website “Hot or Not”. Các sinh viên này sau đó sẽ có cơ hội giành được một phần thưởng. Họ, hoặc chấp nhận một ngân phiếu trị giá 15-35 đôla vào ngày hôm sau, hoặc sẽ có được 50-70 đôla nhưng là vào một thời điểm muộn hơn.

Kết quả là, các sinh viên nam, khi được cho xem ảnh của những phụ nữ hấp dẫn ở mức trung bình, đều trừ hao theo luật số mũ giá trị tương lai của tờ ngân phiếu. Điều này chứng tỏ quyết định của họ hoàn toàn có lý trí. Song cũng những sinh viên này khi xem ảnh của các cô gái xinh đẹp, chỉ trừ hao chút ít giá trị tương lai của phần thưởng, một quyết định rất cảm tínhNhìn chung, trước người đẹp, các nam sinh viên đều có xu hướng chọn lựa lợi ích kinh tế ngắn hạn hơn là đợi một phần thưởng lớn hơn nhưng phải chờ dài cổ.

Các sinh viên nữ, ngược lại, đưa ra quyết định lý trí như nhau trong cả trường hợp xem các chàng điển trai hay những khuôn mặt chỉ hấp dẫn trung bình.

“Chúng tôi không lý giải về cơ chế tâm lý dẫn tới kết quả này, nhưng có thể việc quan sát chân dung các cô gái xinh đẹp đã kích hoạt cơ chế thần kinh đi kèm với những gợi ý về cơ hội tình dục”.

Tommaso Pizzari, một nhà sinh học tiến hóa tại Đại học Leeds, đưa ra giải thích khác: “Nếu triển vọng có được một người bạn đời quyến rũ, dường như đàn ông sẵn sàng chấp nhận nhiều rủi ro hơn so với khi có người bạn đời hình thức trung bình”.