chitcon289
25-12-03, 04:56 PM
http://hoisinh.vnn.vn/sinhvienquan/honp1.jpgĐối với người dị ứng thức ăn, đôi khi nụ hôn không chỉ là nụ hôn.
Các nhà khoa học Mỹ vừa thông báo trường hợp một cô gái 20 tuổi (mắc chứng dị ứng với tôm cua sò hến) bị rơi vào tình trạng sốc phản vệ trầm trọng sau khi hôn bạn trai. Nguyên nhân là do người thanh niên này vừa chén vài con tôm trước đó một giờ.
Các triệu chứng của sốc phản vệ xuất hiện một phút sau khi cô gái thưởng thức nụ hôn: phản ứng ở môi và da, phù họng, thở khò khè, đỏ toàn thân, co thắt ở bụng, buồn nôn. Người bệnh được đưa vào cấp cứu tại chi nhánh của Bệnh viện Mayo (bang Minosseta) và được tiêm một liều thuốc chống sốc epinephrine. Cô được khuyên phải tuyệt đối tránh tiếp xúc với các thực phẩm thuộc nhóm nhuyễn thể (tôm, cua, sò, hến...), vì điều này sẽ khiến bệnh trầm trọng thêm. :'d
Thông báo về trường hợp hy hữu này trong Kỷ yếu công trình của Bệnh viện Mayo số ra hôm qua, bác sĩ David Steensma, chuyên gia huyết học của bệnh viện cảnh báo: "Các bệnh nhân có nguy cơ tiềm tàng cần nhớ rằng, thức ăn không chỉ gây dị ứng nếu thâm nhập vào cơ thể qua đường ăn uống. Sờ vào thực phẩm cấm kỵ và hôn hay động vào ai đó vừa mới ăn món này cũng đủ để gây những phản ứng trầm trọng".
Bác sĩ Steensma cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải tư vấn cẩn thận cho tất cả những bệnh nhân dị ứng với thức ăn. Những người có phản ứng nặng cần:
- Tránh tiếp xúc với các loại protein bị cấm kỵ thông qua tất cả các con đường tiếp xúc, kể cả hôn và sờ nắm.
- Học cách sử dụng bộ thuốc chống sốc (epinephrine) và luôn mang nó theo người.
- Nếu có thể thì mang theo mình các thông tin y tế quan trọng liên quan tới bệnh.
Nụ hôn chỉ mới được công nhận như một phương thức truyền các dị nguyên từ thực phẩm thời gian gần đây.
(theo CP, Reuters)
Các nhà khoa học Mỹ vừa thông báo trường hợp một cô gái 20 tuổi (mắc chứng dị ứng với tôm cua sò hến) bị rơi vào tình trạng sốc phản vệ trầm trọng sau khi hôn bạn trai. Nguyên nhân là do người thanh niên này vừa chén vài con tôm trước đó một giờ.
Các triệu chứng của sốc phản vệ xuất hiện một phút sau khi cô gái thưởng thức nụ hôn: phản ứng ở môi và da, phù họng, thở khò khè, đỏ toàn thân, co thắt ở bụng, buồn nôn. Người bệnh được đưa vào cấp cứu tại chi nhánh của Bệnh viện Mayo (bang Minosseta) và được tiêm một liều thuốc chống sốc epinephrine. Cô được khuyên phải tuyệt đối tránh tiếp xúc với các thực phẩm thuộc nhóm nhuyễn thể (tôm, cua, sò, hến...), vì điều này sẽ khiến bệnh trầm trọng thêm. :'d
Thông báo về trường hợp hy hữu này trong Kỷ yếu công trình của Bệnh viện Mayo số ra hôm qua, bác sĩ David Steensma, chuyên gia huyết học của bệnh viện cảnh báo: "Các bệnh nhân có nguy cơ tiềm tàng cần nhớ rằng, thức ăn không chỉ gây dị ứng nếu thâm nhập vào cơ thể qua đường ăn uống. Sờ vào thực phẩm cấm kỵ và hôn hay động vào ai đó vừa mới ăn món này cũng đủ để gây những phản ứng trầm trọng".
Bác sĩ Steensma cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải tư vấn cẩn thận cho tất cả những bệnh nhân dị ứng với thức ăn. Những người có phản ứng nặng cần:
- Tránh tiếp xúc với các loại protein bị cấm kỵ thông qua tất cả các con đường tiếp xúc, kể cả hôn và sờ nắm.
- Học cách sử dụng bộ thuốc chống sốc (epinephrine) và luôn mang nó theo người.
- Nếu có thể thì mang theo mình các thông tin y tế quan trọng liên quan tới bệnh.
Nụ hôn chỉ mới được công nhận như một phương thức truyền các dị nguyên từ thực phẩm thời gian gần đây.
(theo CP, Reuters)