PDA

View Full Version : Giáo viên nghiện hút, buôn bán ma túy tăng nhanh!!



chitcon289
29-12-03, 05:26 PM
Trong hai năm 2002-2003, cơ quan chức năng đã phát hiện 299 thày, cô nghiện hút, buôn bán ma túy. Nhiều giáo viên còn tổ chức hút hít, bán thuốc cho học sinh. Theo đánh giá của liên bộ Công an, Giáo dục và Đào tạo, tình trạng giáo viên liên quan đến ma túy không còn là chuyện hiếm như vài năm trước.

Trong số 299 giáo viên bị phát hiện liên quan đến ma túy, có 14 người phạm tội buôn bán, tàng trữ. Điển hình là Hiệu phó trường PTCS Bó Mười, Thuận Châu, Sơn La Nguyễn Duy Sơn. Không chỉ nghiện hút, Sơn còn bán lẻ ma túy ngay tại cổng trường và dụ dỗ nhiều học sinh của mình làm bạn với "nàng tiên nâu".

Quy mô hơn, Hiệu phó trường Tiểu học thị trấn Mường Khương, Lào Cai, Thào Thị Bích, còn tổ chức đường dây buôn ma tuý từ Trung Quốc về Việt Nam tiêu thụ. Cơ quan công an đã tịch thu 4.000 ống tân dược gây nghiện. Điều tra mở rộng, cơ quan chức năng đã bắt giữ trên 30 đối tượng.

Theo Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên (Bộ Giáo dục và Đào tạo) Phùng Khắc Bình, hiện tượng giáo viên nghiện hút, buôn bán ma túy đang ở mức báo động. Khó có thể chấp nhận tình trạng một trường học có tới 5-6 giáo viên nghiện hút. Trong 299 giáo viên liên quan đến ma túy, 197 được đưa đi tập trung cai nghiện, 88 bị buộc thôi việc và 14 người bị đề nghị truy tố.


Theo báo cáo của liên bộ Giáo dục&Đào tạo và Công an, đến tháng 12/2003, cả nước đã phát hiện 979 học sinh, sinh viên, giáo viên nghiện ma tuý. Hà Nội là nơi có số sinh viên nghiện ma tuý cao nhất: 53 em. Địa phương có giáo viên nghiện nhiều nhất là Sơn La: 125 người.

Năm 2003, cả nước phát hiện 680 học sinh, sinh viên nghiện ma tuý. Tình trạng sử dụng tân dược gây nghiện và ma túy tổng hợp đang tăng, đặc biệt tại các đô thị lớn. Nguyên nhân chủ yếu là sự thiếu quan tâm, buông lỏng quản lý của gia đình và nhà trường.

Theo Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Đặng Huỳnh Mai, ngoài các biện pháp giáo dục, tuyên truyền, sẽ phối hợp với ngành công an kiểm soát chặt chẽ sinh viên tại ký túc xá, khu dân cư; kiểm tra sức khoẻ định kỳ, xét nghiệm máu với trường hợp nghi vấn. Bộ cũng sẽ đưa môn giáo dục phòng chống ma túy vào trường sư phạm và chương trình chuẩn hoá giáo viên. Đến năm 2005, 100% sinh viên sư phạm sẽ được học môn này.

*** Thật sự sốc và bất ngờ !!! :'d :'f