PDA

View Full Version : Đặt niềm tin vào thế hệ vàng



chitcon289
07-01-04, 04:18 PM
Dân mạng gọi họ là thế hệ 8X. Đơn giản thôi, vì họ còn trẻ lắm, chỉ đang ở độ tuổi đôi mươi. Sinh ra vào thập niên 80 của thế kỷ trước, thế hệ vàng đang tạo nên một làn sóng mới của sự sáng tạo, trẻ trung và không ngại vượt khó.

Phát biểu trong buổi gặp gỡ chia tay với các cầu thủ U-23 VN, HLV Alfred Riedl đã nhận định đây là thế hệ vàng của bóng đá VN. Rất chính xác, đội hình này đã làm nên một chiến thắng 1-0 trước đội tuyển quốc gia Hàn Quốc, rồi thi đấu với phong độ tuyệt vời tại SEA Games 22 và được coi là đội bóng đá VN mạnh nhất từ trước đến nay. Tuy chỉ đoạt HCB nhưng họ đã làm hàng triệu con tim người Việt phải tự hào và tương lai của họ vẫn đang rất xán lạn.

Trong tháng 12-2003, Vũ Duy Thức, SV ĐH Carnegie Mellon (Mỹ), cũng đã làm chấn động người Việt trên khắp thế giới vì anh liên tiếp có hai vinh dự lớn: giải thưởng “SV ưu tú nhất” của Hiệp hội Nghiên cứu điện toán Mỹ (Computing Research Association - CRA) và được kết nạp vào Phi Beta Kappa - hiệp hội học thuật hàng đầu và danh tiếng nhất nước Mỹ.

Thức là một gương mặt không lạ, anh đã cùng bốn người bạn khác học chung lớp 11 chuyên tin Trường phổ thông Năng khiếu là Hiếu, Duy, Hà và Tiến làm chấn động cả nước vào năm 1999 khi đoạt giải nhất cuộc thi tin học quốc tế Mùa xuân ở Mỹ. Sau đó cả năm người này đều đi học ở những trường ĐH nổi tiếng nhất nước Mỹ và đang rất thành công trên con đường học vấn. Trong đó có bạn như Huỳnh Trần Quang Duy đang vừa làm tại Công ty máy tính IBM vừa làm luận án tiến sĩ vì anh học ĐH chỉ mất có hơn một năm.


LÊ QUANG NẪM
(giảng viên ngành toán Trường ĐH Khoa học tự nhiên - ĐHQG TP.HCM):

“Tuổi trẻ cần có khát vọng lớn và cố gắng tới hơi thở cuối cùng để thực hiện. Dám nghĩ, dám làm, có sự độc đáo, có tính độc lập, có cá tính, có bản lĩnh. Song song đó là sự bay bổng, phóng khoáng, dám mạo hiểm.
Cùng thực hiện và chia sẻ với người khác những ước mơ, khát vọng lớn lao của kiếp người. Phải biết nghĩ tới người khác, tuyệt đối không được phép làm gì tổn hại đến những người đi sau, không chiếm chỗ người khác nếu không có tài năng.
Ngoài ra, phải hiểu biết cái đẹp (trong âm nhạc, văn học, trong cuộc sống), toán học rất cần cái đẹp (bên cạnh cái thực tiễn…)”.

Chúng ta còn nhớ đến những giám đốc như Nguyễn Hòa Bình, Vương Vũ Thắng, Nguyễn Trí Dũng... mở doanh nghiệp với hàng chục cửa hàng hay vài chục nhân viên ngay khi còn ngồi trên ghế giảng đường. Rồi những thành tích học tập và nghiên cứu khoa học đạt kết quả cao trước đó chưa hề có của Lê Diệp Kiều Trang, Lê Quang Nẫm, Trần Ngọc Minh.

Điểm chung của những người trên là họ đều sinh trong thập niên 1980 mà dân cư mạng gọi là dân 8X. Họ đã làm được những thành tích khác thường trong nhiều lĩnh vực khác nhau và đều đặn mỗi năm lại có nhiều nhân tài mới trong số họ xuất hiện. Những cuộc thảo luận trên mạng về thế hệ này cũng đưa đến khái quát năm đặc điểm quan trọng của 8X.

Một là họ lớn lên trong giai đoạn đất nước mở cửa và hội nhập quốc tế. Họ hầu như không có hồi ức về thời bao cấp nên cũng không bị cuốn theo lối tư duy trì trệ, bảo thủ, một chiều; tư duy của họ là năng động và sáng tạo.

Hai là họ được sống trong môi trường tràn ngập thông tin và hiểu biết nhiều về thế giới bên ngoài. Khi Internet vào VN năm 1997 cũng là lúc những người đầu tiên trong số họ 17 tuổi, vừa kịp lúc để nắm bắt thông tin một cách chọn lọc.


TRẦN NGỌC MINH
(SV quốc tế ưu tú của ĐH Swinburne, Úc):

“Cần sống nhân ái, có ý chí và hãy luôn nhớ: gia đình và những người thân yêu luôn ở bên ta”.

Đội ngũ 8X lên đường đi du học nhiều hơn hẳn các thế hệ trước, và đội ngũ này nhờ các công cụ truyền thông hiện đại mà dễ dàng chuyển các thông tin mới về cho người cùng lứa trong nước.

Đặc điểm thứ ba khá quan trọng, 8X đầy đủ dinh dưỡng hơn nên thể lực tốt hơn, ngoại hình cao lớn và đẹp hơn các thế hệ trước.

Điểm cuối cùng khá đặc biệt, thế hệ 8X có sự đa dạng trong suy nghĩ, công việc của họ đa dạng, đan xen với nhiều người. Nhiều người trong số họ hình thành nên phong cách làm việc số (digital style).

Một thế hệ bắt đầu suy nghĩ theo tính lôgic và hợp lý, hơn là theo các khuôn mẫu. Các vấn đề được họ đề cập đến dần dần chỉ dựa vào bản chất, tính khả dụng chứ không còn dựa vào bối cảnh, địa lý và hình thức.

Nhiều người giỏi không chỉ giải quyết cũng như tính toán được các biện pháp cụ thể để thực hiện tốt những công việc của mình, mà họ đã bắt đầu tính toán chiến lược và tính toán ý tưởng.


LÊ DIỆP KIỀU TRANG (học viên cao học ngành tài chính ĐH Merton, Anh):

“Tôi đề cao sự sáng tạo, tự* lập, chủ động, có hoài bão cho riêng mình.

Tuy nhiên, hạnh phúc chỉ thật sự sâu sắc khi mình làm được điều gì đó để hoàn thiện hơn cuộc sống của những người mình yêu thương”.

Cũng có ý kiến cho rằng 8X có rất nhiều người kém hơn thế hệ trước như chỉ lo chơi bời, nghiện hút, hưởng thụ. Nhưng ở thời nào cũng có hai mặt cả, cái chính là tương lai của họ còn dài, hẳn không ít người trong số họ sẽ có cơ hội đứng dậy vươn vai để không thua kém bạn bè.

Những đặc điểm ở trên đã cho thấy 8X đang bật lên một cách mạnh mẽ, những người sinh đầu thập niên 1980 đang thể hiện mình chính là một thế hệ vàng. Không gì hơn ngay lúc này chúng ta cần mạnh dạn tin tưởng giao phó cho thế hệ vàng những công việc quan trọng, càng sớm càng tốt, họ sẽ thể hiện cho chúng ta thấy họ xứng đáng với sự tin tưởng của cha anh.

Quang Hiếu
Báo Tuổi Trẻ

thaipeace
12-01-04, 11:17 AM
Nhưng kinh ngiệm sống còn rất thiếu , hãy kèn cặp họ bằng những tên tuổi đã thành danh , ngọc bất trác bất thành mà !