PDA

View Full Version : Hôn và khẩu dâm có bị SIDA



tauviieu
09-01-04, 07:21 PM
Hôn:
Có nhiều bạn hỏi: "Hôn - Khẩu Dâm có lây AIDS không?" Câu trả lời là: Không.

Bạn có thể thắc mắc: Nói thế đơn giản quá. Hôn thì cũng có nhiều kiểu hôn... Hôn má, hôn môi, hôn lưỡi, hôn Dương Cụ, hôn Âm Hộ,….". Vậy thì sao?

Hôn má thì dĩ nhiên là không. Chỉ có da tiếp xúc thôi, làm sao lây HIV được.
Hôn môi cũng vậy thôi, không làm cho ai nhiễm HIV.
Hôn lưỡi hay còn gọi là "hôn sâu", "hôn ở trong… SEX" thì sao? Hôn nhau ít khi người ta chỉ hôn bên ngoài. Sẽ rất buồn nếu mỗi lần say đắm lấn sân thì lại thót tim: "Không biết có lây SIDA không nhỉ? Nước bọt trộn lẫn liệu có lây không?" Đừng quá lo lắng. Các nhà khoa học đã phân tích thành phần các chất dịch của cơ thể và kết luận rằng nước bọt của người mang vi rút HIV chỉ có một lượng HIV vô cùng nhỏ bé, do đó không thể truyền HIV được.

Chỉ có trường hợp hai người cùng bị loét, xước da ở trong miệng hay chảy máu rǎng mà hôn sâu làm tiếp xúc máu thì mới có khả nǎng lây thôi.

Tuy nhiên, vẫn cần phải cẩn thận với cái HÔN. Nó cũng nguy hiểm đấy, vì không phải bao giờ người ta cũng chịu dừng lại ở cái hôn & …..

Tiếp xúc thông thường:
Muốn nhiễm được vào một người thì vi rút HIV phải đi vào đường máu của người đó. Do đó mà tiếp xúc thông thường không làm lây HIV. Tất cả các kiểu tiếp xúc như cùng ǎn uống, mặc chung quần áo, ôm ấp, hôn, bơi chung bể bơi, ở cùng nhà, ngủ chung giường (tất nhiên là không có quan hệ tình dục!), làm việc cùng cơ quan, đi xe đạp mượn, dùng chung nhà vệ sinh, cắt tóc... đều không làm cho ai bị nhiễm HIV của người khác.

Muỗi đốt
Có nhiều người bǎn khoǎn không biết muỗi đốt có làm lây HIV không. Nhiều người tin là muỗi không truyền HIV nhưng cũng không hiểu rõ tại sao.
Chỉ cần quan sát chúng ta cũng thấy không có chuyện muỗi truyền HIV. Tại sao? Nước ta hiện nay đã có những người mang vi rút HIV. Muỗi thì có ở khắp nơi, không có ai chưa bị muỗi đốt bao giờ. Nếu muỗi truyền con vi rút này thì chẳng mấy chốc tất cả mọi người già trẻ lớn bé đều nhiễm HIV hết, số người bị phải đông đến mức báo động rồi.

Muỗi là kẻ thù mang đến cho chúng ta nhiều thứ bệnh. Nhưng, đối với HIV/AIDS thì muỗi không có tội tình gì!
Nói về các lý do y học tại sao muỗi không truyền HIV thì:
- Người ta đã nghiên cứu và thấy vi rút HIV không sống và sinh sản trong cơ thể muỗi.
- Khi muỗi đốt người thì máu từ cơ thể người đi vào cơ thể muỗi chứ không đi từ cơ thể muỗi sang cơ thể người. Muỗi chỉ tiết vào cơ thể người một ít nước bọt có chứa chất chống đông máu để máu chảy được vào cơ thể muỗi. HIV không tồn tại và sinh sản trong cơ thể muỗi nên nó không có trong nước bọt của muỗi, do đó không đi vào cơ thể người.
Đây là điểm khác với ký sinh trùng gây bệnh sốt rét. Ký sinh trùng gây bệnh sốt rét sống và sinh sản trong cơ thể muỗi nên nó đi vào cơ thể người từ nước bọt của muỗi.
- Cấu trúc vòi muỗi rất tinh tế phức tạp, khiến cho máu đi vào bên trong cơ thể muỗi mà không bị dính ở ngoài. Do đó không có chuyện máu của người bị đốt trước dính vào người bị đốt sau.

VI RÚT HIV KHÔNG Dễ LÂY. ĐA Số VIệC TA LÀM HÀNG NGÀY ĐềU KHÔNG GÂY LÂY. TA CHỉ CầN HIểU BIếT, KHÔNG CầN LO LắNG.

chitcon289
10-01-04, 11:04 AM
Đúng là khi hiểu biết về nó, chúng ta ko lo lắng gì cả. Chỉ có điều những người thực sự rất cần những kiến thức ấy lại ko được biết!!!

Hôn sâu, hôn mút lưỡi khả năng lây nhiễm là 75% đấy. Cũng đừng nên xem thường !

SuperAdmin
19-01-04, 10:13 AM
Originally posted by chitcon289@Jan 10 2004, 04:04 AM
Hôn sâu, hôn mút lưỡi khả năng lây nhiễm là 75% đấy. Cũng đừng nên xem thường !
Mong bạn kiểm tra lai số phần % thống kê ! Số liệu mà bạn đưa ra theo mình biết là hoàn toàn sai lầm đó. ! Tỷ lệ lây nhiễm qua hôn sâu và khẩu dâm theo mình được nghe là trên dưới 1%

moonlight
19-01-04, 01:19 PM
hôn sao bị sida , sida chỉ truyền qua đường máu và tình dục bừa bãi thôi đúng hông nèo?

tauviieu
19-01-04, 10:23 PM
trời ơi ! nói tới chuyện 75 % HUN mà lây thì chắc TVI bị lấy từ lúc nào rồi đó , nhưng mà kiểm tra gần 4 lần rồi mà có lây nhiễm đâu nè xác xuất là 1% thôi ..

five
07-02-04, 03:34 AM
Đúng vậy hôn lũi thì xác xuất lây chỉ trên dưới 1% thui, chứ 75% thì có quạ ai mà dám hôn nữa chứ

chitcon289
09-02-04, 05:37 AM
Hi`hì, tỉ lệ chính xác là 1% !!!

haydenvoianhnheem
09-02-04, 10:26 AM
hí hì admin nói cái gì cũng đúng hít

khucthuydu
20-09-07, 05:21 PM
<div class='quotetop'>Tr&#237;ch dẫn(tauviieu &#064; Jan 9 2004, 04&#58;21 AM) 19930</div>

Hôn:
Có nhiều bạn hỏi: "Hôn - Khẩu Dâm có lây AIDS không?" Câu trả lời là: Không.

Bạn có thể thắc mắc: Nói thế đơn giản quá. Hôn thì cũng có nhiều kiểu hôn... Hôn má, hôn môi, hôn lưỡi, hôn Dương Cụ, hôn Âm Hộ,….". Vậy thì sao?

Hôn má thì dĩ nhiên là không. Chỉ có da tiếp xúc thôi, làm sao lây HIV được.
Hôn môi cũng vậy thôi, không làm cho ai nhiễm HIV.
Hôn lưỡi hay còn gọi là "hôn sâu", "hôn ở trong… SEX" thì sao? Hôn nhau ít khi người ta chỉ hôn bên ngoài. Sẽ rất buồn nếu mỗi lần say đắm lấn sân thì lại thót tim: "Không biết có lây SIDA không nhỉ? Nước bọt trộn lẫn liệu có lây không?" Đừng quá lo lắng. Các nhà khoa học đã phân tích thành phần các chất dịch của cơ thể và kết luận rằng nước bọt của người mang vi rút HIV chỉ có một lượng HIV vô cùng nhỏ bé, do đó không thể truyền HIV được.

Chỉ có trường hợp hai người cùng bị loét, xước da ở trong miệng hay chảy máu rǎng mà hôn sâu làm tiếp xúc máu thì mới có khả nǎng lây thôi.

Tuy nhiên, vẫn cần phải cẩn thận với cái HÔN. Nó cũng nguy hiểm đấy, vì không phải bao giờ người ta cũng chịu dừng lại ở cái hôn & …..

Tiếp xúc thông thường:
Muốn nhiễm được vào một người thì vi rút HIV phải đi vào đường máu của người đó. Do đó mà tiếp xúc thông thường không làm lây HIV. Tất cả các kiểu tiếp xúc như cùng ǎn uống, mặc chung quần áo, ôm ấp, hôn, bơi chung bể bơi, ở cùng nhà, ngủ chung giường (tất nhiên là không có quan hệ tình dục&#33;), làm việc cùng cơ quan, đi xe đạp mượn, dùng chung nhà vệ sinh, cắt tóc... đều không làm cho ai bị nhiễm HIV của người khác.

Muỗi đốt
Có nhiều người bǎn khoǎn không biết muỗi đốt có làm lây HIV không. Nhiều người tin là muỗi không truyền HIV nhưng cũng không hiểu rõ tại sao.
Chỉ cần quan sát chúng ta cũng thấy không có chuyện muỗi truyền HIV. Tại sao? Nước ta hiện nay đã có những người mang vi rút HIV. Muỗi thì có ở khắp nơi, không có ai chưa bị muỗi đốt bao giờ. Nếu muỗi truyền con vi rút này thì chẳng mấy chốc tất cả mọi người già trẻ lớn bé đều nhiễm HIV hết, số người bị phải đông đến mức báo động rồi.

Muỗi là kẻ thù mang đến cho chúng ta nhiều thứ bệnh. Nhưng, đối với HIV/AIDS thì muỗi không có tội tình gì&#33;
Nói về các lý do y học tại sao muỗi không truyền HIV thì:
- Người ta đã nghiên cứu và thấy vi rút HIV không sống và sinh sản trong cơ thể muỗi.
- Khi muỗi đốt người thì máu từ cơ thể người đi vào cơ thể muỗi chứ không đi từ cơ thể muỗi sang cơ thể người. Muỗi chỉ tiết vào cơ thể người một ít nước bọt có chứa chất chống đông máu để máu chảy được vào cơ thể muỗi. HIV không tồn tại và sinh sản trong cơ thể muỗi nên nó không có trong nước bọt của muỗi, do đó không đi vào cơ thể người.
Đây là điểm khác với ký sinh trùng gây bệnh sốt rét. Ký sinh trùng gây bệnh sốt rét sống và sinh sản trong cơ thể muỗi nên nó đi vào cơ thể người từ nước bọt của muỗi.
- Cấu trúc vòi muỗi rất tinh tế phức tạp, khiến cho máu đi vào bên trong cơ thể muỗi mà không bị dính ở ngoài. Do đó không có chuyện máu của người bị đốt trước dính vào người bị đốt sau.

VI RÚT HIV KHÔNG Dễ LÂY. ĐA Số VIệC TA LÀM HÀNG NGÀY ĐềU KHÔNG GÂY LÂY. TA CHỉ CầN HIểU BIếT, KHÔNG CầN LO LắNG.
[/b]

Bạn chia sẻ kinh nghiệm và làm cho nhiều người yêu nhau an tâm HÔN nhau mà không lo lắng về HIV/AIDS.

Tuy nhiên, tôi xin "mổ xẻ" 1 chút xíu về quan hệ tình dục bằng miệng (Oral Sex), xin thưa:

Quan hệ tình dục bằng miệng thì nguy cơ lây nhiễm HIV có khi còn cao hơn so với các hình thức quan hệ tình dục phổ biến, thông thường khác, nhất là đối với phụ nữ. Bởi vì, Lớp da ở vòm miệng, mép vùng âm đạo mỏng, thường dễ bị trầy xước do tiếp xúc, cọ xát với răng, môi lưỡi của bạn tình. Do đó, rất dễ mở đường cho vi khuẩn và virus HIV tấn công. Với nam cũng vậy, khi có các vết thương hở trong miệng thì vi khuẩn và virus cũng có thể lây lan.

Ngoài HIV, thì các loại bệnh khác như như : Giang mai, lậu, herpes sinh dục, viêm gan siêu vi B,… đều có thể lây lan khi miệng tiếp xúc với bộ phận sinh dục và sản phẩm tình dục (tinh dịch, dịch âm đạo) của bạn tình (nam cũng như nữ).


Bạn có thể an tâm khi hôn nhau bình thường nhưng hãy cẩn thận khi quan hệ tình dục bằng miệng nhé&#33; :P

nhócbuồn
29-07-08, 04:38 PM
hix , em cũng có hun xau mi lần oy hinh như luc đo em có bị chảy máu rang thi phai ,hĩ the thi mình chết chắc rồi huhuh minh moi 18t hoy chưa mun đâu :(

nguoi_vo_hinh
29-07-08, 11:18 PM
khẩu dâm có thể bị sida khi đường ruột chúng ta bị xuất huyết thì mới có thể lây , còn hôn thì môi thì củng vậy thôi khi môi người có H bị chảy máy và đường ruột của người ko có h củng đang chảy máu thì mới có thể lây .

Maili
18-08-08, 10:43 AM
AIDS là một căn bệnh nguy hiểm, chưa có thuốc chữa khỏi, lây truyền qua nhiều cách, hiện đang lan tràn khắp thế giới. Một vị độc giả gửi thư về chúng tôi, hỏi: “Làm oral sex, có bị lây bệnh AIDS không?”, và yêu cầu trả lời trên báo. Chúng tôi chuyển dịch bài dưới đây từ một tài liệu đăng trên tạp chí Internal Medicine World Report, số tháng 3/2000, bàn về sự lây truyền AIDS qua khẩu dâm từ người đàn ông mang bệnh sang người bạn tình. Tuy chưa thấy có tài liệu viết về việc bệnh có thể truyền qua khẩu dâm từ người phụ nữ mang bệnh sang người bạn tình hay không, song siêu vi HIV gây bệnh AIDS được biết hiện diện trong cả chất tiết âm đạo, và trong nước miếng của người phụ nữ mang bệnh (nhất là nếu nước miếng có lẫn máu của người bệnh).
Bài chuyển dịch dưới đây hoàn toàn có tính cách khoa học, giúp chúng ta tìm hiểu một đường lây truyền AIDS nhiều người không ngờ đến (chúng tôi chỉ thêm thắt chút ít để bài đọc đỡ khô khan)..


Một vị Tổng Thống nổi tiếng (đa tình) từng tuyên bố: “Oral sex is not sex”, khẩu dâm không phải là... dâm. Có lẽ vì vậy, nhiều người đâm nghĩ khẩu dâm không lây truyền bệnh AIDS, hoặc nếu có, cũng không nhiều lắm đâu.

Song, trong một khảo cứu, đến nay cho những kết quả có tính cách chung cuộc nhất, các nhà khảo cứu đã tìm thấy bằng chứng khẩu dâm có thể lây truyền AIDS, và nhiều hơn người ta tưởng rất nhiều. Do vậy, các bác sĩ có lẽ nên xem xét lại những điều mình từng khuyên bảo người bệnh về vấn đề này, thế nào thì dễ lây bệnh, làm thế nào để ít lây bệnh.
Theo bác sĩ Rick Hecht, Giáo sư phụ giảng ngành Nội-Thương Đại Học San Francisco, báo cáo tại một hội nghị về bệnh AIDS, trong khảo cứu vừa kể, 7.8% số người đàn ông mới bị nhiễm siêu vi HIV gây bệnh AIDS là qua đường làm tình bằng... miệng (oral sex). Bác sĩ Hecht nói: “Thì chúng ta nghĩ khẩu dâm cũng có thể là con đường đưa đến bệnh AIDS, song không ngờ con số lại nhiều dữ vậy”.

Ông nói, các bác sĩ cần hiểu rõ các cấp độ hiểm nguy của sự lây truyền siêu vi HIV, với việc làm tình qua đường âm đạo và đường hậu môn mà ỷ y không dùng bao cao su (condom) tạo nhiều nguy cơ nhất, rồi đến làm tình bằng đường miệng. Các bác sĩ nên khéo léo cho những người bệnh biết trong liên hệ tình dục, những gì được xem là ít có nguy cơ gây AIDS, và những gì được xem là an toàn. Đa số đàn ông trong cuộc khảo cứu ngây thơ nói rằng, họ nghĩ khẩu dâm đâu có lây truyền siêu vi HIV, hoặc nếu có, cũng không nhiều. Mặc dầu khẩu dâm, so với các đường... dâm khác ít nguy hiểm hơn nhiều, nhưng rõ ràng kết quả của khảo cứu cho thấy “ngây thơ... “cụ” hay không, nhưng nếu cứ tin như vậy, và tiếp tục làm hoài, làm hoài, tất nhiên đi đêm sẽ có ngày gặp ma”, bác sĩ Hecht bảo.

Bác sĩ Hecht cùng bác sĩ Beth Dillion, thuộc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Tật bệnh (Centers for Disease Control and Prevention) Atlanta, xem xét trong số 102 người đồng tính luyến ái (homosexual) và lưỡng tính luyến ái (bisexual) mới bị nhiễm siêu vi HIV, thấy trong số này, có 8 người hoàn toàn chỉ làm tình bằng đường khẩu dâm. Cả 8 người này đã nhiễm bệnh.

“Một số người nghĩ, khẩu dâm đồng nghĩa với an toàn tình dục. Tuy nhiên, với những người trong khảo cứu này, và biết bao người khác nữa, lối suy nghĩ sai lầm ấy đã đưa đến những hậu quả tai hại suốt đời”. Bác sĩ Helen Gayle, Giám đốc Trung tâm Quốc gia Phòng ngừa HIV, Các Bệnh Nhiễm Do Tình Dục, và Lao (CDC's National Centers for HIV, STD, and TB Prevention), nói.

Trong quá khứ, khó mà xác định người nào nhiễm bệnh qua đường khẩu dâm, vì rõ ràng, đa số người ta đâu có chịu yêu nhau bằng... mồm không thôi, và cũng vì trước đây không thể tính ra thời điểm bị nhiễm bệnh đúng vào lúc nào. Nhưng một kỹ thuật trắc nghiệm mới, gọi là Serologic Testing Algorithm for Recent HIV Seroconversions (STARHS), có thể giúp nhận ra những người đàn ông nhiễm siêu vi HIV chỉ vì khẩu dâm.

Tất cả những trường hợp có vẻ bị nhiễm bệnh qua đường khẩu dâm đã được nghiên cứu rất kỹ lưỡng. Nếu họ hay người bạn tình của họ chỉ hơi bị nghi là còn làm tình theo cách nào khác nữa, họ sẽ bị loại ra ngay, không được xem là thuộc nhóm những người nhiễm bệnh vì khẩu dâm. Như vậy, con số kết quả của cuộc khảo cứu: 7.8% số người nhiễm siêu vi HIV là do khẩu dâm, không chừng còn là một con số thấp.

Siêu vi HIV hiện diện trong nước tinh (semen) và ngay cả trong chất dịch tiết ra trước khi người đàn ông xuất tinh (pre-ejaculation fluid). Khỏi phải nói, hiểm nguy cao hơn nhiều cho người bạn tình nếu có sự xuất tinh của người mang bệnh trong miệng người bạn tình, nhưng trong vài trường hợp, bệnh lây cho người bạn tình cả khi không có sự xuất tinh.

“Làm tình đường miệng vẫn cần mang bao cao su (condom)”, bác sĩ William Powderly cho biết (bác sĩ Powderly là Giáo sư chuyên khoa Nội-Thương và Trưởng khu Bệnh Truyền-Nhiễm tại đại học y khoa Washington ở St. Louis). “Trước kia, còn có chút nghi ngờ, song bây giờ chúng ta đã có bằng chứng cho thấy đây cũng là một đường lây truyền siêu vi HIV. Các bác sĩ ngành Nội-Thương chúng ta cần cho những người bệnh biết rõ điều này”.

Bác sĩ Powderly nói rằng có ít nhất vài người bệnh của ông, trong vòng 2 năm qua, ông nghĩ đã bị lây siêu vi HIV vì làm tình đường miệng. Ông thêm: “Tôi luôn khuyên những người bệnh, nhất là những người đã nhiễm siêu vi HIV, rằng khẩu dâm cũng là lối tình dục nguy hiểm, có thể truyền bệnh sang người khác”.

Vị Tổng Thống đa tình dạo sau này đã bớt nổi tiếng (đa tình). Không biết vì từng bị Quốc Hội nạo quá, đòi truất phế, nên cạch đến già, hay vì đã theo dõi kỹ cuộc khảo cứu cho thấy khẩu dâm cũng lây truyền AIDS, đâm sợ. Chắc cả hai.


(theo Medicine & Modern Life Magazine) (http://www.medicinemodernlife.com/default.asp?id=522&lstid=59)

tranthikimman
19-08-08, 08:56 AM
Ba con đường lây truyền HIV chủ yếu vẫn là qua quan hệ tình dục, qua truyền máu (tiêm chích chung kim tiêm…), mẹ truyền cho thai. Hôn nhau không phải là con đường có nguy cơ cao lây truyền HIV, trừ phi có tổn thương ở răng miệng, tuy nhiên cũng nên tránh những kiểu hôn sâu (hôn kiểu Pháp).
Cũng cần biết rằng:
- Hôn có thể làm lây truyền một số bệnh như mụn giộp sinh dục; bệnh loét sùi do cytomegalovirus; bệnh suy nhược cơ thể do virus Epstein-Bar và viêm gan B.
- Hành vi tình dục bằng miệng (khẩu dâm) không dùng bao cao su chỉ có thể thực hành khi đôi bạn tình hoàn toàn lành mạnh (do thầy thuốc xác nhận) và sống chung thuỷ.
Bao cao su cũng không an toàn tuyệt đối cả về tránh thai và tránh lây nhiễm HIV nếu không dùng ngay từ khi bắt đầu giao hợp vì hai lí do: trong chất nhờn tiết ra ở đầu dương vật đã có thể có tinh trùng, vì thế có thể gây thụ thai và các bệnh lây truyền qua đường tình dục, kể cả HIV/AIDS. Bao cao su cũng có tỷ lệ thất bại từ 4-5 trường hợp cho 100 người sử dụng trong 1 năm. Nguyên nhân thất bại vì dùng không đúng cách hoặc không thường xuyên. Cũng có khi vì bao cao su bị thủng mà không biết.
Bao cao su trong phòng tránh HIV/AIDS chỉ được coi là một thực hành an toàn tình dục tương đối (safer sex); chứ không tuyệt đối (safe sex). Có thể mang 2 bao cao su để nhân đôi độ an toàn khi có quan hệ tình dục với bạn tình không mấy tin cậy.

Maili
19-08-08, 01:13 PM
Có thể mang 2 bao cao su để nhân đôi độ an toàn khi có quan hệ tình dục với bạn tình không mấy tin cậy.
Nếu dùng 2 bao trong trường hợp quan hệ bằng miệng thì đương nhiên sẽ an toàn hơn, nhưng nếu là quan hệ giao hợp giữa DV-AĐ hay DV-hậu môn thì ko được dùng một lúc 2 BCS vì điều đó chỉ làm tăng thêm ma sát, càng làm bao dễ rách.