PDA

View Full Version : Việt Nam đã có 46 người nhiễm cúm A



hyvong_lybiet
26-01-04, 10:06 PM
http://images.us.tintucvietnam.com/Uploaded/linhbeo/cumato.jpg

Tính đến ngày 25.1, trong số 46 người bị nhiễm cúm A đã có 18 người tử vong trong đó 6 người đã xác định chính xác nhiễm týp H5N1. Tại khu vực phía nam, TPHCM và Kiên Giang đã ghi nhận những trường hợp đầu tiên. Trong khu vực Đông Nam Á, tình hình dịch cúm đã khiến nhiều quốc gia lo lắng...


Ngày 28.1, Việt Nam sẽ tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN về cúm gà tại Thái Lan - trong đó Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản cũng được mời.

Những tiến triển tốt



Tuần qua, là Tết với mọi người, mọi nhà, nhưng đối với các bác sĩ, y tá, hộ lý của khoa Lây Hồi sức cấp cứu, Cấp cứu lưu của BV Nhi T.Ư và Viện Y học lâm sàng các bệnh nhiệt đới là những ca trực căng thẳng. Bởi tại BV Nhi T.Ư và Viện Y học lâm sàng các bệnh nhiệt đới đã có thêm gần 20 ca nhập viện, một nửa là trẻ em.



Nhưng điều may mắn là các bệnh nhân khi đến BV đều chỉ nhiễm bệnh ở mức độ nhẹ. Duy có cháu Nguyễn Thị Linh Hương (6 tháng tuổi, trú tại thôn Phú Lễ, xã Cần Kiệm, huyện Thạch Thất, Hà Tây), 10h30 đêm 21.1 (tức 30 Tết) khi đến khoa Cấp cứu lưu đã sốc, không đo được huyết áp, bệnh nặng, nên đã tử vong sớm 1 Tết. Đây cũng là ca cúm A tử vong duy nhất trong Tết Giáp Thân.

Có mặt tại khoa Lây - BV Nhi T.Ư chiều 25.1, sau khi đã trang bị đầy đủ găng tay, quần áo phòng dịch, chúng tôi đã được gặp 13 cháu nhỏ bị cúm A đang được tiếp tục điều trị tại đây. Hầu hết các cháu đều đã chơi đùa được, ăn uống khá tốt. Bố mẹ các cháu đều rất mừng trước tiến triển khả quan này. Theo tiên lượng của các bác sĩ, y tá vài ngày tới, có thể nhiều cháu được xuất viện.

Tuy nhiên, PGS - TS Nguyễn Thanh Liêm, GĐ BV Nhi T.Ư dự đoán: "Dịch bệnh vẫn tiếp tục phát triển và có khả năng nhiều bệnh nhân cúm gà mới sẽ vào viện. Phác đồ điều trị đã được xây dựng, nhưng phải phát hiện và đưa cấp cứu kịp thời bệnh nhân mắc cúm trong vòng 48h đồng thời điều trị thuốc kháng virus cũng trong 48h, thì mới đạt hiệu quả tốt".



Do đó, ngày 25.1, BV Nhi T.Ư đã có văn bản báo cáo Bộ Y tế và đề nghị được trang bị thêm 3 máy thở cao tần, 3 máy thở thông thường, 5 máy monitoring, các loại kháng sinh kháng virus, thuốc tăng bạch cầu, mua vaccine".

Chưa xác định được nguồn lây


Tiếp xúc với chúng tôi, bác sĩ Trâm, khoa Lây, BV Nhi T.Ư cho biết: "Điều mà các cán bộ y tế còn lo lắng là vẫn chưa xác định được nguồn lây. Bởi nếu như những bệnh nhân đầu tiên ở ngoại tỉnh, thường gia đình nuôi gà và có gà chết. Nhưng các bệnh nhân gần đây ở BV Nhi đều ở Hà Nội, không nuôi gà".

Theo PGS - TS Trịnh Quân Huấn - Cục trưởng Cục Y tế dự phòng và phòng chống HIV/AIDS cũng cho biết: " Hiện tại, chưa xác định được cúm gà có thể lây từ người sang người hay không. Do đó, các biện pháp đề phòng vẫn phải thực hiện nghiêm ngặt, đặc biệt là việc phát hiện những bệnh nhân mới ở khu vực phía nam hiện nay. Hai cháu nhỏ 13 tuổi và 8 tuổi ở quận 1 và quận Gò Vấp (TPHCM) vào Trung tâm Y học lâm sàng nhiệt đới TPHCM cũng đã xác định là nhiễm cúm A. Cháu trai, 13 tuổi đã tử vong ngày 22.1. Cháu gái còn lại vẫn ở trong tình trạng lo ngại.

Tại BV đa khoa Kiên Giang, BV đã khẳng định một trường hợp tử vong trước đó là do tâm thần chứ không phải cúm A, 1 trường hợp khác đang được điều trị cũng phải thở máy, nhưng chưa xác định có nhiễm cúm A hay không. Tính đến ngày 25.1, đã có 28 bệnh nhi bị cúm vào điều trị tại BV Nhi T.Ư, trong đó 13 đã tử vong, 2 cháu đã được ra viện.



Tại Viện Y học lâm sàng các bệnh nhiệt đới cũng đã tiếp nhận 15 ca người lớn, đến nay đã có 4 trường hợp tử vong. Đặc biệt là có 3 người trong 1 gia đình ở Thái Bình đã cùng tử vong là anh Lê Hùng (31 tuổi, mất ngày 12.1), hai chị Lê Hồng và Lê Hạnh (30 và 23 tuổi, cùng mất ngày 23.1".

Tiến sĩ Huấn cũng cho biết thêm: "Theo WHO, sớm nhất thì cũng phải 4 tuần nữa, mới có vaccine phòng cúm A H5N1 để thử nghiệm trong labo. WHO cũng hứa sẽ tiếp tục hỗ trợ về kỹ thuật cho việc tìm ra con đường lây nhiễm của bệnh cúm A ở người.



Đến nay, Bộ Y tế đã trích 2 tỉ đồng, trang bị các phương tiện bảo hộ chống dịch (quần áo, găng tay, khẩu trang...), cung cấp đầy đủ cho các BV có bệnh nhân cúm A". Bộ cũng đã có công văn số 417/YT-KH-TC phụ cấp cho cán bộ y tế tham gia điều trị bệnh nhân viêm đường hô hấp nặng do virus cúm 60.000 đồng/ngày và đề nghị các bệnh viện ưu tiên dùng một phần viện phí được sử dụng để chi khen thưởng hỗ trợ thêm cho các cán bộ trực.



Chiều 25.1, Bộ Y tế, Viện Y học lâm sàng các bệnh nhiệt đới, BV Nhi T.Ư đã họp tình hình dịch bệnh và chuẩn bị cho cuộc gặp cấp cao ASEAN về cúm gà tại Thái Lan. Dự kiến ngày 27.1, tiến sĩ Shigero Omi - GĐ khu vực tây Thái Bình Dương của Tổ chức Y tế thế giới sẽ có cuộc làm việc với Thủ tướng Phan Văn Khải bàn về các biện pháp phòng chống cúm gà và cúm A.



Sau đó, ngày 28.1. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Thứ trưởng Bộ Y tế và Cục trưởng Cục Y tế dự phòng sẽ tham dự cuộc gặp này. Đến nay, ngoài Việt Nam, dịch cúm gà đã có ở Campuchia, Hồng Kông, Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản. Tuy nhiên, chỉ có Việt Nam và Thái Lan xác nhận đã có các bệnh nhân cúm A. Tại Việt Nam, đã có 23/61 tỉnh, thành có dịch cúm gà H5N1, có 2,9 triệu con gà đã chết hoặc bị tiêu huỷ do dịch cúm này.



Theo Lao động