PDA

View Full Version : TP:HCM: 13 vụ cháy trong 4 ngày Tết



hyvong_lybiet
26-01-04, 10:08 PM
Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an TP.HCM cho biết có 13 vụ cháy xảy ra trong bốn ngày từ 21 đến 24-1 (30 đến mồng 3 tết) nhưng đều là cháy nhỏ, không gây thiệt hại về người.



Gần phân nửa số vụ cháy trên do chập điện hoặc do người dân vô ý trong thờ cúng, đun nấu. Bảy vụ cháy còn lại do người dân đốt cỏ dọn vệ sinh, khi lửa cháy lớn thì gọi cảnh sát đến dập lửa.




Ngoài ra, vào trưa 29 tết tại P.19, Q. Bình Thạnh xảy ra một vụ nổ bình khí bơm bong bóng, khiến anh Ngô Văn Vui hành nghề bán bong bóng đang nạp khí vào bình bị thương nặng phải vào bệnh viện.



Liên quan đến việc cháy nổ, trong đêm 30 tết, các lực lượng chức năng đã phát hiện tại một căn nhà trên đường Nguyễn Đình Chiểu (P.4, Q.3) chứa 3.152 viên pháo, 900 cây pháo và 45 hộp pháo do Trung Quốc sản xuất. Số pháo trên của Lê Thị Duyên (sinh 1978, quê Tiền Giang) mua về để bán lại. Đối tượng đã trốn thoát.



Về tình hình an ninh trật tự, trong bốn ngày từ 30 đến mồng 3 tết, cảnh sát 113 của Phòng cảnh sát trật tự Công an TP.HCM tiếp nhận 87 tin báo các đối tượng gây rối trật tự công cộng, trộm cướp tài sản...



Trong đó đáng chú ý là vụ cướp xảy ra tại chung cư Trần Quang Khải (P. Tân Định, Q.1) vào đêm mồng 1 tết. Nhờ phát hiện kịp thời, người dân địa phương cùng công an đã bắt được ba đối tượng, thu giữ một dao Thái Lan và khăn bịt miệng.



Ngoài ra, có vụ án mạng được phát hiện vào sáng 30 tết tại một căn nhà cho thuê trên đường Quang Trung (Q.Gò Vấp). Nạn nhân là Nguyễn Thị Hà (35 tuổi, quê Đắc Lắc), nằm chết trong nhà với 62 vết dao đâm. Kiểm tra giấy tờ, công an phát hiện Nguyễn Thị Hà còn mang tên khác là Phạm Thị Thái Hằng, đứng tên một giấy phép thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn ở huyện Bình Chánh.



Theo số liệu của Phòng cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ Công an TP.HCM (trong bốn ngày từ 30 đến mồng 3 tết), CSGT ghi nhận trên địa bàn TP xảy ra 15 vụ tai nạn giao thông làm 9 người chết, 14 người bị thương.



Bên cạnh đó còn có hơn 200 vụ va chạm giao thông làm hư hại nhiều phương tiện. So với tết năm ngoái, tết năm nay số vụ tai nạn được kiềm chế, giảm được số người bị thương nhưng số người chết tăng.



Theo lãnh đạo Phòng CSGT, nhờ lực lượng CSGT tích cực tuần tra, chốt chặn và có mặt thường xuyên trên đường trong suốt những ngày tết nên đã hạn chế triệt để các vụ tụ tập đua xe quậy phá. CSGT còn hỗ trợ tích cực và hiệu quả cho các đơn vị thú y trong việc dừng xe kiểm tra việc vận chuyển gia cầm bị dịch bệnh.



Từ 21-1 đến hết ngày 23-1-2004 (30 đến mồng 2 tết) các cơ sở trực thuộc ngành y tế TP đã khám cấp cứu 11.928 trường hợp. Do tai nạn giao thông: 1.312 ca; tai nạn sinh hoạt: 555 ca; tai nạn do chất nổ: 38 ca - trong đó có một ca do pháo; đánh nhau: 181 ca; ngộ độc thực phẩm: 108 ca; nguyên nhân khác: 9.734 ca.



10g15 sáng 25-1-2004 (mồng 4 tết), công an, dân phòng và một số bà con xung quanh P.13, Q.3 (TP.HCM) đã kịp thời dùng bình chữa lửa dập tắt một vụ hỏa hoạn ở địa chỉ 301A Lê Văn Sĩ (P.13, Q.3). Nguyên nhân bước đầu được xác định do chập điện trong khi chủ nhà đi vắng.



Vào gần 14g30 chiều 24-1, ngọn lửa bùng phát dữ dội từ căn nhà - vừa là vựa mua bán cây, lá... của ông Võ Thành Tâm (tổ 30, ấp Vĩnh Thuận, xã Vĩnh Thạnh Trung, Châu Phú, An Giang) rồi lan nhanh sang các nhà kế cận, có nguy cơ gây cháy nổ cây xăng Huỳnh Khiêm chỉ cách đó vài mét. Hơn một giờ mới khống chế được ngọn lửa và đến tối mới dập tắt hoàn toàn.



10 căn nhà và một chiếc ghe bị thiêu rụi, hai căn hư hại trên 50%, ước thiệt hại gần 1 tỉ đồng. Hai dân phòng tham gia chữa cháy và một phụ nữ phải đưa đi bệnh viện cấp cứu...



Theo Tuổi Trẻ