PDA

View Full Version : KIẾN THỨC SINH SẢN



TÂM HỒN CỦA ĐÁ
27-01-04, 11:51 AM
Ngồi rảnh rỗi coppy sơ sơ mí cái kiến thức SKSS cho bà kon coi chơi nhá :


1. NHỮNG HÀNH VI NÀO THÌ DẪN ĐẾN CÓ EM BÉ, NHỮNG HÀNH VI NÀO THÌ KHÔNG ?
Về mặt lí thuyết, tất cả các hành vi thuận lợi cho việc kết hợp trứng và tinh trùng đều sẽ dẫn đến có thai. Sử dụng các biện pháp tránh thai thì có thể làm giảm khả năng có thai ,tuy nhiên không đảm bảo 100%. Cách duy nhất để tránh có thai là không quan hệ tình dục.
Điểm danh những hành vi có thể dẫn đến có thai:
- QHTD(có bảo vệ hoặc không có bảo vệ )
- Bất cứ sự tiếp xúc nào giữa cơ quan SD củ nữ với tinh trùng hoặc tinh dịch của nam
Và những hành vi hoàn toàn an toàn nhưng bị rất nhiều bạn hiểu lầm là có thể có thai :
- Nắm tay
- Nhảy
- Ôm hôn
- Tinh trùng trong môi trường nước ( vì tinh trùng không sống trong môi trường nuớc )
- Quan hệ tình dục đồng giới

TÂM HỒN CỦA ĐÁ
27-01-04, 11:57 AM
2. QUAN HỆ TÌNH DỤC Ở TƯ THẾ ĐỨNG VÀ CON GÁI " ON TOP " CÓ THỂ DẪN ĐẾN CÓ THAI ĐƯỢC KHÔNG ?

Bạn hãy đọc kĩ lại câu 1. Bất cứ hành vi nào tạo thuận lơi cho việc tiếp xúc giữa tinh trùng và trứng đều có thể dẫn đến có thai. Vì vậy, QHTD ở bất kì tư thế nào, thời điểm nào đều có thể làm bạn có thai.

TÂM HỒN CỦA ĐÁ
27-01-04, 12:05 PM
3. TÔI CÓ THỂ CÓ THAI KHÔNG NẾU TÔI DÙNG CÁC BIỆN PHÁP TRÁNH THAI ?

Có. Bởi vì không có biện pháp tránh thai nào đạt hiệu quả 100%. Ngoài ra nó còn phụ thuộc rất nhiều vào cách bạn sử dụng chúng như thế nào. Thuốc tránh thai, BCS, màng ngăn âm đạo, thuốc diệt tinh trùng có hiệu quả hay không là phụ thuộc hoàn toàn vào cách bạn sử dụng chúng. BCS, màng ngăn có thể bị rách hoặc tuột, trong trường hợp d0ó khả năng có thai sẽ bằng khi bạn không sử dụng biện pháp nào. Thuốc tránh thai rất hiệu quả nhưng nếu bạn sử dụng không đúng cách thí nguy cơ có thai vẫn rất lớn.Ngoài ra, chúng còn có những tác dụng không mong muốn tới sức khỏe của bạn. Vì vậy, cách duy nhất là nói không với sex khi bạn còn chưa có đủ khả năng để đương đầu với chuyện thai nghén.

TÂM HỒN CỦA ĐÁ
27-01-04, 12:08 PM
4. TINH TRÙNG CÓ THỂ DI CHUYỂN TRONG NƯỚC ( VÍ DỤ NHƯ TRONG BỂ BƠI, BỒN TẮM ) VÀ LÀM TÔI CÓ THAI KHÔNG ?

Không. 100% là không. Tinh trùng chỉ có thể sống trong môi trường tinh dịch.

TÂM HỒN CỦA ĐÁ
27-01-04, 12:14 PM
5. TÔI CÓ THỂ LÀM GÌ KHI LỠ QHTD ĐỂ TRÁNH KHÔNG CÓ THAI ?

Có một cách duy nhất đang phổ biến hiện nay. Đó là sử dụng liều thuốc tránh tahi khẩn cấp ( tên thị trường là Postinor ). Liều này bao gồm 2 viên . Viên thứ 1 bạn phải uống trong vòng 48h sau khi có QHTD. Viên thứ 2 được uống đúng 12h sau viên thứ nhất. Nên nhớ, nếu bạn uống sai thời gian qui định, dù chỉ chậm hay sớm hơn một chút, khả năng có thai của bạn vẫn là rất lớn.

TÂM HỒN CỦA ĐÁ
27-01-04, 12:29 PM
6. DÙNG VIÊN TRÁNH THAI KHẨN CẤP CÓ GÌ NGUY HIỂM KHÔNG ?

Dùng viên tránh thai khẩn cấp có rất nhiều tác dụng không mong muốn, cả ngay lập tức lẫn vè lâu về dài.Bạn sẽ bị nôn mửa, đau đầu, đau ngực ...sau khi dùng thuốc.Còn về sau này, mặc dù chưa được chứng minh 100% nhưng người ta đã thống kê được rằng những người sử dụng thuốc có khả năng bị huyết khối, các bệnh gan mật, vô sinh, ung thư cổ tử cung, buồng trứng cao hơn hẳn.

TÂM HỒN CỦA ĐÁ
27-01-04, 12:46 PM
7. CÁC DẤU HIỆU CÓ THỂ PHÁT HIỆN SỚM KHI CÓ THAI LÀ GÌ ?

- Chậm kinh : Vòng kinh được tính từ ngày đầu tiên có kinh nguyệt của chu kì này đến ngày đầu tiên có kinh nguyệt của chu kì sau. Vì vậy, nếu vòng kinh bình thường của bạn là 30 ngày và tháng trước bạn bắt đầu có KN vào ngày 8 mà đến tháng này đến ngày 15 vẫn chưa có thì nghĩa là bạn đã chậm kinh 1 tuần rồi đấy:
- Ra nhiều khí hư đặc, không có mùi.
- Thấy vòng 2 to ra và tăng cân.
- Đau đầu, buồn nôn tự nhiên. Có thể nôn oẹ mà không nguyên nhân gì cả.
- Ngực rất đau hoặc rất cứng. Đầu ngực thâm đen, cương liên tục.
- Tăng nhạy cảm hoặc trở nên không thích những mùi vị thông thường.

TÂM HỒN CỦA ĐÁ
27-01-04, 12:55 PM
8. LÀM THẾ NÀO PHÂN BIỆT ĐƯỢC BUỒN NÔN LÀ DO CÓ THAI VỚI CÁC BiỆN KHÁC ( VÍ DỤ NHƯ NGỘ ĐỘC THỨC ĂN CHẲNG HẠN )

Nếu bạn buồn nôn hoặc nôn kèm theo một trong những dấu hiệu trên hoặc gần đây bạn đã có QHTD thì có thể bạn đang có thai đấy . Nếu nôn kèm theo sốt cao, đau cơ xương khớp thì có thể bạn đang bị cảm. Nếu nôn mửa dữ dội kèm theo đau bụng, tiêu chảy thì chắc chắn bạn đang bị ngộ độc thức ăn. Nhưng điểm khác biệt lớn nhất là nếu có thai thì triệu chứng buồn nôn của bạn sẽ kéo dài nhiều ngày, không như các nguyên nhân kia. Trong trường hợp ấy, cách tốt nhất là mua ngay một que thử thai về để kiểm tra.

TÂM HỒN CỦA ĐÁ
27-01-04, 01:02 PM
10. Bạn trai của tôi đã không xuất tinh khi chúng tôi kết thúc , vậy tôi có thể có thai ko ?

Hoàn toàn có, bởi khi không xuất tinh đèn dầu của bạn trai bạn cũng đã sản xuất ra một lượng dầu nhất định và khả năng vài con tinh trùng lăng quăng trong đó là chuyện bình thường.

TÂM HỒN CỦA ĐÁ
27-01-04, 01:20 PM
Sau khi quan hệ tôi thường vệ sinh bằng thuốc rửa âm đạo Bectadine vì nghe nói thuốc này diệt nốt lượng tinh trùng bám trong âm đạo ?

Hoàn toàn sai lầm. Trong bản hướng dẫn sử dụng có ghi rõ nếu muốn có thai thì không nên sử dụng thuốc này vì nó có tác dụng diệt khuẩn , nhưng điều đó không có nghĩa là bạn sử dụng nó như một biện pháp tránh thai hữu hiệu. Chỉ nên tin tưởng vào những biện pháp hoá học đặc trưng dành cho phòng tránh thai như thuốc tránh thai, thuốc diệt tinh trùng hay Depro Deva. Còn những Coca Cola, chanh hay giấm đều không có tác dụng .

Thao2t_lq
01-02-04, 07:05 PM
Originally posted by TÂM HỒN CỦA ĐÁ@Jan 27 2004, 05:08 AM
4. TINH TRÙNG CÓ THỂ DI CHUYỂN TRONG NƯỚC ( VÍ DỤ NHƯ TRONG BỂ BƠI, BỒN TẮM ) VÀ LÀM TÔI CÓ THAI KHÔNG ?

Không. 100% là không. Tinh trùng chỉ có thể sống trong môi trường tinh dịch.
Chính xác là tinh trùng chỉ có thể sống trong môi trường tinh dịch và dịch âm đạo. :'e