PDA

View Full Version : Định hướng tình dục



SuperAdmin
31-01-04, 11:16 AM
Sự cần thiết phải nói và hiểu về tình dục

Hàng ngày chúng ta nhận được rất nhiều thông tin liên quan đến tình dục trên tivi, đài, phim ảnh và âm nhạc. Các hình ảnh khêu gợi được sử dụng để bán mọi thứ từ xà phòng cho đến ô tô. Nhưng những thông tin này hữu ích như thế nào? Thực sự mà nói là không nhiều. Trong cả một rừng thông tin như thế lại rất thiếu những thông tin hữu ích, chính xác và dễ hiểu về tình dục. Đó chính là vì tình dục thường được nhắc đến như một điều gì đó xấu xa, tồi tệ, đáng xấu hổ và tội lỗi. Chính vì vậy, thay vì việc học để cảm thấy tự tin với bản ngã tình dục của chính mình, hầu hết mọi người đều cảm thấy ngượng ngập, sợ hãi, mắc tội hay nhầm lẫn về các ý nghĩ và hành vi tình dục của mình. Điều này làm cho rất nhiều người thấy khó khăn hoặc thậm chí không thể nói chuyện về vấn đề quan hệ tình dục, thậm chí với cả bạn tình của mình. Hậu quả là rất nhiều người trong chúng ta đã lớn lên mà không hiểu gì về bản ngã tình dục của mình. Và nhiều người, do sự thúc đẩy mạnh mẽ tự nhiên của các ham muốn tình dục, đã bị lôi kéo vào các hoạt động tình dục có nguy cơ cao trước khi họ có thể chuẩn bị các biện pháp bảo vệ cần thiết để phòng tránh có thai ngoài ý muốn và các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Một số khác có thể trở nên sợ hãi và bị ép thực hiện quan hệ tình dục trước khi họ sẵn sàng về thể chất, tinh thần và điều kiện tài chính.

Tình dục là một phần quan trọng của cuộc sống. Đó không chỉ là cách để chúng ta duy trì nòi giống mà còn là cách tuyệt vời để chúng ta tận hưởng thi vị cuộc sống. Tuy nhiên, tình dục cũng có thể đem lại những nỗi đau khổ ghê gớm. Tình dục có thể làm cho người ta gần gũi với nhau hơn nhưng cũng có thể làm cho người ta xa cách nhau.

Tình dục là một vấn đề lớn. Học để nói về tình dục một cách cởi mở và trung thực là rất quan trọng. Tất cả chúng ta đều cần phải cảm thấy thoải mái, tự tin với bản ngã tình dục của chính mình. Trong phần này chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn một số điều cơ bản cần biết về tình dục để chúng ta có thể khám phá bản ngã tình dục và các giá trị tình dục của mình và của những người xung quanh. Với các hiểu biết này chúng ta có thể tự tin hơn, kiểm soát được các ham muốn tình dục tự nhiên và hướng tới tình dục lành mạnh.

SuperAdmin
31-01-04, 11:23 AM
Tình dục là một hoạt động lành mạnh và tự nhiên của con người

Khi chúng ta yêu cầu mọi người suy nghĩ về vấn đề tình dục (sexuality) của mình, hầu hết mọi người sẽ chỉ giới hạn khái niệm này trong các hành vi tình dục. Tuy nhiên, có một từ khác chính xác hơn để gọi các hành vi tình dục, đó chính là quan hệ tình dục (sex).

Quan hệ tình dục là khái niệm chỉ các hành động có sự tham gia của các bộ phận sinh dục. Trên thực tế, các hành vi quan hệ tình dục cực kì đa dạng. Khái niệm thế nào là "quan hệ tình dục" với mỗi người cũng khác nhau. Có người, chỉ cần chạm vào "phần ấy" của người khác đã là quan hệ tình dục. Có người thì lại không coi như vậy. Có người coi quan hệ tình dục "đường miệng" mới là quan hệ tình dục. Có người coi quan hệ tình dục "đường hậu môn" mới là quan hệ tình dục. Một số người thì coi chỉ có hành vi giao hợp âm đạo với dương vật mới là quan hệ tình dục. Như vậy rõ ràng, chỉ một từ đơn giản là "quan hệ tình dục" đã mang những ý nghĩa khác nhau với mỗi người.

Thế còn "bản ngã tình dục" là gì? Bản ngã tình dục lại còn phức tạp hơn vì nó bao hàm rất nhiều thứ chứ không chỉ là quan hệ tình dục.

Khi nghĩ về tình dục, bạn sẽ nghĩ về cái gì? Khi được hỏi về tên của các bộ phận tham gia vào hoạt động tình dục, bạn sẽ nói gì? Hầu hết mọi người sẽ lập tức nghĩ ngay đến bộ phận sinh dục. Nhưng nếu nghĩ thêm một chút

bạn sẽ thấy câu trả lời sẽ liên quan đến nhiều thứ khác.

Toàn bộ cơ thể của chúng ta đều có thể cảm nhận được các xúc cảm tình dục. Bộ phận liên quan đến tình dục lớn nhất không phải là dương vật và âm đạo mà chính là bộ não. Việc chúng ta thực hiện hành vi tình dục của chúng ta như thế nào phụ thuộc chủ yếu vào việc chúng ta suy nghĩ như thế nào. Bản ngã tình dục là một phần của thể xác, tình cảm và cuộc sống tâm linh.

Bản ngã tình dục của chúng ta bao gồm giới của chúng ta, theo cả hai nghĩa là cấu tạo giải phẫu cơ thể là nam hay nữ và các cảm xúc chi phối hành động của chúng ta cũng như các giá trị xã hội khi chúng ta là nam giới hay nữ giới. Một khía cạnh quan trọng nữa của "bản ngã tình dục" là định hướng tình dục. Định hướng tình dục nói đến giới tính của người mà chúng ta thấy bị hấp dẫn. Bản ngã tình dục ảnh hưởng tới cách chúng ta thể hiện tình yêu, lòng trắc ẩn, sự vui sướng và sự đau khổ. Bản ngã tình dục không chỉ được xác định bằng thể xác và suy nghĩ của chúng ta mà còn bởi các qui định của xã hội và tôn giáo.

Như vậy, khi nghĩ đến bản ngã tình dục, chúng ta không chỉ nghĩ về bộ phận sinh dục hay hành vi tình dục, khả năng sinh sản hay khả năng để đạt đến cực khoái. Chúng ta nghĩ tới chúng ta như một tổng thể toàn vẹn. Bản ngã tình dục không chỉ là một phần của hoạt động của chúng ta mà nó ảnh hưởng tới tất cả những gì mà chúng ta cảm xúc và cả cái tôi của chúng ta.

Tình dục không phải là một điều gì đó đáng xấu hổ. Chúng ta cần tin tưởng rằng tình dục là một vấn đề lành mạnh. Sự tin tưởng này sẽ giúp chúng ta cởi mở, linh hoạt và sáng tạo trong việc khám phá các suy nghĩ và cảm xúc tình dục. Điều này giúp chúng ta nhận thấy sự thích thú và đam mê trong quan hệ tình dục và thấy rằng quan hệ tình dục cũng là một cách để thể hiện và thoả mãn nhu cầu tình cảm của chúng ta. Có thái độ lành mạnh trong tình dục có nghĩa là chúng ta biết các giá trị, niềm tin, thái độ, hạn chế và cản trở của mình và tôn trọng các kiến thức này bằng cách có trách nhiệm với các hành vi của mình. Chúng ta cần làm giàu kiến thức về tình dục của mình để tạo nên một cuộc sống tình dục có trách nhiệm, lành mạnh và có chất lượng.

Bạn nghĩ gì về vấn đề tình dục của mình? - Hãy vào đây (http://hoisinh.vnn.vn/vuive/checktd.htm) để tự đánh giá bãn thân

SuperAdmin
31-01-04, 11:25 AM
Tình dục ở con người là một hoạt động đa dạng và phức tạp

Trong quá trình lớn lên chúng ta trải qua rất nhiều thay đổi. Trong khoảng 8-20 tuổi, chúng ta chuyển đổi từ các bé trai hay bé gái thành nam giới hay phụ nữ trưởng thành. Trong quá trình này, không chỉ cơ thể chúng ta thay đổi mà cả các suy nghĩ - về bản thân chúng ta, về gia đình và những người khác - cũng thay đổi.

Các thay đổi này là quá trình không tránh khỏi. Chúng diễn ra cho dù chúng ta chưa sẵn sàng hay chúng ta không muốn hay ngay cả khi chúng ta không biết. Đôi khi quá trình này diễn ra rất nhanh. Có khi lại diễn ra chậm.

Trong quá trình phát triển này, mỗi chúng ta đều có nỗi sợ cố hữu là "khác" với mọi người xung quanh. Điều mà tất cả mọi người đều muốn là "bình thường" như mọi người. Tuy nhiên có một điều mà hầu hết mọi người đều khong hiểu và không nhận ra là "sự khác biệt" cũng là "bình thường". Điều này đặc biệt đúng đối với các vấn đề về tình dục. Không bao giờ có hai người giống nhau hoàn toàn từ vẻ bề ngoài cho đến suy nghĩ hay xúc cảm. Và họ cũng không cần phải giống nhau. Các bạn hãy tưởng tượng xem, nếu chúng ta sống trong một thế giới mà tất cả mọi người đều giống nhau thì sẽ tẻ nhạt như thế nào. Vì vậy chúng ta hãy vui mừng vì chúng ta có sự đa dạng. Sự đa dạng làm cuộc sống của chúng ta thú vị hơn.

Bản ngã tình dục rất đa dạng và phức tạp. Không có một chuẩn mực nhất định về bản ngã tình dục chung cho mọi người. Tính đa dạng trong bản ngã tình dục thể hiện ở 4 cách: đặc tính giới, định hướng tình dục, hương vị tình dục và mối quan hệ trong tình dục.

SuperAdmin
31-01-04, 11:27 AM
Định hướng tình dục

Định hướng tình dục là giới mà một người thấy bị hấp dẫn về thể xác hay tình cảm. Những người bị hấp dẫn tình dục bởi người khác giới được gọi là người tình dục khác giới (heterosexual/straight). Người bị hấp dẫn tình dục bởi người cùng giới được gọi là người tình dục đồng giới (homosexual/gay/lesbien). Những người bị hấp dẫn tình dục bởi cả hai giới là người tình dục lưỡng giới (bisexual).


Hiện nay người ta vẫn đang tranh cãi về các nguyên nhân của các loại định hướng tình dục khác nhau. Có người thì cho rằng là do yếu tố sinh học, có người thì cho là do môi trường. Nhưng nói gì thì nói, định hướng tình dục là điều mà một người không tự quyết định cho chính mình cũng như không quyết định cho người khác được. Định hướng tình dục có thể phát triển từ rất sớm, từ trước khi sinh, trước tuổi dậy thì hay trước khi người ta có quan hệ tình dục thì nó cũng có thể thay đổi trong suốt cuộc đời.

Sợ hãi với quan hệ tình dục đồng tính (homophobia)

Trong xã hội hiện tại của chúng ta vẫn còn rất nhiều người sợ hãi và ghét bỏ những người quan hệ tình dục đồng tính nam hay nữ hay những người quan hệ tình dục lưỡng giới. Sự sợ hãi này gây ra do người ta thiếu hiểu biết hay thiếu thông tin về những người quan hệ tình dục đồng tính hay lưỡng tính.

Thay vì việc tìm hiểu và tôn trọng những người có đa dạng định hướng tính dục, nhiều người đã tin ngay về những tin đồn thất thiệt rằng những người quan hệ tình dục đồng tính là những người nguy hiểm, bệnh hoạn hay tệ nạn. Nhiều bạn trẻ vì sự thiếu hiểu biết này đã rất lo sợ khi phát hiện ra mình là người có định hướng tình dục đồng giới. Thậm chí những người này còn chán ghét bản thân và có thể có những phản ứng tiêu cực. Cha mẹ và bạn bè có thể đóng vai trò rất quan trọng trong việc đảm bảo với những người có định hướng tình dục đồng tính rằng những hành vi của họ là lành mạnh, bình thường và tự nhiên.

jonnyenglish
22-07-04, 11:50 PM
Em có nghe nói đến oral sex,nhưng chỉ nghĩ đến thôi đã thấy.....kinh kinh rồi!Các bác có kinh nghiệm có thể cho em biết rõ về vấn đề này không?Oral sex có hiệu quả từ cả 2 phía,vấn đề vệ sinh và cách làm như thế nào ạ?

khietbong
14-10-04, 12:17 PM
Originally posted by jonnyenglish@Jul 22 2004, 04:50 PM
Em có nghe nói đến oral sex,nhưng chỉ nghĩ đến thôi đã thấy.....kinh kinh rồi!Các bác có kinh nghiệm có thể cho em biết rõ về vấn đề này không?Oral sex có hiệu quả từ cả 2 phía,vấn đề vệ sinh và cách làm như thế nào ạ?

28939


Oral sex rất phổ biến hiện nay ! nhưng đối với giới trẻ thôi , còn người thế hệ 7X trở lên thì Fuu không biết ! chuyện này tùy thuộc vào 2 người có đồng ý với nhau không , chứ không thể bắt buộc được ! vấn đề kinh nghiệm và cách làm thì bạn và đối tác tự học hỏi lấy chứ làm sao chỉ vẻ được nhở ? Fuu có cảm giác là bạn chưa từng QH thì phải !( Chứ chẳng lẽ lâm trận là cứ hùng hục mỗi 1 kiểu cổ điển chìa + ổ khóa thế à ?) nếu đã từng thì Oral sex nó đến khá là tự nhiên ! Nó khiến cho sex muôn màu hơn . Khi nào QH thì hãy thử xem , bạn sẽ thích ngay mà !

khietbong
15-10-04, 01:55 PM
Quan hệ tình dục bằng miệng (Oral Sex)

Hỏi :
Khi chúng tôi quan hệ, bao giờ anh ấy cũng bắt tôi phải dùng miệng, mà tôi thấy như vậy để làm gì chứ? Tôi không biết phải làm sao bây giờ, mà mỗi lần quan hệ xong là anh ấy bắt tôi phải uống tinh trùng. Tôi có phải li dị hay không? Bởi vì tôi không chịu nổi cách thức quan hệ của anh ấy.

Đáp :
Trong những cách thức làm tình thì có một cái người ta gọi là Oral Sex có nghĩa là làm tình bằng miệng, có thể nhẹ nhàng biểu hiện bằng một cái hôn lên má, lên tóc, rồi có khi lên môi, có khi lại cắn môi nhau, có khi lại nút lưỡi nhau v.v...như trong các phim mà người ta thường chiếu trên TV...

Cũng có thể sử dụng miệng để hôn nhiều nơi trên thân thể kể cả vú và bộ phận sinh dục, và cách thức thì cũng na ná giống nhau. Có thể chồng của cô cũng là người thích làm tình kiểu đó tức là hôn lên bộ phận sinh dục của cô và anh ấy cũng ao ước muốn cô làm thế đối với anh ta.

Theo thống kê mà tôi biết được thì chuyện làm tình bằng miệng xảy ra từ 80 đến 85% ở các cặp vợ chồng.

Phần còn lại là những người không muốn làm chuyện đó và quan niệm như vậy là mất vệ sinh thậm chí đi xa hơn là cho đó là vấn đề mất đạo đức, dâm loạn ....Những cặp vợ chồng này thì thông thường chỉ giao hợp chỉ một tư thế độc nhất là người chồng nằm trên người vợ.

Họ không thể có sáng kiến nào khác trong các tư thế giao hợp thí dụ như giao hợp bằng thế ngồi hay đứng, nhưng tư thế này lại rất cần thiết trong trường hợp người phụ nữ mang thai, nhất là trong ba tháng cuối của thai kỳ.

Sở dĩ tôi phải nói chi tiết như vậy để cô hiểu rằng, thật sự nó cũng không có gì ghê gớm lắm đâu. Nếu cần đưa ra một lời tham vấn thì tôi nghĩ rằng có lẽ cô nên nói rõ một cách thẳng thắn những cái khó chịu của mình, những cái không thích của mình cho anh ấy nghe về trong cách làm tình. Thường thường có tình yêu thì mọi chuyện sẽ giải quyết một cách hết sức lý thú.

Tôi không muốn nói là hãy chịu đựng nhau nhưng lại là nên học hỏi ở nhau là cách tốt nhất. Li dị không phải là cách tốt nhất mà làm thay đổi anh ta và thay đổi chính mình mới là cách tốt nhất, trước khi quyết định cưới nhau đôi khi cũng cần trao đổi với nhau về chuyện ấy và bây giờ cũng chưa phải là muộn. Một năm sau tôi hy vọng sẽ nhận được email của cô, lúc ấy tôi sẽ có một lời khuyên chứ không phải là một lời tham vấn. Chúc cô và anh ấy hạnh phúc.