PDA

View Full Version : khi người đàn ông không chịu kết hôn



be_bi32
22-02-04, 10:28 PM
đàn ông có gia đình là chuyện bình thường.nhưng có những người rất ngại đề cập đến chuyện đó, cũng có người cứ vậy chịu cảnh "chăn đơn ,gối chiếc" một đời. đó là tâm lý bất bình thường, theo các nhà tâm lý học hôn nhân không chỉ đơn thuần là để duy trì giống nòi mà còn giúp người đàn ông rất nhiều điều.
về mặt tâm lý mà nói ,đàn ông khi bước vào tuổi 40 mà không có vợ sẽ xuất hiện trạng thái bất ổn thất thường, lúc nóng, lúc lạnh ngay bản thân họ có khi cũng không hiểu nổi mình. có người khi xứ sống rất nguyên tắc nay trở nên bê trễ từ công việc đến xã giao , có người vốn sống vui vẻ hòa đồng nay trước đám đông tự tách mình ra ,có khi thui thủi một mình trông rất tội. bởi vì những người đàn ông này tự cho mình đã không còn trẻ nữa nên chẳng ai thèm để ý đến mình. tâm lý này xuất hiện khi tất cả những người bạn thân thiết của anh ta lần lượt yên bề gia thất ,còn lại ,mỗi mình người đàn ông sẽ tự cho mình là kẻ tụt hậu dần dần họ trở thành những kẻ tụt hậu thật sự ,các cô gái bắt đầu lảng tránh vì chẳng có ai muốn bị mang tiếng vì dây dưa với ông già "khốttabit1'cả. cơ hội tìm kiếm bạn đời khó khăn thì nay trở nên khan hiếm . nếu không thoát khỏi chiếc vỏ ốc của bản thân mình thì những người đàn ông này cầm chắc cảnh sống cô đơn suốt đời.
còn về nhu cầu sinh lý, đàn ông sống cô đơn lâu dần sẽ thành "quen" tự bản thân anh ta sẽ thui chột những khao khát rất bản năng cảu một người đàn ông,lúc đầu còn có hứng thú vói những tranh ảnh, những thước phim tâm lý lãng mạn nhưng tuổi già xồng xộc đến cộng với tâm lý tụt hậu đã đẩy người thanh niên tràn đầy nhiệt huyết ngày nào vào cảnh sớm chiều một bóng,cứ vậy họ tự bằng lòng với cuộc sống vốn có ,không còn cảm thấy cần thiết với một người phụ nữ biết nâng khăn sửa túi .sự ức chế về mặt tâm lý đã đẩy người đàn ông đến chỗ cáu bẳn, cực đoan vốn đã không ai thích đền gần họ nay thêm bản tính khó chiều thì mọi người càng muốn xa lánh.
đàn ông sống cô đơn một mình còn phải đối mặt với dư luận. những lời đồn thổi tốt có ,xấu có đã đẩy người đàn ông vào tình thế khó xử ,im lặng thì chịu ấm ức mà thanh minh thì chẳng ai tin .ấy là chưa kể đến sự gán ghép chọc tức của những người thích trêu ghẹo sẽ làm cho cuộc sống của người đàn ông cô đơn khó mà yên ổn.
có nhiều nguyên nhân khiến cho một số đàn ông không chịu kết hôn :người thì không quên được hình ảnh của người yêu trong quá khứ ,có người không chọn được người tâm đầu ý hợp theo suy nghĩ của mình ,có người vì bản tính e ngại không chịu vận động mà chặc lưỡi ở vậy ,cũng có người vì mải mê sự nghiệp đến khi nhìn lại mình đã không còn trẻ nữa nên ngại lấy vợ ..muôn nẻo đường đời dẫn đến cảnh cô đơn ,chỉ biết rằng nếu là người đàn ông mà chịu cảnh cô đơn sẽ chịu rất nhiều thiệt thòi và như vậy, bãn lĩnh đàn ông sẽ khiếm khuyết nhiều lắm...
(theo báo phụ nữ)

hell angel
22-02-04, 11:02 PM
dzay do . ma sao web lai ko danh duoc tieng dziet nhi ?

lisaqn
23-02-04, 01:19 AM
uh, cũng thấy đúng 1 phần nào đấy thôi!! nhưng cũng cảm thấy sợ. Đàn ông là như thế, vậy còn phụ nữ thì sao??
kiểu này phải về hối cậu tui lấy vợ nhanh nhanh lên mới đươc, chứ không thì ế luôn quá :hub: (trời ơi ổng bốn mươi mấy tuổi rồi đấy)