PDA

View Full Version : Khẩu dục và ung thư miệng



SuperAdmin
03-03-04, 03:37 AM
Khẩu dục và ung thư miệng

Các nhà khoa học Pháp vừa đưa ra những bằng chứng cho thấy khẩu dục (dùng miệng trong "chuyện ấy") có thể là nguyên nhân của ung thư miệng.


TTO - Tạp chí New Scientist số ra ngày hôm qua (25-2) cho biết các nhà khoa học Pháp vừa đưa ra những bằng chứng cho thấy khẩu dục (quan hệ tình dục miệng và bộ phận sinh dục) có thể là nguyên nhân của ung thư miệng. Mặc dù nguy cơ này rất nhỏ và ung thư miệng cũng có thể là hậu quả của việc hút nhiều thuốc và uống nhiều rượu,

Từ những nghi ngờ về mối quan hệ giữa khẩu dục và ung thư miệng, các nhà nghiên cứu ở Viện nghiên cứu ung thư quốc gia ở Lyon, Pháp tiến hành nghiên cứu với hơn 1.600 bệnh nhân ở Anh, Canada, Australia, Cuba và Sudan bị các bệnh ung thư miệng và kiểm tra sức khỏe của hơn 1.700 người.

Họ nhận thấy rằng các bệnh nhân bị ung thư miệng đều có chứa một dạng biến dạng của các virus u nhú ở người (HPV), ở những người khẩu dục thì HPV16 cao gấp 3 lần những người khác.

Hiện các nhà khoa học đang nghiên cứu một loại vaccine chống lại các bệnh ung thư cổ, loại vaccine này cũng có hiệu quả đối với các bệnh ung thư miệng

niem_tin_ngay_mai
28-09-04, 04:57 PM
không biết bao giờ có cái thuốc đó nhỉ ? không thôi chẳng ai dám hun người yêu à .

tauviieu
07-11-05, 08:24 PM
Originally posted by admin@Mar 2 2004, 08:37 PM
Khẩu dục và ung thư miệng

Các nhà khoa học Pháp vừa đưa ra những bằng chứng cho thấy khẩu dục (dùng miệng trong "chuyện ấy") có thể là nguyên nhân của ung thư miệng.


TTO - Tạp chí New Scientist số ra ngày hôm qua (25-2) cho biết các nhà khoa học Pháp vừa đưa ra những bằng chứng cho thấy khẩu dục (quan hệ tình dục miệng và bộ phận sinh dục) có thể là nguyên nhân của ung thư miệng. Mặc dù nguy cơ này rất nhỏ và ung thư miệng cũng có thể là hậu quả của việc hút nhiều thuốc và uống nhiều rượu,

Từ những nghi ngờ về mối quan hệ giữa khẩu dục và ung thư miệng, các nhà nghiên cứu ở Viện nghiên cứu ung thư quốc gia ở Lyon, Pháp tiến hành nghiên cứu với hơn 1.600 bệnh nhân ở Anh, Canada, Australia, Cuba và Sudan bị các bệnh ung thư miệng và kiểm tra sức khỏe của hơn 1.700 người.

Họ nhận thấy rằng các bệnh nhân bị ung thư miệng đều có chứa một dạng biến dạng của các virus u nhú ở người (HPV), ở những người khẩu dục thì HPV16 cao gấp 3 lần những người khác.

Hiện các nhà khoa học đang nghiên cứu một loại vaccine chống lại các bệnh ung thư cổ, loại vaccine này cũng có hiệu quả đối với các bệnh ung thư miệng

23108



khẩu dục cũng đã lắm chứ bộ ..