PDA

View Full Version : 40% số người nghiện..........



lisaqn
24-03-04, 07:25 AM
Sáng ngày 22/03 tại HN,Ủy ban quốc gia phòng chống AISD và phòng chống tệ nạn ma túy,mại dâm(UBQG)bao gồm đại diện của các bộ Công an,bộ LD-TB & XH và bộ y tế đã tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm công tác phòng chống hiv-aisd và phòng chống tệ nạn MT,MD.

Báo cáo của Bộ trưởng Bộ Công an Lê Hồng Anh cho thấy, mặc dù 3 năm qua,toàn quốc đã xóa gồm 2000 điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy,trong đó có những tụ điểm rất phức tạp như Thanh Nhàn và Cống Vị (HN);Cầu Kho,Nguyễn Cư Trinh (TPHCM); Thôm Mòn(Sơn La), HưngLong (NghệAn),Na Ư (điện biên), những tệ nạn ma túy trong nước ngày càng diễn biến phức tạp.

Tổng số người nghiện vẫn không ngừng tăng tại 53/64 tỉnh thành,năm 2001 tăng 10,6% so với năm 2000;năm 2002 tăng 20,4% so với năm 2001;năm 2003 tăng 11,6% so với năm 2002. Ngược lại với những con số trên, số người được đưa đi cai nghiện lại giảm đáng kể:chỉ bằng 87% tổng số lượt người nghiện được cai trong suốt 7 năm từ 1994- 2000.Trung bình,số ngưòi nghiện được đưa đi cai tập trung chỉ chiếm 40% tổng số người nghiện có hồ sơ kiểm sóat.

Bộ Trưởng Lê HỒng Anh nhận định,trong 3năm qua,mục tiêu về giảm tệ nạn ma túy chưa thực hiện được: rất khó đạt được con số 60% xã,phường, 70% cơ quan,đơn vị không có tệ nạn ma túy như mục tiêu đề ra và số người nghiện ma túy vẫn tằng-13% (chưa làm giảm số người nghiện từ 10-20% như kế hoạch).

Về kế hoạch hoạt động phòng chống MD,Bộ trưởng bộ LD-TB&XH Nguyễn Thị Hằng cho biết, thời gian qua đã triệt phá 3.617 vụ hoạt động mại dâm,giữ bắt 14.297 đối tượng(người bán dâm,mua dâm và chủ chứa),phạt tiền trên 30,5 tỷ đồng 12.305 cơ sở có vi phạm. tuy nhiên tệ nan mại dâm có chiều hướng hoạt động ngày càng tinh vi.Tệ nạn mại dâm ở một số khu du lịch,bãi tắm ven biển, ven đô, giáp biên giới Việt Nam - Trung quốc,VN - Campuchia... chưa giảm.Còn số người mua dâm phần lớn là dùng "tiền chùa",bất chấp qui định của nhà nước.

Theo Bộ truởng Y tế TRần thị Trung Chiến,đại dịch HIV/AISD đang tiếp tục là mối đe dọa lớn nhất về sức khỏe đối với mọi lứa tuổi và trên khắp các vùng lãnh thổ. Chỉ tính riêng trong năm 2003, cả nước đã phát hiện 16.980 trường hợp nhiễm mới,2.866 bệnh nhân AISD và 1.661 truờng hợp tử vong.Theo ước tính,hiện cả nước có gần 200.000 người nhiễm HIV/AISD và đại dịch này đã có mặt ở hơn 50% số xã,phường trên cả nước.

Phát biểu khai mạc hội nghị,Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm cho rằng:mặc dù cả nước và các cơ quan quản lý đã có nhiều quan tâm trong công tác phòng chống AISD,ma túy,mại dâm nhưng điểm thiết yếu cơ bản là nhận thức của mỗi người dân về sự nguy hại của các tệ nạn này vẫn chưa đầy đủ. vì vậy công tác này trong thời gian qua chưa đi vào thực tế, chỉ chạy theo phong trào,chưa đến nơi,đến chốn, chưa xóa bỏ được tận gốc...
(Báo Phụ Nữ - Mai Tâm)