PDA

View Full Version : thành công ban đầu trong điều trị bệnh nhihiv/aids



tranquoctuan
02-04-04, 02:35 AM
Năm 2002, Khoa truyền nhiễm Viện nhi đã điều trị cho 15 bệnh nhi nhiễm HIV/AIDS, trong số đó 2 bệnh nhi nặng đã tử vong. Năm 2001 điều trị cho 26 trẻ và 4 trường hợp tử vong. Ðến thời điểm hiện tại (1/2003) khoa vẫn đang điều trị cho 1 cháu bé bị bỏ rơi từ lúc mới sinh có nghi nhiễm HIV, đến nay cháu bé đã được hơn 2 tuổi. Theo các bác sĩ trong khoa, có rất nhiều khả năng sau một thời gian ngắn điều trị nữa cháu bé sẽ có kết quả xét nghiệm HIV âm tính.

Phần lớn các cháu này bị nhiễm bệnh từ mẹ. Một số cháu do không được gia đình chăm sóc, giáo dục chu đáo dẫn đến nghiện hút, tiêm chích và bị nhiễm bệnh, khi vào viện thường đã chuyển sang giai đoạn AIDS. Ðối với những trường hợp lây nhiễm từ mẹ sang con nếu trẻ được chăm sóc tốt từ lúc mới sinh, không để trẻ bị nhiễm trùng cơ hội thì khoảng 24 tháng tuổi có rất nhiều cơ hội khỏi bệnh hoặc kéo dài thêm tuổi thọ cho trẻ. Có trường hợp là một bé trai ở Lò Ðúc (Hà Nội) có bố bị nghiện hút và bị nhiễm HIV, gia đình đưa trẻ đến khoa từ lúc mới sinh và tuân thủ cách chăm sóc trẻ theo chỉ dẫn của bác sĩ trong khoa, đến nay cháu bé đã được 2 tuổi và đã có kết quả xét nghiệm âm tính. Nhưng đa số những trẻ đến đây điều trị đều đã bị nhiễm trùng cơ hội nên kết quả điều trị rất hạn chế.

Ðể chăm sóc bệnh nhi HIV/AIDS được tốt hơn, khoa dành riêng 2 phòng điều trị, trong đó một phòng dành cho những trẻ bị bỏ rơi và phòng còn lại dành cho những trẻ có gia đình. Những trẻ bị bỏ rơi được chuyển đến từ các khoa khác trong viện hoặc được đem đến bỏ trước cửa khoa, các cháu bé này hầu hết là sơ sinh và Khoa truyền nhiễm là người chăm sóc hoàn toàn.

Những trẻ có gia đình lại đều trong hoàn cảnh đã mắc bệnh cả bố lẫn mẹ. Những gia đình này thường không có tiền chữa bệnh cho con (vì nghiện hút), hơn nữa tâm lý của họ rất tiêu cực, vì thế các bác sĩ trong khoa vừa chữa bệnh cho con lại phải luôn an ủi, tư vấn cho họ chăm sóc trẻ và chăm sóc chính bản thân mình.

Ðến nay, ở khu vực phía Bắc chưa có trung tâm điều trị chăm sóc trẻ nhiễm HIV/AIDS nên Khoa truyền nhiễm của Viện nhi phải đảm nhận công việc này. Làm việc trong môi trường có nguy cơ lây nhiễm cao nhưng những ưu đãi dành cho các y bác sĩ trong khoa cũng giống như mọi cán bộ y tế trong viện.
Ðiều trị và chăm sóc những bệnh nhi HIV/AIDS chỉ là một phần trong công việc của các y bác sĩ ở đây, những đứa trẻ mắc các bệnh truyền nhiễm khác như sởi, tiêu chảy, viêm gan, sốt dịch, v.v... vẫn luôn luôn ở mức 70-80 bệnh nhân/50 giường, về mùa hè số bệnh nhân còn lên đến 100! Với ngần ấy bệnh nhân thì 6 bác sĩ, 17 y tá, 6 hộ lý sẽ phải làm việc như thế nào? Khoa truyền nhiễm nằm khá cách biệt trong Viện nhi nhưng ở trong khoa người ta không thấy có sự cách biệt nào giữa bác sĩ và người bệnh.