PDA

View Full Version : hỏi -đáp những thắc mắc về hiv



tithuti
06-04-04, 03:28 AM
Hỏi:

HIV từ đâu mà có? Tại sao bệnh này trước kia gọi là SIDA nay lại gọi là AIDS? Tại sao kháng thể kháng HIV không diệt được HIV? Vì sao có vac-xin ngừa bệnh khác mà không có vac-xin ngừa bệnh này? Có phải có nhiều loại HIV không? Hiện nay thế giới có thuốc gì trị bệnh này?

Trả lời:

HIV từ đâu mà có?

Có người nói HIV bắt nguồn từ châu Phi, có người lại nói ở Malaysia. Trên thực tế, khi mới phát hiện, người ta thấy nó không phải chỉ ở một nước, mà nó có ở Mỹ, ở Haiti và châu Phi nữa. Khoa học chưa biết rõ nó xuất phát từ đâu.

Tất nhiên HIV không phải tự nhiên mà có. Các nhà khoa học cho rằng trước kia vi rút này có tồn tại nhưng khác bây giờ, rồi nó bị đột biến, thay đổi mà thành vi rút HIV. Có giả thiết cho rằng trước kia nó là vi rút của một loài động vật, thay đổi và bấy giờ sống ở cơ thể người. Có giả thiết cho rằng trước kia nó là một vi rút hiền lành, đột nhiên thay đổi trở nên nguy hiểm.

Cũng có những tin đồn nhảm là HIV sinh ra do người ân ái với người chết hay do người ân ái với động vật, hoàn toàn phi khoa học.

Dù nguồn gốc có là thế nào thì giờ đây HIV đã là một con vi rút ở khắp mọi nơi, không chừa nước nào.

Tại sao bệnh này trước kia gọi là SIDA nay lại gọi là AIDS?

SIDA vốn là tên tiếng Pháp, còn AIDS là tên tiếng Anh của cǎn bệnh này. Trước kia chúng ta quen gọi SIDA, nhưng SIDA lại trùng với tên một tổ chức hợp tác phát triển của Thuỵ Điển có hỗ trợ cho nước ta. Tổ chức này cũng tên là SIDA (ý nghĩa khác bệnh SIDA) nên họ yêu cầu đối với cǎn bệnh suy giảm miễn dịch này không nên gọi tên SIDA nữa. Do đó mà nay ở nước ta bệnh này gọi là AIDS.

Tại sao kháng thể kháng HIV không diệt được HIV?

Rất đáng buồn là HIV vào cơ thể có thể thay hình đổi dạng khá nhanh và khá liên tục. Cơ thể mất một thời gian mới tạo ra được kháng thể, kháng thể này lại không tự thay đổi được theo con vi rút nên nó bất lực.

Vì sao có vac-xin chủng ngừa các bệnh khác mà không có vac-xin chủng ngừa bệnh này?

Vac-xin hoạt động trên nguyên tắc làm cho cơ thể tạo ra kháng thể đối với mầm bệnh để khi mầm bệnh này vào cơ thể, kháng thể sẽ nhận ra và tiêu diệt. HIV có khả nǎng tự thay đổi rất mạnh khi vào cơ thể, nên kháng thể không nhận biết và tiêu diệt được. Do đó không có vac-xin chủng ngừa bệnh này.

Có phải có nhiều loại HIV không?

Người ta đã tìm ra nhiều thứ vi rút HIV khác nhau cùng làm suy giảm miễn dịch và cùng gây bệnh AIDS. Các thứ vi rút HIV này được quy làm hai loại chính HIV1 và HIV2. Loại vi rút HIV ở Việt Nam là vi rút HIV1, là loại lan truyền rộng rãi trên thế giới. Vi rút HIV2 tồn tại chủ yếu ở một số vùng ở châu Phi, không có vẻ lan truyền rộng rãi như vi rút HIV1.

Hiện nay việc nghiên cứu thuốc trị bệnh này đã tới đâu? Việt Nam liệu có thuốc sử dụng không?

Ở các nước phương Tây và Trung Quốc hiện có nghiên cứu một số loại thuốc và mới chỉ có kết quả hạn chế làm chậm lại sự sinh sôi của HIV, chứ không chữa khỏi bệnh. Giá thành thuốc đối với người phương Tây cũng còn ở mức rất cao (khoảng 10.000 đô la Mỹ/nǎm). Cách sử dụng lại phải đi kèm với những xét nghiệm tinh vi đòi hỏi thiết bị đắt tiền và kỹ nǎng chuyên môn mà ta chưa có. Do đó, trong tương lai tới đây, Việt Nam chưa có triển vọng sử dụng các loại thuốc đó .

tithuti
06-04-04, 03:36 AM
Hỏi :

Người nhiễm HIV ai cũng gầy yếu và da bị lở loét, hay có nốt vàng, nốt đen trên mặt phải không? Người ta bảo ai bị nhiễm hay không bị nhiễm nhìn là biết, có phải không? Nếu một người không có nốt gì ở cơ quan sinh dục thì chắc là không có bệnh gì, kể cả HIV phải không?

Trả lời:

Người nhiễm HIV ai cũng gầy yếu và da bị lở loét hay có nốt vàng nốt đen trên mặt phải không?

Không phải. Có thể bạn đã gặp phải một hình ảnh của một người đã phát bệnh AIDS sắp đến lúc chết, nên có ấn tượng đó. Người nhiễm HIV chưa phát bệnh AIDS thì trong thời gian dài (2 - 10 nǎm) sống bình thường, trông không khác gì người khỏe mạnh, sau đó mới phát bệnh. Trong thời gian này, người ta không có dấu hiệu gì cả, thậm chí cả bản thân cũng không biết mình nhiễm nếu không xét nghiệm.

Người ta bảo người bình thường bị nhiễm hay không bị nhiễm nhìn là biết, có phải vậy không?

Không phải. HIV không chừa ai bất kể nghề nghiệp, cương vị, tính cách. Ai cũng có thể mắc nếu tiếp xúc với nguồn bệnh. Người bị nhiễm thường trông khỏe mạnh, tươi vui bình thường, và nếu không xét nghiệm thì bản thân người đó cũng không biết mình nhiễm

Nếu một người không có nốt gì ở cơ quan sinh dục thì chắc là không có bệnh gì, kể cả HIV phải không?

Không đúng, HIV lây qua đường tình dục nhưng bản thân nó không phải là bệnh của hệ sinh dục. Nó là bệnh của hệ thống miễn dịch, do đó không biểu hiện triệu chứng ở cơ quan sinh dục như các bệnh lây truyền qua đường tình dục thông thường. HIV chỉ nhờ đường sinh dục để đi vào máu thôi.

tithuti
06-04-04, 03:41 AM
Hỏi:Tinh trùng không gặp trứng thì không lây HIV phải không? Tình dục có mang thai thì dễ nhiễm hơn không mang thai do có nhiều tinh trùng hơn phải không? Phụ nữ không có tinh dịch nên không truyền sang đàn ông phải không? Người ta bị lậu hay giang mai thì không nhiễm HIV được phải không?

Trả lời:

Tinh trùng không gặp trứng thì không lây HIV phải không?

Không phải. Việc lây truyền HIV và việc tinh trùng gặp trứng không liên quan đến nhau. HIV sống trong dịch sinh dục, không nằm trong bản thân tinh trùng hay trứng. Chỉ cần dịch sinh dục người nhiễm HIV tiếp xúc với cơ quan sinh dục người kia là HIV có thể xâm nhập cơ thể, người kia có thể bị lây. Tinh trùng và trứng có gặp nhau hay không cũng không ảnh hưởng gì đến việc truyền HIV.

Tình dục có mang thai thì dễ nhiễm hơn không mang thai phải không? Có mang thai tức là có nhiều tinh trùng mà.

Không phải. Nhiễm HIV là do vi rút HIV. Thụ thai là do tinh trùng. Cả HIV và tinh trùng đều tồn tại trong tinh dịch, nhưng việc lây truyền HIV và việc thụ thai không ảnh hưởng đến nhau.

Không phải khi thụ thai là có nhiều tinh trùng hơn khi không thụ thai. Thụ thai phụ thuộc vào hai yếu tố. Một yếu tố là tinh trùng. Còn một yếu tố quyết định nữa là trứng. Trong một chu kỳ kinh nguyệt người phụ nữ chỉ rụng trứng có một lần nên không phải ngày nào cũng có trứng, tinh trùng có thể nhiều nhưng không có trứng thì cũng không thụ thai. Còn HIV thì ngày nào cũng có thể lây được.

Phụ nữ không có tinh dịch nên không truyền sang đàn ông phải không?

Không phải. Phụ nữ không xuất tinh như nam giới, nhưng có khá nhiều dịch tiết âm đạo. Nếu người nữ nhiễm HIV thì dịch tiết này mang vi rút, nó có thể lây sang người nam.

Người ta bị một bệnh như lậu, giang mai rồi thì không nhiễm HIV được nữa phải không?

Hoàn toàn ngược lại. Người bị bệnh lậu, giang mai hay các bệnh khác ở cơ quan sinh dục đều có nguy cơ nhiễm HIV qua đường tình dục cao hơn người không bị.