PDA

View Full Version : Năm 2005: Điều trị miễn phí cho 50% bệnh nhân AIDS



tranquoctuan
15-04-04, 11:02 AM
Năm 2005: Điều trị miễn phí cho 50% bệnh nhân AIDS

Số liệu mới nhất về giám sát trọng điểm HIV/AIDS ở TPHCM cho thấy tỉ lệ nhiễm trong năm 2003 trên các nhóm đối tượng đã giảm rõ so với năm 2002. Tuy nhiên, bên cạnh thành công này thì cuộc chiến chống lại căn bệnh quái ác của thế kỷ vẫn còn nhiều thách thức lớn.

Qua phân tích, tỉ lệ nhiễm trên đối tượng nghiện chích ma túy đã giảm từ 82,5% trong năm 2002 còn 66% trong năm qua, ở gái mại dâm từ 24,4% còn 15,5%, trên thai phụ từ 0,9% còn 0,33%, trên bệnh nhân mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục từ 8,9% còn 8,6% và trên thanh niên khám tuyển nghĩa vụ quân sự từ 3,4% còn 2,5%.

TS Lê Trường Giang, Phó Giám đốc Sở Y tế, cho biết tác động chính dẫn đến chuyển biến này là chương trình 3 giảm với việc thu gom 30.000 người nghiện ma túy vào các trung tâm cai nghiện, làm cho số người nhiễm trong cộng đồng giảm xuống, khả năng lây nhiễm cũng giảm theo. Theo các chuyên gia, tại nước ta ma túy và HIV/AIDS có mối quan hệ khăng khít với nhau. Khảo sát của Bệnh viện Da Liễu tại Trung tâm Giáo dục dạy nghề Thủ Đức từ năm 2001-2003 đều cho thấy tỉ lệ nhiễm HIV trên gái mại dâm không sử dụng ma túy luôn thấp so với nhóm có sử dụng.

Việc giảm nhanh số người nhiễm HIV trong nhóm đối tượng giám sát, dẫn đến tỉ lệ nhiễm thấp trong cộng đồng là một tín hiệu đáng mừng cho cuộc chiến phòng chống HIV/AIDS tại TPHCM. Theo TS Lê Trường Giang, đây là cơ hội để thực hiện các biện pháp tiếp cận giáo dục và can thiệp dự phòng, làm giảm tác hại. Hàng loạt dự án mới sẽ được triển khai trên cả nước trong năm 2004. Tại TP, dự án ESTHER sẽ chữa trị miễn phí 100 bệnh nhân AIDS đạt tiêu chuẩn quy định; tham gia sáng kiến chữa trị bệnh nhân AIDS của Tổ chức Y tế Thế giới, phấn đấu đến năm 2005 sẽ có 50% bệnh nhân được điều trị thuốc đặc hiệu miễn phí. TP cũng đang xúc tiến xây dựng Trung tâm Nghiên cứu HIV/AIDS, đặt tại 75A Cao Thắng, Q.3.

Tuy nhiên, cuộc chiến phòng chống HIV/AIDS vẫn còn nhiều thách thức lớn. Trước nhất là tỉ lệ người nhiễm ngày càng trẻ hơn (người nhiễm dưới 13 tuổi năm 2002 là 2,8%, năm 2003 là 4,7%), điều này có thể dẫn đến tác hại nghiêm trọng đối với sự phát triển kinh tế, xã hội của TP trong những năm tới. Bên cạnh đó, số lượng bệnh nhân AIDS cũng như số tử vong do AIDS ngày càng tăng (năm 2002 có 1.127 bệnh nhân và 388 tử vong; năm 2003 có 1.452 bệnh nhân và 608 tử vong). Từ tình hình trên, ngành y tế đề nghị, cần có sự trợ giúp rất lớn từ nhiều ban ngành, sự chia sẻ của cộng đồng và hỗ trợ của các tổ chức nước ngoài.

Khởi động hai dự án lớn

Trong hai ngày 12 và 13-4, tại Viện Pasteur TPHCM, Bộ Y tế đã triển khai hai dự án. Đó là dự án “Tăng cường chăm sóc, tư vấn, hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS dựa vào cộng đồng”, thực hiện trên 20 tỉnh, thành của cả nước, do Quỹ Toàn cầu về phòng chống AIDS, lao và sốt rét tài trợ từ nay đến năm 2007 với trị giá 12 triệu USD; dự án “Phòng lây nhiễm HIV ở Việt Nam”, do Tổ chức Y tế Thế giới tài trợ trên 25 triệu USD, thực hiện từ nay đến năm 2008 tại 21 tỉnh, thành.

- Theo Người Lao Động - 05

tithuti
17-04-04, 06:26 AM
Trung Quốc miễn phí xét nghiệm HIV/AIDS
15:45' 15/04/2004 (GMT+7)
Hôm qua (14/4), bộ trưởng Bộ Y tế Trung Quốc thông báo Nhà nước sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí cho những người tự nguyện đi xét nghiệm HIV/AIDS và cho mọi cuộc tư vấn liên quan đến đại dịch này.




Những tấm bảng như thế này hiện rất phổ biến ở Bắc Kinh - nơi đang diễn ra cuộc vận động chống HIV/AIDS.
Quyết định mới, được áp dụng từ hôm qua, là nỗ lực chung của Bộ Y tế và Bộ Tài chính Trung Quốc. Theo đó, người dân đến các cơ sở y tế làm xét nghiệm ELISA và PA HIV - hai xét nghiệm sơ bộ nhằm phát hiện virus HIV - sẽ không phải trả bất kỳ một khoản tiền nào. Họ cũng được miễn phí khi đi tư vấn về các vấn đề y khoa liên quan đến căn bệnh chết người này.

Quy định mới nêu rõ: Chính quyền trung ương sẽ hỗ trợ 100% tài chính cho công tác xét nghiệm HIV/AIDS ở những vùng bị tác động nặng nề bởi nạn dịch. Ở ở các khu vực khác, chính quyền địa phương phải tự chi.

Theo ước tính của Bộ Y tế Trung Quốc, nước này hiện có khoảng 840.000 người nhiễm HIV. Tuy nhiên, chỉ khoảng 7,4% trong số đó đăng ký xét nghiệm, số còn lại không thể kiểm soát được. Hầu hết những người nhiễm HIV đều thuộc nhóm có nguy cơ lây nhiễm cao như nghiện ma tuý, bán máu và mại dâm.

HIV/AIDS, với tốc độ lây lan chóng mặt, là sát thủ số một trong hàng loạt căn bệnh gây chết người hiện nay. Theo nhận định của Phó Thủ tướng Trung Quốc Ngô Nghị, HIV/AIDS đã chuyển từ căn bệnh có nguy cơ lây nhiễm cao sang đại dịch toàn cầu.

H.T. (Theo Tân Hoa xã)