PDA

View Full Version : sars xuất hiện trở lại



tithuti
25-04-04, 10:01 PM
Một chết, hai nhiễm: SARS "made in Beijing"
09:51' 24/04/2004 (GMT+7)
Dự báo một đợt dịch SARS mới sẽ xuất hiện tại Trung Quốc, sau khi Bộ Y tế nước này vừa khẳng định có thêm một phụ nữ bị nghi nhiễm SARS đã tử vong và hai người khác đã nhiễm bệnh. Đáng chú ý: nguồn nhiễm bệnh lần này đã xuất phát từ... Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh ở Bắc Kinh (Beijing)!




Các bác sĩ tại Bệnh viện Ditan đeo khẩu trang nơi bệnh nhân bị nghi mắc SARS mới nhất đang được cách ly.
Người phụ nữ bị nghi nhiễm SARS, tên là Wei, đã tử vong tại một bệnh viện ở tỉnh An Huy, miền Đông Trung Quốc vào ngày 19/4. Kết quả xét nghiệm máu khẳng định con gái của người này hiện đã mắc bệnh. Cô con gái là sinh viên y khoa tên Song, 26 tuổi, đã làm việc hai tuần tại Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh ở Bắc Kinh trước khi trở về An Huy với triệu chứng sốt cao.

Một số chuyên gia tin rằng bà mẹ tử vong là do nhiễm virus từ cô con gái. Mẹ của Song được nhập viện vào ngày 8/4 với triệu chứng sốt cao. Thi thể của bà đã được hoả táng và Bộ Y tế Trung Quốc cho biết bà mắc bệnh tim mặc dù vẫn chưa rõ liệu bệnh tim có liên quan tới ca tử vong hay không. Theo người phát ngôn Maria Cheng của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Geneva, Song đã đi tàu nhiều ngày từ Bắc Kinh về An Huy và có lẽ đã làm cho nhiều người bị nhiễm virus SARS.

Một nghiên cứu sinh 31 tuổi tên Yang, làm việc tại Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh ở Bắc Kinh cũng bị nghi nhiễm bệnh. Ca SARS đầu tiên được khẳng định trong đợt dịch mới này ở Trung Quốc là một y tá tên Li làm việc ở Bệnh viện Jiangong ở Bắc Kinh. Được biết nữ y tá trên đã điều trị cho Song cùng nhiều bệnh nhân khác. Vào hôm thứ năm (22/4), các nhà chức trách Bắc Kinh thông báo Li đã được chăm sóc tăng cường tám ngày. Năm người có tiếp xúc gần gũi với cô ở đã bị sốt trong khi 171 người khác đã bị cách ly.

Một người phát ngôn của Bộ Y tế Trung Quốc cho biết các ca nhiễm bệnh trên có nguồn gốc từ Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh ở Bắc Kinh. Các quan chức y tế thở phào nhẹ nhõm bởi nguồn gốc dịch bệnh đã rõ ràng. Nếu các ca bệnh này bắt nguồn từ trong cộng đồng, điều đó có nghĩa là còn nhiều người nữa bị mắc bệnh và khó có thể truy tìm cũng như cách ly họ.

Trước tình hình này, Chính phủ Trung Quốc đã ra lệnh cho các quan chức địa phương bắt đầu giám sát hàng nghìn người đi lại để phát hiện các trường hợp sốt tại sân bay và nhà ga để ngăn chặn một đợt dịch SARS mới