PDA

View Full Version : Xin hỏi về số người nghiện ma túy ở nước ta



newmember
19-05-04, 07:10 AM
Các anh ơi làm ơn cho em biết chi tiết về số người nghiện ma túy ở nước ta từ năm 2004 trở về trước, càng về xa càng tốt ạ (Nếu có thể thì nói cho em biết từ năm 1990 cũng được). Em sẽ rất biếc ơn các anh chị bởi vì em đang cần những số liệu đó lắm lắm ạ.

ChieuSGBuon
20-05-04, 09:40 AM
Nếu SGB đoán không lầm New đang học Y, và đang cần tư liệu để làm bài tiểu luận. Dù kiến thức của mình khá ít ỏi về vần đề này nhưng cũng cố gắng giúp bạn trong khả năng của mình


Tình hình nhiễm HIV/AIDS hiện nay tại Việt Nam và TP.Hồ Chí Minh

Cho đến nay 61 tỉnh thành của cả nước đều đã phát hiện có người nhiễm HIV trong đó tốc độ lây nhiễm HIV đang ngày càng tăng. Tính đến 09/06/2000 cả nước đã phát hiện 20.378 trường hợp nhiễm HIV trong đó 3.598 bệnh nhân AIDS và 1.851 bệnh nhân trong số này đã tử vong. Các con số tương ứng của TP. Hồ Chí Minh là: 3.789 nhiễm HIV, 998 bệnh nhân AIDS và 461 tử vong. Đặc biệt tỉ lệ người nhiễm trẻ tuổi và người nhiễm là nữ ngày càng cao. Nếu năm 1993, người nhiễm HIV/AIDS ở lứa tuổi từ 20-29 là 13,7% thì đến năm 1999 là 42,4%. Riêng độ tuổi từ 15-19 năm 1993 là 1,5% đến năm 1999 đã tăng lên 2,7%. AIDS hiện nay đã là một mối đe dọa thật sự đối với mọi người đặc biệt là giới trẻ


Đây là nguồn tư liệu của chính diễn đàn đấy New à :D

newmember
21-05-04, 01:50 AM
Cảm ơn you đã có lòng giúp đỡ tui. Nhưng mà tui không phải hỏi về số người bị nhiễm HIV/AIDS mà là số người nghiện ma túy cơ. Tui đang cần gấp nó cho bai thuyết trình trước lớp ( và cô giáo cho điểm vào sổ ghi điểm nữa đó ). Mong rằng đựợc you và mọi người giúp đỡ cho. Xin cảm ơn nhiều..nhiều.

SuperAdmin
30-05-04, 04:06 PM
YIM :pensevn liên lạc với admin nhá ! Có tài liệu file *.doc à ! mình sẽ send cho bạn !

heorung
24-08-04, 05:10 PM
NĂM 2003:NHIỄM HIV VẪN TĂNG Ở VIỆT NAM

Theo báo cáo hàng năm của Bộ Y tế - Cơ quan thường trực phòng, chống AIDS của Việt Nam thì tính đến ngày 31/12/2003 ở nước ta đã có tổng số 76.180 người nhiễm HIV/AIDS được báo cáo, trong đó có 11.659 trường hợp đã chuyển thành bệnh nhân AIDS và trong số bệnh nhân AIDS có 6.550 người đã tử vong.

Nếu chỉ tính riêng trong năm 2003, trên toàn quốc đã phát hiện được 16.980 trường hợp nhiễm HIV mới 2.866 trường hợp mới chuyển thành AIDS và 1.661 trường hợp mới bị tử vong do AIDS.

Báo cáo cũng đã làm các phép so sánh và cho thấy số trường hợp nhiễm HIV mới, số mới chuyển thành AIDS và số mới tử vong do AIDS trong năm 2003 đều tăng so với năm 2002: Bảng1.




Số nhiễm HIV
Số bệnh nhân AIDS
Số tử vong do AIDS

Năm 2002
15.790
2.249
1.336

Năm 2003
16.980
2.866
1.661

So sánh với năm 2002
Tăng 7,54%
Tăng 27,43 %
Tăng 24,33%




Về mặt địa dư, theo Bộ Y tế, tính đến hết năm 2003, 10 tỉnh, thành phố có tỷ lệ nhiễm HIV trên 100.000 người dân cao nhất nước là các tỉnh thành thống kê trong Bảng 2.



TT
Tỉnh, thành phố
Tỷ lệ %

1
Quảng Ninh
598,38

2
Hải Phòng
357,69

3
TP.Hồ Chí Minh
242,09

4
Bà Rịa - Vũng Tàu
233,85

5
An Giang
188,89

6
Hà Nội
178,28

7
Lạng Sơn
161,27

8
Cao Bằng
141,59

9
Khánh Hoà
107,88

10
Thái Nguyên
102,72




Và có 16 tỉnh, thành phố có trên 1.000 người nhiễm HIV/AIDS được phát hiện (tính từ đầu vụ dịch - năm 1990 đến nay), tăng thêm 04 tỉnh, thành phố so với đến cuối năm 2002 (4 tỉnh thành phố này là Thái Nguyên, Nam Định, Khánh Hòa và Kiên Giang). Cụ thể số nhiễm HIV/AIDS được báo cáo của 16 tỉnh, thành phố nói trên được thống kê trong Bảng 3.





TT
Tỉnh, thành phố
Số nhiễm HIV


TP.Hồ Chí Minh
13.264


Hải Phòng
6.222


Quảng Ninh
6.177


Hà Nội
5.226


An Giang
4.021


Bà Rịa - Vũng Tàu
2.002


Đồng Nai
1.956


Nghệ An
1.921


Cần Thơ
1.936


Đồng Tháp
1.545


Hải Dương
1.445


Khánh Hoà
1.166


Lạng Sơn
1.160


Kiên Giang
1.122


Thái Nguyên
1.102


Nam Định
1.001




16 tỉnh, thành phố này chiếm 68,65% tổng số trường hợp nhiễm từ trước đến nay của cả nước. Điều này phù hợp với tình hình dịch tễ học HIV/AIDS trong những năm gần đây ở nước ta là số ca nhiễm mới hàng năm vẫn chủ yếu tập trung tại các tỉnh, thành phố lớn.

Từ phân tích các số liệu thống kê, báo cáo của Bộ Y tế cho rằng, nhìn chung, sau hơn 12 năm đương đầu với AIDS, đến cuối năm 2003, số trường hợp nhiễm HIV, số bệnh nhân AIDS và tử vong do AIDS ở nước ta vẫn trong chiều hướng gia tăng, tuy nhiên nếu so sánh tốc độ gia tăng của năm 2002 với năm 2001 và năm 2003 với năm 2002 thì thấy dường như tốc độ này có giảm đi và tình hình dịch HIV/AIDS ở nước ta đang có chiều hướng ổn định dần trong một vài năm gần đây.

Điều đáng lưu ý là, tuyệt đại đa số (82,5%) người nhiễm HIV mới được phát hiện ở nước ta trong năm 2003 vẫn thuộc nhóm từ 20 đến 39. Đây là lứa tuổi "sung sức về lao động và sinh sản" nên thông qua họ chắc chắn HIV/AIDS ngày càng có tác động gây hại đến nền kinh tế-xã hội của nước ta. Trước mắt có thể là số trẻ em nhiễm HIV, trẻ em mồ côi do AIDS sẽ tăng lên, số người già không nơi nương tựa (do con cái chết do AIDS) cũng sẽ tăng…Điều đó gợi ý cần sớm có sự đánh giá đầy đủ cá tác động này của HIV/AIDS để có các giải pháp "giảm hại" một cách thích hợp.

Báo cáo còn đưa ra một nhận định rất đáng qua tâm khi xác định các chiến lược dự phòng và điều trị HIV/AIDS, đó là: "Tỷ lệ nhiễm HIV trong nhóm nguy cơ thấp tại cộng đồng có xu hướng tăng: 1% trong nhóm phụ nữ mang thai; 1,1% trong nhóm thanh niên tuổi khám nghĩa vụ quân sự". Bởi đây là chỉ báo quan trọng về sự lây lan của HIV ra cộng đồng dân cư bình thường. Và điều đó cũng có nghĩa là các chiến lược dự phòng cần được triển khai một cách thực sự sâu rộng chứ không chỉ tập trung vào các nhóm được coi là "có hành vi nguy cơ" (Người sử dụng ma tuý, người mua bán dâm…).

heorung
07-09-04, 12:57 PM
Tính đến cuối tháng 5/2004, Việt Nam đã phát hiện được hơn 81.000 người nhiễm HIV/AIDS, trong đó khoảng 12.700 người đã phát triển thành AIDS và hơn 7000 người đã tử vong. Hầu khắp các tỉnh thành, từ cấp quận, huyện đều phát hiện có người nhiễm HIV. Nạn nhân của bệnh dịch này đang có xu hướng trẻ hóa dần với gần 2/3 là thanh thiếu niên độ tuổi từ 15 – 29. Từ nhóm nguy cơ cao như nghiện ma túy, mại dâm, HIV/AIDS đang lan ra cộng đồng, số trường hợp nhiễm HIV trong nhóm bà mẹ mang thai, kể cả thanh niên khám nghĩa vụ quân sự tăng nhanh. Theo dự báo của Bộ Y tế Việt Nam và Tổ chức y tế thế giới (WHO) dự báo năm 2004, số người bị nhiễm bệnh HIV/AIDS sẽ tăng trên 12%, tức trung bình mỗi năm sẽ có thêm 12.000 – 18.000 ca nhiễm mới, nâng tổng số lên khoảng 197.000 người nhiễm HIV/AIDS. Chính phủ Việt Nam đã phê duyệt Chiến lược Quốc gia phòng chống HIV/AIDS đến năm 2010 và Tầm nhìn2020 với mục đích tăng cường hiệu quả phòng chống AIDS với sự góp sức của cả cộng đồng. Nội dung của chiến lược này là khống chế tỉ lệ nhiễm bệnh trong cộng đồng dân cư ở mức dưới 3% vào năm 2010 và không tăng sau đó ; đảm bảo 90% người lớn nhiễm HIV/AIDS được quản lý và điều trị tốt, 70% được tiếp cận thuốc điều trị đặc biệt. Việt Nam là một trong tổng số 15 nước trọng điểm trong kế hoạch toàn cầu chống HIV/AIDS do Mỹ hỗ trợ kinh phí. Toàn bộ kế hoạch này trị giá 15 tỷ USD nhằm giúp cho 12 nước Châu Phi, Việt Nam và 2 nước vùng Caribe có thể được nhận trợ giúp khẩn cấp của Mỹ trong việc đối phó với bệnh dịch thế kỷ. Mỹ sẽ cung cấp 20 triệu USD (có hiệu lực ngay) để mua thuốc chữa trị cho những bệnh nhân HIV/AIDS ở Việt Nam.

heorung
08-09-04, 08:39 PM
Trên 31% người tiêm chích ma tuý nhiễm HIV

Theo báo cáo của nhóm nghiên cứu thuộc trung tâm phňng chống bệnh xă hội tỉnh Lâm Đồng tại buổi sinh hoạt khoa học kỹ thuật da liễu khu vực phía Nam tổ chức tại bệnh viện da liễu TP.HCM, thì qua khảo sát 38 người tiêm chích ma tuý đang tập trung cai nghiện tại trung tâm 5 & 6 của tỉnh cho thấy 57,9% còn độc thân, độ tuổi trung bình sử dụng ma tuý ở nữ là 17,9 và nam là 21,8. Thời gian sử dụng ma tuý trung bình lên đến 4,68 năm và trung bình tuổi hoạt động tình dục lần đầu là 17,78. Đa số thuộc gia đình khá giả và có trình độ học vấn nhất định. Đáng lưu ý là tỷ lệ nhiễm HIV trong số người được khảo sát lên đến 31,6%. Có 90% nữ và trên 50% nam mắc ít nhất một bệnh lây nhiễm qua đường tình dục.