PDA

View Full Version : Phó Thủ Tứơng Phạm Gia Khiêm tiếp đoàn



kfc
11-07-04, 10:06 AM
Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm tiếp đoàn điều phối chương trình AIDS toàn cầu của Hoa Kỳ


<div align="center">http://www.cpv.org.vn/img/BT950058744s.jpg</div>


Ngày 9/7, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm đã tiếp đoàn điều phối chương trình AIDS toàn cầu của Chính phủ Hoa Kỳ do Đại sứ Ran-đan Tô-bi-át (Randall Tobias) dẫn đầu đang thăm, làm việc tại nước ta.

Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm hoan nghênh đoàn vào thăm, làm việc tại Việt Nam, đánh giá cao sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, trong đó có Hoa Kỳ, trong việc phòng chống HIV/AIDS ở Việt Nam, coi đây là nỗ lực hợp tác giữa các quốc gia trong việc ngăn chặn HIV/AIDS. Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm thông báo một số chính sách, biện pháp lớn của Việt Nam trong việc phòng, đấu tranh chống căn bệnh thế kỷ và nhấn mạnh phòng chống HIV/AIDS là một trong những chính sách ưu tiên của Chính phủ Việt Nam, nhất là việc thành lập Ủy ban Quốc gia về phòng chống HIV/AIDS nhằm ngăn chặn đại dịch nguy hiểm này. Phó Thủ tướng tin tưởng rằng quan hệ hợp tác Việt Nam - Hoa Kỳ ngày càng củng cố và mở rộng trên nhiều lĩnh vực.


Đại sứ Ran-đan Tô-bi-át cảm ơn Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm đã dành thời gian tiếp đoàn và thông báo kết quả làm việc với các cơ quan hữu quan của Việt Nam, đặc biệt là Bộ Y tế trong việc thảo luận, triển khai các biện pháp phòng chống HIV/AIDS ở Việt Nam. Đại sứ R.Tô-bi-át đánh giá cao chính sách, chương trình hành động phòng chống và ngăn chặn HIV/AIDS của Việt Nam, ông cho biết Việt Nam là một trong 15 quốc gia trên thế giới nằm trong chương trình tài trợ phòng chống HIV/AIDS toàn cầu của Hoa Kỳ, hy vọng hai nước thúc đẩy sự hợp tác và triển khai có hiệu quả các chương trình phòng chống HIV/AIDS, góp phần quan trọng nhằm đẩy lùi căn bệnh nguy hiểm này./.

(TTXVN)

heorung
18-08-04, 06:11 PM
Kết luận của Phó Thủ Tướng Phạm Gia Khiêm tại cuộc họp Uỷ ban quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm
Trong thời gian qua, các bộ, ngành, địa phương, các cơ quan chuyên trách đã phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội, kiên quyết đấu tranh, truy quét các ổ nhóm, và các đường dây buôn bán ma tuý, xét xử nhiều vụ án phạm tội ma tuý và mại dâm. Nhiều địa bàn nhức nhối về TNXH đã được chuyển hoá, được dư luận xã hội, nhân dân đồng tình. Tuy nhiên, số người nghiện ma tuý, mại dâm và số người nhiễm HIV/AIDS vẫn tiếp tục gia tăng.
Phòng, chống ma tuý là cuộc chiến đấu cam go, gian khổ của toàn dân, trong đó có sự đóng góp to lớn của các chiến sĩ lực lượng vũ trang. Thực tế nếu chúng ta không làm mạnh thì tình hình nhiễm HIV/AIDS và các tệ nạn ma tuý, mại dâm còn gia tăng nhiều hơn. Những thành công bước đầu đã cho chúng ta bài học là phải tấn công có trọng điểm, có tổ chức; có sự phối hợp đồng bộ giữa công tác tuyên truyền nâng cao ý thức phòng ngừa trong nhân dân với các biện pháp triệt phá mạnh.Tuy nhiên về tổ chức, chỉ đạo, điều hành và phối hợp các mặt của công tác này cũng cần phải kịp thời rút kinh nghiệm, bổ sung, sửa đổi để nâng cao hiệu quả.
Với phương châm: đánh mạnh, đánh liên tục, hướng mạnh về cơ sở; phòng chống nhiễm HIV/AIDS, phòng chống mại dâm cần được phối hợp chặt chẽ trên từng địa bàn; đặc biệt là các địa bàn trọng điểm. Muốn vậy phải lưu ý các vấn đề sau:
1- Về công tác tổ chức: Không thay đổi về chức năng, nhiệm vụ của các Bộ, ngành và các tổ chức, đoàn thể trong Uỷ ban quốc gia, cụ thể là: Bộ Công an thường trực về phòng, chống ma tuý; Bộ Lao động- Thương binh và xã hội thường trực về phòng, chống tệ nạn mại dâm và chủ trì công tác cai nghiện phục hồi; Bộ Y tế thường trực về phòng, chống HIV/AIDS.
Đối với bộ Công an và Bộ Y tế khẩn trương kiện toàn hệ thống tổ chức phòng, chống ma tuý và phòng chống AIDS theo hướng thống nhất đầu mối các lực lượng tham mưu, chuyên trách nhằm đảm bảo sự chỉ đạo thống nhất, chuyên sâu, hiệu quả và không chồng chéo.
Phải quan tâm, củng cố và tăng cường công tác tổ chức, chỉ đạo ở các địa phương, cơ sở, đặc biệt ở các địa bàn trọng điểm.
2- Về cơ chế tài chính: Chúng ta đang áp dụng 3 cơ chế tài chính khác nhau cho 3 chương trình nên việc lồng ghép, phối hợp giữa các chương trình gặp nhiều khó khăn, kém hiệu quả. Bộ kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các Bộ Tài Chính, Lao động- Thương binh và xã hội và Công an nghiên cứu sử đổi cơ chế tài chính phù hợp theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở và các lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ để trình Thủ tướng Chính phủ trong quý II năm 2003.
3- Về đề án cải tạo, nâng cấp và mở rộng hệ thống cơ sở chữa bệnh thành lập theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính: Trung ương cần có sự hỗ trợ về tài chính cho một số địa phương trọng điểm về tệ nạn xã hội nhưng khó khăn về tài chính. Mức đầu tư, đối tượng đầu tư và nguồn vốn, giao Bộ Lao động- thương binh và xã hội tổng hợp các ý kiến, đề xuất phương án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
4- Về mô hình cai nghiện ma tuý 2 giai đoạn của TPHCM: Bộ lao động- Thương binh và xã hội cùng Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan hữu quan nghiên cứu để sớm trình Thủ tướng Chính phủ.
5. Từ năm 2003 sẽ tổ chức các hội nghị tổng kết công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống ma tuý, mại dâm là một; cần chú trọng công tác thi đua, biểu dương, khen thưởng các đơn vị, xã, phường có môi trường xã hội lành mạnh và không có tệ nạn xã hội./.


Cục Phòng chống tệ nạn xã hội

phamdungchi
10-01-05, 10:58 PM
Theo chuong trinh ke tren thi binh nhan aids da bat dau duoc uong thuoc dac tri mien hay giam phi chua ??