PDA

View Full Version : Chính sách mới của Mỹ về thuốc điều trị AIDS



kfc
15-07-04, 06:41 PM
[Không khí Hội nghị quốc tế lần thứ 15 về AIDS đang họp tại Bangkok, Thái Lan nóng lên khi Mỹ trở thành mục tiêu bị nhiều nước chỉ trích. Các nước bất bình với việc Chính phủ Mỹ cấm các nước nhận tiền trong khoản 15 tỷ USD viện trợ chống AIDS của Mỹ mua các loại thuốc điều trị AIDS giá rẻ (có cùng công thức điều chế với thuốc nguyên gốc của các công ty đa quốc gia mà phần lớn đặt trụ sở tại Mỹ) khi chưa có sự chấp thuận của Mỹ.
<div align="center">http://www.sggp.org.vn/thegioi/nam2004/thang7/9360/images/images11174_Resize%20of%20aids2.jpg</div>
Các quan chức thuộc Quỹ toàn cầu chống AIDS, lao và sốt rét (do nhiều nước đóng góp) cho biết những loại thuốc chống AIDS mà họ mua đều phải thông qua quy trình thẩm định chất lượng của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), không khác gì so với tiêu chuẩn của Cơ quan quản lý thuốc và thực phẩm của Mỹ (FDA). Phía Mỹ lại không chấp nhận tiêu chuẩn này mà bắt buộc tất cả các loại thuốc điều trị AIDS mua từ tiền của Mỹ phải được FDA thông qua. Nếu nhà sản xuất nào muốn bán thuốc điều trị AIDS giá rẻ phải nộp đơn để FDA xem xét.

Điều đáng nói hơn nữa, bằng những hiệp định thương mại song phương, Mỹ buộc các nước đối tác của mình, nhất là các nước có khả năng sản xuất thuốc điều trị AIDS giá rẻ (như Thái Lan, Ấn Độ, Brazil…) từ bỏ ý định xuất khẩu thuốc loại này. Những chính sách mới của Mỹ đã đi ngược lại phán quyết của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) hồi năm ngoái, theo đó cho phép các nước nghèo có thể sử dụng thuốc điều trị AIDS giá rẻ chứ không nhất thiết phải sử dụng thuốc chính hiệu của các công ty đa quốc gia.

Chi phí điều trị AIDS nếu sử dụng thuốc giá rẻ là 200 USD/người/năm, tức là chưa bằng một nửa so với việc dùng thuốc theo ý Mỹ, khoảng 562 USD/người/năm. Một trong những tổ chức sử dụng nhiều nhất công thức điều trị AIDS với giá 200 USD/người/năm là Tổ chức Thầy thuốc không biên giới (Medecins Sans Frontieres-MSF).

Chính sách của Washington về thuốc điều trị AIDS đã gặp rất nhiều ý kiến phản đối. Trong bài phát biểu của Tổng thống Pháp Jacques Chirac được Bộ trưởng Phát triển Pháp Xavier Darcos đọc tại Hội nghị toàn cầu chống AIDS, mặc dù không nêu đích danh Mỹ, Tổng thống Chirac cho rằng hành động ngăn chặn các nước nghèo mua thuốc điều trị AIDS giá rẻ chẳng khác nào là hành động "tống tiền". Ý kiến này được nhiều đại biểu tán thành. Theo bà Joia Mukherjee, chuyên gia y tế người Mỹ điều hành các chương trình chống AIDS tại các nước đang phát triển ở Mỹ Latinh thì: "Quyết định này gây ra nhiều rắc rối. Bạn hãy tưởng tượng xem làm thế nào để sử dụng một số tiền ít ỏi để mua thuốc đắt tiền cho nhiều người". Theo bà, quyết định nói trên làm chậm thêm quá trình phối hợp điều trị AIDS giữa Mỹ với các nước.

HUY QUỐC (Theo The Washington Post, The Guardian)