PDA

View Full Version : Tổng thư ký LHQ công kích Mỹ trong vấn đề AIDS



heorung
15-07-04, 07:44 PM
Tổng thư ký LHQ Kofi Annan đã chỉ trích Mỹ không chi đủ nguồn tài trợ để giải quyết vấn đề AIDS toàn cầu. Trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin BBC, nhà lãnh đạo LHQ cho rằng cuộc chiến chống khủng bố đã làm lu mờ thảm hoạ HIV/AIDS.



Phát biểu với phóng viên hãng tin BBC tối 12/7, ông Annan đã bày tỏ thất vọng về việc Mỹ và châu Âu không giúp đủ cho quỹ phòng chống AIDS của LHQ. Tổng thư ký LHQ đã đưa ra lời chỉ trích về mặt ngoại giao khi khẳng định Washington chậm thực hiện các cam kết trong vấn đề AIDS, mà cụ thể là một phần trong khoản trọn gói 15 tỉ USD Tổng thống Mỹ G.Bush từng cam kết góp vào quỹ toàn cầu về HIV/AIDS hiện vẫn chưa được đóng góp. Ông Annan cũng bày tỏ hi vọng ít nhất Mỹ sẽ chi khoảng 1 tỉ USD mỗi năm cho quỹ toàn cầu này, cùng với 1 tỉ USD tương tự của EU.



Về phần mình, cố vấn cao cấp của Tổng thống Bush về vấn đề AIDS biện hộ rằng cho đến nay Mỹ vẫn là quốc gia tài trợ nhiều nhất cho quỹ toàn cầu phòng chống AIDS.



Tổng thư ký LHQ Kofi Annan đang có mặt tại Bangkok, Thái Lan để tham dự Hội nghị Quốc tế lần thứ 15 về HIV/AIDS tổ chức tại nước này. Về cuộc tranh luận tại hội nghị này liên quan đến việc nên tiết chế quan hệ tình dục hay dùng bao cao su để phòng tránh AIDS tốt nhất, ông Annan cho rằng thực chất cả hai vấn đề tranh luận trên đều liên quan đến một mục đích chung là giảm tỉ lệ lây nhiễm, nhưng lại làm chệch hướng vấn đề chính đáng được bàn thảo. Theo phát biểu của ông Anita Tiessen, Phó giám đốc Unicef (Quỹ nhi đồng LHQ), hiện chưa có đủ ngân quỹ để phòng tránh AIDS, nhưng quan trọng hơn là chưa có đủ sự lãnh đạo chính trị trong vấn đề này.

Hạnh Nguyên (BBC)