PDA

View Full Version : Năm 2003- số bệnh nhân AIDS thiệt mạng nhiều nhất



heorung
15-07-04, 07:53 PM
Số liệu thống kê đáng giật mình nói trên được đưa ra trước Hội nghị toàn cầu về căn bệnh thế kỷ AIDS, khai mạc tại Bangkok, Thái Lan hôm qua (11/7). Tuy nhiên, bất chấp tình trạng báo động này, cuộc gặp thượng đỉnh giữa các lãnh đạo thế giới trong kỳ Hội nghị đã bị hoãn lại.



Cuộc họp thượng đỉnh theo dự kiến sẽ được tổ chức trong ngày hôm nay, với 9 nước được mời tham dự là Botswana, Brazil, Canada, Trung Quốc, Ấn Độ, Nigeria, Nga, Rwanda, Uganda và Chủ tịch Uỷ ban châu Âu. Tuy nhiên, chỉ duy nhất trong số này là Tổng thống Uganda chấp nhận lời mời nói trên. Theo dự định, cuộc họp quy tụ lãnh đạo của nhiều quốc gia đang hứng chịu những hậu quả nặng nề từ thảm hoạ AIDS này sẽ thu nhận được những cam kết trong vấn đề phòng tránh và chữa trị AIDS, nhưng đã không thể diễn ra.



Trong khi đó, tình trạng gia tăng mức độ lây nhiễm và thiệt hại của AIDS đang trở nên đáng báo động trong năm qua, khi thống kê của Tổ chức Y tế thế giới đưa ra cho thấy khoảng 5 triệu người đã bị nhiễm virus HIV, và 3 triệu người thiệt mạng vì AIDS trong năm ngoái, mức kỷ lục cao nhất tính theo từng năm kể từ 1981- năm đầu tiên phát hiện ra AIDS. Về hậu quả của AIDS, phát biểu tại Hội nghị Quốc tế về AIDS lần thứ 15, Tổng thư ký LHQ Kofi Annan khẳng định AIDS đã vượt xa mức độ là một thảm họa về sức khoẻ, mà chính là mối nguy cơ đối với tiến trình phát triển.



Cũng trong bài phát biểu này, ông Annan khẳng định những nỗ lực toàn cầu nhằm làm giảm phạm vi lây lan và tác động của AIDS trong năm tới không tuân thủ những kế hoạch đã đưa ra 3 năm trước đây. Hồi năm 2001, tại Phiên họp đặc biệt của Đại hội đồng LHQ về HIV-AIDS, chính phủ các nước đã đưa ra một loạt các cam kết về vấn đề này. Tuy nhiên, ông Annan khẳng định bất chấp những nỗ lực "trên nhiều mặt trận", gần như cộng đồng quốc tế vẫn chưa thực hiện được tốt mục tiêu đánh bại thảm hoạ toàn cầu này.



Để cải thiện tình trạng này, ông Annan chỉ rõ cần cải thiện điều kiện hạ tầng của mỗi quốc gia để có thể hỗ trợ các chương trình điều trị và phòng bệnh AIDS. Hơn thế nữa, để giải quyết tình trạng phụ nữ đang ngày càng phải chịu gánh nặng chủ yếu do căn bệnh này gây ra, xã hội cần nhận thức được tính cần thiết của việc tăng cường giáo dục các trẻ gái để chúng tự bảo vệ trước HIV/AIDS.. Phụ nữ chiếm một nửa trong số những người bị nhiễm HIV ở lứa tuổi trưởng thành, và 1/3 quốc gia trên thế giới không có những chính sách để đảm bảo phụ nữ được ngăn chặn và chữa trị căn bệnh này.



Trước phiên khai mạc hội nghị tại Bangkok, Thái Lan, khoảng 1000 người biểu tình đã tập trung bên ngoài trung tâm hội họp. Các nhà hoạt động xã hội kêu gọi cần để bệnh nhân AIDS được tiếp cận với thuốc chữa trị nhiều hơn cũng như mở rộng hơn nữa các chương trình phòng chống căn bệnh lây lan.





Hạnh Nguyên (CNN, New York Times)

heorung
24-08-04, 10:21 AM
Đến năm 2010 Nam Phi đương đầu với 7 triệu người chết do aids

Đến cuối thập kỷ này, bệnh AIDS có thể giết 7 triệu người Nam Phi nếu căn bệnh này không được đối phó bằng một phương pháp điều trị thích hợp.
Việc điều trị là rất tốn kém và khó thực hiện với hạ tầng y tế hiện nay, nhưng rất cần tìm ra những cơ chế sáng tạo để người dân tiếp cận nhiều hơn với điều trị. Nam Phi là nơi có nhiều người nhiễm HIV/AIDS hơn các quốc gia khác. Một phần chín (4,7 triệu) người Nam Phi bị nhiễm virus, nhưng chỉ có rất ít người được dùng thuốc điều trị AIDS.
Tử vong do AIDS ở Nam Phi dự kiến tăng vượt các quốc gia khác ở thập kỷ này, phản ánh sự lây lan nhanh chóng của virus hồi đầu những năm 1990 và thời gian virus tấn công hệ miễn dịch của cơ thể. Năm ngoái 1/4 số người chết ở Nam Phi là do HIV/AIDS, trong đó hơn một nửa ở độ tuổi 15-49.
Mặc dù đã chiến thắng trong vụ kiện chống lại 39 hãng thuốc hàng đầu thế giới hồi tháng tư vừa qua, nhưng cho đến nay chính phủ Nam Phi vẫn chưa thể đảm bảo về giá cả và chất lượng thuốc điều trị AIDS. Chính phủ Nam Phi cho rằng sự hạ giá theo đề nghị của các hãng thuốc vượt quá khả năng tài chính của họ. Họ cũng dè dặt về sự an toàn của một số thuốc.
Các biện pháp của chính phủ với đại dịch bị đình trệ bởi câu hỏi gây nhiều tranh cãi của tổng thống Mbeki về mối liên quan giữa HIV và AIDS và việc Bộ trưởng Y tế không muốn cho phép dùng thuốc chống retrovirus ở khu vực y tế cộng đồng.

Thái Hà (Reuters)

heorung
24-08-04, 10:32 AM
5 triệu người Nam Phi sẽ chết vì bệnh AIDS trong thập kỷ tới

Các chuyên viên thống kê bảo hiểm Nam Phi lo ngại về tác động của AIDS đối với ngành này, họ cho biết trong thập kỷ tới có thể 5 triệu người sẽ chết vì AIDS nếu không thay đổi rộng rãi hành vi tình dục hoặc can thiệp y học.
Theo số liệu mới nhất của Tổ chức Thống kê Nam Phi thì trong năm 2000 có 5,3 triệu người bị nhiễm HIV ở nước này, trong đó có 236.000 người đã chuyển sang giai đoạn AIDS. ước tính 139.000 người đã chết trong năm này, chiếm khoảng 26% số người chết trên toàn quốc. Nam Phi là nước có số người bị nhiễm HIV/AIDS lớn nhất trên thế giới. Trong năm 2000 có khoảng 64.000 trẻ em bị nhiễm HIV.
Các chuyên viên tính toán nguy cơ và bảo hiểm khuyên các công ty bảo hiểm về đặt mức phí bảo hiểm theo mô hình của họ cho thấy một thay đổi khiêm tốn trong hành vi và biện pháp can thiệp của nhân viên y tế sẽ đem lại kết quả là giảm 1,2 triệu người nhiễm HIV trong 10 năm so với nếu không có thay đổi. Điều này cũng phòng ngừa cho hơn một nửa số trẻ em sẽ bị nhiễm bệnh nếu không có sự thay đổi.
Tổ chức mô tả sự thay đổi khiêm tốn này là một giai đoạn 5 năm cấp thuốc để giúp ngăn ngừa truyền HIV từ mẹ sang con, sử dụng bao cao su gấp 2 lần và giảm 15% số bạn tình bị lây bệnh của mọi người.
Theo số liệu chính thức thì số người nhiễm HIV ở Nam Phi hiện nay là 4,7 triệu (1/9 số dân). Tổng thống Thabo Mbeki, người đã làm dấy lên cuộc tranh luận nghi ngờ mối liên quan giữa HIV và AIDS, gần đây lại tuyên bố rằng AIDS chưa phải là nguyên nhân gây tử vong lớn nhất ở đất nước này. Tổ chức hy vọng rằng số liệu này giúp hiểu biết rõ hơn về quy mô của đại dịch này ở Nam Phi.

Thanh Hường (Reuters)