PDA

View Full Version : Trà xanh có thể ngăn ngừa virus HIV



heorung
15-07-04, 08:21 PM
(ND) - Các nhà khoa học Nhật Bản đã tìm được một thành phần có trong trà xanh có thể ngăn chặn virus HIV “bao vây” các tế bào miễn dịch, nguyên nhân khiến virus phát triển nhanh.

Tiến sĩ Kuzushige Kawai và các cộng sự thuộc Đại học Tokyo đã tiến hành các thí nghiệm và tìm thấy một hóa chất mang tên Epigallocatechin Gallate (EGCG) có thể bảo vệ các tế bào. Khi công bố kết quả nghiên cứu trên Tạp chí Dị ứng và Miễn dịch học, các nhà khoa học cho rằng phát hiện này có thể dẫn đến một phương pháp điều trị AIDS mới.

Trà xanh có chứa một loại hóa chất có tên là catechin, với thành phần chính là EGCG. Trước đây, các nhà khoa học đã nhận thấy rằng chất này rất có lợi cho sức khỏe của con người, có thể giúp ngăn ngừa nhiều căn bệnh như ung thư và tim mạch.

Thí nghiệm của Tiến sĩ Kuzushige Kawai và các cộng sự cho thấy chất EGCG có tác dụng ngăn ngừa virus HIV bám vào các phân tử CD4 và tế bào T ở người. Đây là những thành phần quan trọng trong hệ miễn dịch của cơ thể. Virus HIV thường âm thầm chui vào các tế bào này và tiêu diệt chúng. Tuy nhiên, các nhà khoa học cũng cho rằng cần tiếp tục nghiên cứu thêm mới khẳng định được liệu có thể đưa EGCG vào loại thuốc chống HIV mới không. Và họ cũng cho biết, chỉ uống trà không thôi thì không đủ giúp người ta ngừa virus HIV. Hàm lượng EGCG cô lại sử dụng trong phòng thí nghiệm cao hơn nhiều so với hàm lượng chất này có trong máu khi uống trà.

nguoidegan
30-07-04, 11:03 AM
Em da nghe noi ve nhieu cong dung cua TRA XANH roi! Vi du nhu giai nhiet, giai doc, chong viem, "ngan ngua cac benh rang mien" .v.v.
Nhung con cai cung dung nay em moi nghe noi ah nhe!

heorung
02-10-04, 08:01 PM
Tiến sĩ Kuzushige Kawai và đồng nghiệp thuộc ĐH Tokyo đã tiến hành các cuộc thử nghiệm nhằm kiểm tra liệu EGCG có thể đánh bại HIV hay không. Kết quả cho thấy thành phần này ngăn virus kết hợp với phân tử CD4 và tế bào T ở người. CD4 và tế bào T là những bộ phận quan trọng trong hệ miễn dịch của cơ thể. HIV có thể đột nhập vào bên trong những tế bào này và vô hiệu hoá chúng.

Các nhà khoa học cho biết cần tiếp tục tiến hành nghiên cứu để xem liệu có thể dùng EGCG trong các loại thuốc mới chống HIV hay không. Uống trà xanh đơn thuần sẽ không bảo vệ mọi người khỏi HIV. Mức EGCG được sử dụng trong thí nghiệm cao gấp nhiều lần so với EGCG tồn tại trong máu thông qua uống trà.

forever289
04-10-04, 06:07 PM
Xin cho tôi hỏi: những người đang trong thời kì cai nghiện ( họ cũng nhiễm HIV ) có thể cho họ dùng trà xanh ko ? vì trà xanh có chất kích thích? như vậy liệu có gây khó khăn trong quá trình cai nghiện không ?
cám ơn bạn vì thông tin bổ ích này ! xin trả lời gấp!

heorung
05-10-04, 04:19 PM
Trà xanh có lợi cho sức khỏe của con người, có thể giúp ngăn ngừa nhiều căn bệnh như ung thư và tim mạch và có chất EGCG có tác dụng ngăn ngừa virus HIV bám vào các phân tử CD4 và tế bào T ở người. Và chỉ uống trà không thôi thì không đủ giúp người ta ngừa virus HIV. Hàm lượng EGCG cô lại sử dụng trong phòng thí nghiệm cao hơn nhiều so với hàm lượng chất này có trong máu khi uống trà.
Và bạn cũng biết là tác dụng của trà lợi nhiều hơn hại,nhưng mà cũng không thể không xét đến mặt trái của nó,nếu như bạn uống nhiều quá thì sẽ gây mất ngủ(vì cũng là chất kích thích mà ).Chính điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của bạn.Còn về vấn đề trà và cai nghiện ma túy ,thì trước giờ mình chưa thấy co' tài liệu nào chứng minh là hai vấn đề này liên quan với nhau.Nhưng mà nếu như bạn uống trà quen rồi chuyển từ ma túy sang nghiện trà thì cũng tốt thôi bạn ạ! :P

forever289
08-10-04, 01:15 PM
cám ơn bạn rất nhiều...nếu như mai mốt có thông tin gì mới về trà xanh ..nhớ báo cho mình biết nha ...