PDA

View Full Version : Vi khuẩn Lactobacilli giúp phụ nữ ngăn ngừa HIV



heorung
15-07-04, 08:28 PM
Vi khuẩn Lactobacilli

(TN) - Các vi khuẩn Lactobacilli thường xuyên sống cộng sinh trên lớp màng nhầy ở thành âm đạo, giúp phụ nữ chống lại các vi khuẩn tự nhiên. Chúng sản sinh ra các axit để tiêu diệt các mầm bệnh và ngăn ngừa nhiễm trùng. Tuy nhiên, có một số mầm bệnh vẫn thoát qua được, trong đó có vi-rút HIV. Vậy tại sao chúng lại không thể biến đổi các vi khuẩn bình thường đó để chống lại cả HIV ? Đó là một ý tưởng mới mà các nhà khoa học trước đó chưa nghĩ đến.

Đến nay, tiến sĩ Peter P.Lee ở ĐH Stanford và các cộng sự đã tìm ra được cách để các vi khuẩn này trở thành một cái bẫy đối với vi-rút HIV. Vi khuẩn tạo ra một bản sao về chỗ cư ngụ thuận lợi cho HIV bằng cách thu giữ những tế bào mà HIV muốn tấn công vào. Chúng sẽ hoạt động như một tờ giấy bẫy ruồi, nhử HIV vào và giữ chúng lại trong lúc các axit tự nhiên do chúng sản sinh ra sẽ tiêu diệt vi-rút. Điều này đã được thử nghiệm thành công trên cơ thể khỉ nhưng để đảm bảo tính an toàn để có thể áp dụng cho người thì cần nhiều thời gian và các thử nghiệm chi tiết hơn nữa.

AIDS là một loại bệnh có thể ngăn ngừa được. Bạn không thể nhiễm HIV qua đường tình dục nếu được bảo vệ bằng bao cao su khi quan hệ tình dục. Tuy nhiên, khác với đàn ông, phụ nữ không thể tự do sử dụng bao cao su mà không có sự đồng ý của người đàn ông. Vì vậy, người phụ nữ cần được bí mật kiểm soát để phòng ngừa HIV.

Tiến sĩ Lee nói rằng các vi khuẩn có ích được chứa trong các viên nang và người phụ nữ dễ dàng tự đặt vào âm đạo mình. Người phu nữ có thể bí mật tự dùng 1 - 2 lần mỗi tuần. Nếu như phương pháp này có hiệu lực và có điều kiện để thực hiện thì sản phẩm công nghệ này sẽ có hiệu quả khổng lồ giúp thế giới chống lại đại dịch AIDS.

TS. Bùi Mạnh Hà