lisaqn
16-07-04, 02:06 PM
<div align="center">Thay đổi nhận thức của các quốc gia về cuộc chiến chống AIDS</div>
Hội nghị quốc tế về AIDS sẽ kết thúc tại thủ đô Bangkok của Thái Lan vào chiều nay, 16/7, Những con số thống kê về nạn nhân của AIDS, những giải pháp và phương hướng đối phó với căn bệnh này đã được nhắc lại. Điểm mới của năm nay là nhận thức của các quốc gia về cuộc chiến chống AIDS đã thay đổi.
Ngày càng có nhiều nước nhận thấy rằng, cần phải đối phó với AIDS như một vấn đề quan trọng của quốc gia, và dành mọi nguồn lực kinh tế có thể cho cuộc chiến này. Cung cấp thuốc giá rẻ có thể ngăn chặn tới 70% tỷ lệ lây nhiễm vi rút HIV. Trường hợp của Brazil đang trở thành một hình mẫu trong cuộc chiến chống AIDS của thế giới.
Năm 1992, Ngân hàng Thế giới ước tính rằng tới năm 2000, 1,2 triệu người Brazil sẽ mang virus HIV. Nhưng trên thực tế, con số người nhiễm HIV của Brazil đến năm 2000 chỉ là 600.000 người và tỷ lệ tử vong đã giảm 70%, tỷ lệ người bị AIDS sống sót đã tăng 12 lần. Đó là những thành công của chương trình cung cấp thuốc chống virus HIV giá rẻ cho người dân. Năm 2001, Brazil đã quyết định tự sản xuất thuốc Nelfiravir cho những người bị AIDS theo bằng sáng chế của Thụy Sỹ. Nhờ đó đã giảm chi phí cho thuốc từ 336 triệu USD năm 1999 xuống còn 148 triệu USD trong năm 2004. Boechat Manguinhos - Giám đốc công ty dược phẩm Far-Manguinhos, Brazil cho biết: "Công ty chúng tôi đã cố gắng sản xuất thêm nhiều loại thuốc và tạo ra những sự thay đổi trong công nghệ, nhờ đó có thể cải thiện điều kiện chữa trị cho những người mắc AIDS và giúp đỡ chính phủ". Tuy nhiên, chương trình sản xuất thuốc giá rẻ của Brazil cũng gây tranh cãi vì nó vi phạm bản quyền sáng chế của nhà sản xuất dược phẩm nước ngoài. Theo luật pháp Brazil, chính phủ có thể cấp giấy phép sản xuất thuốc theo bằng sáng chế của nước ngoài trong trường hợp khẩn cấp.
Năm 2003, Liên hợp quốc đã tuyên bố sẽ lấy chương trình chống AIDS gây tranh cãi của Brazil làm hình mẫu cho việc chữa trị 3 triệu bệnh nhân nghèo mắc AIDS của thế giới vào năm 2005. Còn tiếp nối thành công này, Brazil đang dự định xuất khẩu chương trình chống AIDS của mình ra nước ngoài, cụ thể là những nước nghèo hơn ở châu Mỹ Latinh và châu Phi. Brazil sẽ hợp tác với Tổ chức Y tế thế giới nghiên cứu các phương pháp sản xuất thuốc giá rẻ cho chương trình chống AIDS của tổ chức này, cũng như tính đến việc xây dựng nhà máy sản xuất thuốc ở Mozambique.
Bản tin quốc tế 12h
Hội nghị quốc tế về AIDS sẽ kết thúc tại thủ đô Bangkok của Thái Lan vào chiều nay, 16/7, Những con số thống kê về nạn nhân của AIDS, những giải pháp và phương hướng đối phó với căn bệnh này đã được nhắc lại. Điểm mới của năm nay là nhận thức của các quốc gia về cuộc chiến chống AIDS đã thay đổi.
Ngày càng có nhiều nước nhận thấy rằng, cần phải đối phó với AIDS như một vấn đề quan trọng của quốc gia, và dành mọi nguồn lực kinh tế có thể cho cuộc chiến này. Cung cấp thuốc giá rẻ có thể ngăn chặn tới 70% tỷ lệ lây nhiễm vi rút HIV. Trường hợp của Brazil đang trở thành một hình mẫu trong cuộc chiến chống AIDS của thế giới.
Năm 1992, Ngân hàng Thế giới ước tính rằng tới năm 2000, 1,2 triệu người Brazil sẽ mang virus HIV. Nhưng trên thực tế, con số người nhiễm HIV của Brazil đến năm 2000 chỉ là 600.000 người và tỷ lệ tử vong đã giảm 70%, tỷ lệ người bị AIDS sống sót đã tăng 12 lần. Đó là những thành công của chương trình cung cấp thuốc chống virus HIV giá rẻ cho người dân. Năm 2001, Brazil đã quyết định tự sản xuất thuốc Nelfiravir cho những người bị AIDS theo bằng sáng chế của Thụy Sỹ. Nhờ đó đã giảm chi phí cho thuốc từ 336 triệu USD năm 1999 xuống còn 148 triệu USD trong năm 2004. Boechat Manguinhos - Giám đốc công ty dược phẩm Far-Manguinhos, Brazil cho biết: "Công ty chúng tôi đã cố gắng sản xuất thêm nhiều loại thuốc và tạo ra những sự thay đổi trong công nghệ, nhờ đó có thể cải thiện điều kiện chữa trị cho những người mắc AIDS và giúp đỡ chính phủ". Tuy nhiên, chương trình sản xuất thuốc giá rẻ của Brazil cũng gây tranh cãi vì nó vi phạm bản quyền sáng chế của nhà sản xuất dược phẩm nước ngoài. Theo luật pháp Brazil, chính phủ có thể cấp giấy phép sản xuất thuốc theo bằng sáng chế của nước ngoài trong trường hợp khẩn cấp.
Năm 2003, Liên hợp quốc đã tuyên bố sẽ lấy chương trình chống AIDS gây tranh cãi của Brazil làm hình mẫu cho việc chữa trị 3 triệu bệnh nhân nghèo mắc AIDS của thế giới vào năm 2005. Còn tiếp nối thành công này, Brazil đang dự định xuất khẩu chương trình chống AIDS của mình ra nước ngoài, cụ thể là những nước nghèo hơn ở châu Mỹ Latinh và châu Phi. Brazil sẽ hợp tác với Tổ chức Y tế thế giới nghiên cứu các phương pháp sản xuất thuốc giá rẻ cho chương trình chống AIDS của tổ chức này, cũng như tính đến việc xây dựng nhà máy sản xuất thuốc ở Mozambique.
Bản tin quốc tế 12h