PDA

View Full Version : LUẬN CHỨNG KH CẤP TP - 2004



SuperAdmin
17-07-04, 10:18 AM
MỘT CÁI NHÌN THAM CHIẾU TỪ WEBSITE :
HTTP://HEROIN-AIDS.COM


"Tôi có một tham vọng, một tham vọng nhưng không bao giờ vô vọng. Tôi mơ ước một ngày nào đó một người nào đó nghiện heroin hay nhiễm HIV, hoặc một gia đình nào có người thân như vậy thì điều đầu tiên họ nghĩ điến sẽ là heroin-aids.com chứ không phải bất cứ trường cai hay trung tâm tư vấn nào khác"

"Bằng mọi giá, bằng tất cả, bằng tình yêu thương chúng ta hãy đoàn kết đứng lên bảo vệ và dành tiếng nói cho người nghiện hoàn lương. Kịch liệt phản đối thái độ phân biệt đối xử. THANH NIÊN HEROIN-AIDS.COM hãy làm sao cho cộng đồng có một cái nhìn đúng và thiện cảm hơn đối với những con người có một thời lầm lỡ" - Trần Song Khoa, webmaster website http://heroin-aids.com


GIỚI TIHỆU VỀ WEBSITE HEROIN-AIDS.COM

Điều thú vị là trang web heroin-aids.com do một bạn từng bị nghiện sáng lập ra. Sau hơn 1 năm cai tại Phú Văn, năm 1999 Khoa trở về gia đình. Đến lúc này anh mới biết thề naò là tâm trạng của một người nghiện khi muốn tái hoà nhập với cộng đồng. Anh nhận ra một điều, cắt cơn nghiện là điều không khó nhưng để đoạn tuyệt với ma tuý dường như là điều không dễ, nó không chỉ phụ thuộc vaò nổ lực của bản thân người nghiện mà còn phụ thuộc rất nhiều vaò thái độ của cộng đồng. VÌ vậy, trong một lần tình cờ tiếp cận với internet, anh đã nghĩ đến việc tạo ra một sân chơi trên mạng cho những người đồng cảnh ngộ. Trong môi truờng ảo như internet, người ta sẽ dễ giải bày và chia sẽ tâm sự mà không sợ những định kiến, những cái nhìn ái ngại của xã hội. Đây cũng là môi trường có thể thu hút đông đảo bạn trẻ tham gia. Anh tự mày mò tìm tài liệu về thiết kế web cũng như đi thực tế các trường, các đơn vị, các trung tâm cai nghiện để xin tài liệu, rồi đi chụp ảnh ở những khu mua bán, tiêm chích ma túy nổi cộm như Mả Lạng, Đồng Tiến... để thực hiện trang web. Đến nay, website heroin-aids.com đã có mặt trên mạng được gần 3 năm. Trang web có khá đầy đủ thông tin về ma túy và HIV/AIDS như tác hại của ma túy, luật hình sự về ma túy, thông tin về thuốc chữa trị AIDS, địa chỉ trung tâm cai nghiện, trung tâm tư vấn…. Trang web còn có những họat động như tư vấn online 24/24, hỗ trợ cai nghiện tại nhà… Có thể xem website heroin-aids.com là nơi chứa nguồn dữ liệu liên quan đến vấn đề ma túy trên mạng lớn nhất tại Việt Nam hiện nay. Ba năm qua, trang web đã làm cầu nối cho nhiều bạn vào truờng cai và đã có một số cai nghiện thành công . Hiện nay,có thể nói, heroin-aids.com là một trang web họat động tuyên truyền, phòng chống ma túy, HIV/AIDS khá hiệu quả. Điều đáng nói là tất cả kinh phí để thực hiện và duy trì trang web hoạt động lẫn kinh phí để thực hiện rất nhiều họat động offline có ý nghĩa khác đều do các bạn vận động nhau tự bỏ tiền túi ra để làm.
Trang web hiện có khỏang 4000 thành viên chính thức. Với lượng truy cập bình quân mỗi ngày trên 700 người cả thành viên lẫn khách viếng thăm. Trong số thành viên của website, chỉ có 28% là người nghiện họăc có quá khứ nghiện, số còn lại là người thân của người nghiện, các bạn trẻ… Từ khi ra đời cho đến nay, đã có hơn 500.000 lượt truy cập. Với những thành tích ấn tượng như thế, Heroin-aids.com đã được một tổ chức mạng của Mỹ xếp thứ 40 trong top 100 website họat động về ma túy hiệu quả nhất.


HỌ ĐÃ LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ ?

Sau 3 năm tồn tại, vượt qua những mặc cảm và khó khăn, bằng sự nổ lực của chính mỗi thành viên, đến nay số lượng những việc họ làm đựơc rất nhiều và khá hiệu quả. Không chỉ họat động hiệu quả và tích cực trên mạng, nhóm còn hướng đến những họat động offline rất năng động, sáng tạo và đem lại những hiệu quả bất ngờ. Họat động offline mạnh nhất là tại TP.HCM với nhiều họat động thiết thực như :
- Bán cổ phiếu trong các thành viên tạo nguồn kinh phí để mở tiệm internet “Niềm Tin” ( 21 Đường 1 Phước Bình Quận 9 ), là nơi các thành viên có thể cập nhật thông tin cho website-diễn đàn- trả lời tư vấn và cũng là nơi tạo việc làm cho các bạn thành viên vừa qua cai nghiện và thành viên nhiễm HIV/AIDS (đến nay có 5 bạn làm việc tại đây )…
- Tổ chức cuộc thi tìm hiểu kiến thức ma túy, HIV/AIDS nhân đó giới thiệu website đến tất cả các trường trực thuộc thành phố ( mọi công tác đã chuẩn bị đầy đủ nhưng vì không có tư cách pháp nhân nên không thể ra quân đồng lọat được ).
- Tổ chức lễ ra quân thu gom ống chích, kim tiêm tại thành phố Vũng Tàu.
- Tổ chức lễ giới thiệu website tại nhà văn hóa Thanh Niên 2 ngày với sự hỗ trợ của VDC. Trong 2 ngày đó đã phát số bướm và bao cao su kỷ lục : 7.000 bướm và 10.800 bao cao su các lọai.
- Tổ chức thăm nuôi và hình thức ký gởi thân chủ vào các trại cai nghiện : Gởi hơn 14 thành viên đến các truờng cai trực thuộc thành phố như : Nhị Xuân, Nơ Trang Long, Thanh Đa…
- Gởi lực lượng thành viên đi học lớp tập huấn kiến thức về ma túy, HIV/AIDS tại Ủy Ban Phòng Chống AIDS để các bạn trở thành lực lượng nòng cốt trong công tác truyền thông và đảm nhiệm vai trò tư vấn viên tương lai của website.
- Đưa các thành viên đi khám và điều trị ADIS tại các cơ sở và điều trị bệnh cơ hội miễn phí, hiện nay con số thành viên nhiễm HIV đã chuyển sang AIDS lên đến trên 20 người.
- Tổ chức thăm viếng các thành viên tử vong vì AIDS.
- Thành lập đựơc quỷ khuyến học cho các bạn thành viên là sinh viên và học sinh mượn tiền để hoàn thành tốt hơn việc học.
- Tạo được câu lạc bộ Bạn Giúp Bạn để từng nhóm nhỏ các thành viên ở gần nhau có thể quan tâm chăm sóc, giúp đỡ lẫn nhau. Mô hình của nhóm họat động theo nguyên tắc của nhóm Bạn Giúp Bạn thành phố nhưng họat động độc lập và thường xuyên.
- Hỗ trợ 150.000 đồng/ tháng/ thành viên nhiễm HIV đã chuyển sang AIDS uống thuốc đặc trị với hình thức hỗ trợ suốt đời.
- Hỗ trợ cai nghiện tại gia 50% hoặc 100% chi phí cho các bạn học sinh sinh viên túy trường hợp.
- Với cơ chế 2 hoặc 3 kèm 1 khi các bạn từ trường cai trở về nên hiệu quả cai nghiện thành công của nhóm đạt tỷ lệ khá cao. Tổng kết năm 2003 cho thấy, tỷ lệ này là trên 45%.
- Nhóm cũng đang nỗ lực viết phần mềm phổ biến kiến thức ma túy và HIV/AIDS để cho những gia điìh không có điều kiện online ( trên mạng ) cũng có thể cài đặt phần mềm đó trên máy vi tính tại nhà và từ đó có một kiến thức vững chắc trong cuộc sống gia đình về vấn nạn ma túy và HIV/AIDS. Nhóm cho biết, vì tính chất của phần mềm là lượng thông tin tổng hợp khổng lồ nên thời gian sớm nhất phần mềm “Niềm Tin” có mặt trên Internet cũng như trên thị trường là quý II/2005.
- Tạo đựơc các chi nhánh tại Vũng Tàu, Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang và sắp tới sẽ phát triển lên thành các chi nhánh tại các địa phương như Thanh Hóa, Hải Phòng…. Đây là các cơ sở họat động độc lập và có nhiệm vụ báo cáo định kỳ hàng ngày cho Ban Quản Trị mạng biết. Cho đến nay, các cơ sở đã có nhiều họat động thực tiển đáng chú ý như :
*. Tại Hà Nội : Tư vấn cho nhiều bạn trẻ hoặc phụ huynh có con em lệ thuộc vào ma túy. Ngoài ra, còn có các họat động thiết thực cho các thành viên tham gia như chạy bộ vì trẻ em nạn nhân của chất độc màu da cam tại Hà Nội do Sam Sung tài trợ… Bên cạnh đó, thành viên có thể truy cập website và cập nhật thông tin cho web, cũng như tham gia tư vấn, trả lời thắc mắc. Tổ chức các buổi nói chuyện để các bạn thành viên nâng cao kiến thức về ma túy, HIV/AIDS, tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề sex, vấn đề quan hệ tình dục sớm trong giới trẻ… và ngày 26/06/2004 ra quân phát bướm truyền thông tại các điểm nóng trên địa bàn Hà Nội.
*. Tại Đà Nẵng : Đồng lọat ra quân phát bướm truyền thông về ma túy và HIV/AIDS, dán tờ quảng cáo website đến với mọi người tại các điểm Internet trên thành phố Đà Nẳng. Tổ chức cuộc thi trắc nghiệm kiến thức của các trưởng ban đại diện cũng như các bạn điều hành viên trong lĩnh vực ma túy và HIV/AIDS nhằm thay đổi nhận thức và hình thức tư vấn trong việc tư vấn trả lời cho thân chủ trong thời gian sắp tới. Ngày 26/06/2004 đồng lọat ra quân phát bướm truyền thông tại các điểm nóng tại thành phố Đà Nẵng.


TẠI SAO LẠI LÀ HEROIN-AIDS.COM

Tại sao chúng tôi lại đề cập đến trang web này ở đây ?! Câu trả lời là do phương cách tiếp cận công nghệ thông tin của giới trẻ ngày nay đã khác. Những năm qua, Internet ở nước ta ngày càng phổ biến, nhất là các thành phố lớn và trong số những đối tượng sử dụng Internet thường xuyên, giới trẻ chiếm đa số. Các sân chơi trên net dành cho giới trẻ vẫn ngày càng thu hút đông đảo bạn trẻ. Bên cạnh đó, đối tượng sử dụng ma túy ở nước ta rõ ràng cũng đang trẻ hóa. Chính vì vậy, tiếp cận giới trẻ qua con đường Internet là một tiếp cận mang tính hiện tại và cả tương lai. Bên cạnh đó, trong một môi trường ảo như trên net, nhiều bạn trẻ cho rằng họ có thể sẵn sàng mở lòng ra để trao đổi, tâm sự, nhờ vậy giúp họ vượt qua được những rào cản, định kiến vẫn còn tồn tại đây đó, nếu không muốn nói là vẫn còn tồn tại rất nhiều, của xã hội với họ. Với một hiểm họa như hiểm họa ma túy và HIV/AIDS thì có thêm một kênh tiếp cận là có thêm một cơ hội để hạn chế nguy cơ. Thế nhưng rõ ràng thời gian qua, công cụ, hay chính xác phương cách tiếp cận này đã không được quan tâm một cách đứng mức. Chúng tôi đã thử lên mạng tìm kiếm google để tra từ khóa ma túy, thật ngạc nhiên, ngoài trang web heroin-aids.com mà chúng tôi thấy xuất hiện với tần số khá cao còn thì hầu như không gặp một nào web nào nào khác của Việt Nam về vấn đề này. Chúng tôi không rõ chúng ta không có những trang web về vấn đề này hay có nhưng họat động không hiệu quả đến mức, ngay cả trang web tìm kiếm với dữ liệu lớn nhất thế giới như google cũng ‘không thèm để ý’. Nếu thế chúng ta cần coi lại.
Trở lại, với trang web heroin-aids.com, chúng ta thấy, chỉ với tâm huyết của một nhóm nhỏ và có thể, nhờ hiệu quả của phương thức truyền tải thông tin vượt không gian, thời gian của internet, đã giúp cho các bạn trẻ làm nên rất nhiều việc hiệu quả và có ích rất lớn cho xã hội. Tuy nhiên, như chúng tôi được biết, hiện tại hoạt động của các bạn cũng đang gặp không ít khó khăn. Cụ thể :
- Về kỹ thuật : Server hiện nay của web hiện nay đang quá tải. Hướng phát triển của Ban Quản Trị là biến web thành một tờ báo điện tử lớn của Việt Nam cung cấp đầy đủ thông tin về ma túy và HIV/AIDS cũng như tình dục an toàn, định hướng tình dục... cho bạn trẻ. Là một địa chỉ quen thuộc của các bạn trẻ trên mạng từ đó có thể truyền thông gian tiếp tác hại của ma túy và HIV/AIDS. Nhưng để làm được điều đó không dễ vì để thuê server phục vụ đủ yêu cầu này giá thành lên đến 1.000 USD/tháng, nằm ngoài khả năng của ban quản trị lẫn các thành viên. Chính vì vậy mà Webmaster nói với chúng tôi rằng, anh rất mong heroin-aids.com được sự tiếp nhận của một cơ quan nào đó và các thành viên của web, với tâm huyết của tuổi trẻ, sẵn sàng cộng tác bán thời gian không công cho đơn vị đó. Bởi vấn đề hiện nay của ban quản trị trang web không chỉ là kinh phí mà còn là tư cách pháp nhân để hoạt động. Rất nhiều tâm huyết của các bạn không thể thực hiện được vì vướng điều này. Chẳng hạn như khó khăn trong việc đi lấy tư liệu, xin phép để in bướm, các tờ truyền thông,... dù rằng kinh phí là của họ bỏ ra. Chẳng hạn ngày 26/06 ngày thế giới phòng chống ma túy nhưng nhóm gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình xin bướm truyền thông tại Đà Nẵng và Hà Nội.


MẤY ĐỀ XUẤT

Có một thực tế, sau những háo hức ban đầu, nhiều thành viên cho biết họ khá chán nãn vì gặp quá nhiều trở ngại trong các họat động của mình. Điều đó cho thấy, trang web đã phát triển đến một tầm mức mới, không còn là một sân chơi bộc phát, nhất thời. Nói cách khác, sự phát triển của trang web đã đến mức bắt đầu ‘đụng’ đến những quy định pháp lý. Chính vì vậy để phát triển trang web cần phải có sự quan tâm của các cơ quan chức năng. Trong đó, yêu cầu về việc được một đơn vị nào đó tiếp nhận trang web và tiếp tục phát triển nó trở thành một sân chơi bổ ích, thú vị không chỉ dành cho người nghiện mà cho cả các bạn trẻ, một đối tượng cần được tuyên truyền nhiều hơn về tác hại của ma túy để tạo cho họ sức đề kháng trước hiểm họa này, là điều mà các cơ quan, ban ngành chức năng của thành phố cần lưu tâm. Bởi nếu không, trang web sẽ chết. Mà trang web chết không chỉ là mất đi một sân chơi, một kênh tuyên truyền phòng chống heroin-aids bắt đầu phát huy hiệu quả mà vô hình chung chúng ta làm mất đi niềm tin cho chính những người vừa tìm lại được niềm tin, chúng ta cũng sẽ mất đi một cơ hội được tiếp cận với họ qua một kênh mà ở đó họ có thể bộc lộ được tất cả suy nghĩ, trăn trở, tình cảm của mình.
Việc tiếp nhận trang web còn nhằm tạo điều kiện cho trang web phát triển nhiều hơn, lớn mạnh hơn, trở thành một địa chỉ quen thuộc của giới trẻ và người nghiện trên con đường tìm lại niềm tin cho chính mình. Đồng thời, thông qua trang web, chúng ta cũng có thể chủ động triển khai những họat động nhằm tăng cường hiệu quả cho công tác phòng chống vấn nạn ma túy và AIDS trong giới trẻ.
Thành phố đang đẩy mạnh triển khai tạo công ăn việc làm cho người nghiện sau khi cai trở về. Thế nhưng danh mục những nghề mà chúng ta thấy hiện nay hầu hết đều là những việc làm tay chân với thu nhập rất thấp. Tại sao không nghĩ đến những nghề nghiệp với hàm lượng chất xám cao bởi đâu phải người nghiện nào cũng ít học cả đâu. Sao không nghĩ đến việc triển khai những chương trình đào tạo từ xa, qua mạng, mà trước mắt có thể nghĩ đến việc đào tạo ngọai ngữ và công nghệ thông tin qua mạng và miễn phí hòan toàn cho những đối tượng này. Nếu hướng đến họat động này, chúng tôi nghĩ trang web này sẽ là nơi hỗ trợ rất tốt để triển khai. Không có việc gì là hảo huyền, vấn đề là chúng ta có quyết tâm để thực hiện đến cùng hay không.


KhắC Thi(Trích từ trang 111 đến trang 116 tài liệu báo cao khoa học cấp TP về tệ nan ma túy)