PDA

View Full Version : Hoạt động của diễn đàn thanh niên



chitcon289
18-07-04, 06:19 PM
http://www.tamsubantre.org/Images_News/thai11.jpg
Thanh niên đã làm gì trong hội nghị quốc tế AIDS lần thứ XV tại Bang kok. Khi số lượng thanh niên với vai trò đại biểu và những người phục vụ hội nghị lên tới 22.000 người

Diễn đàn thanh niên được khai mạc vào 13.30 ngày 11 tháng 7 năm 2004 với các báo cáo khu vực về thanh niên, những trở ngại và cơ hội trong việc phòng chống HIV/AIDS. Các báo cáo đã đưa ra bức tranh tổng thể về hiện trạng tác động của đại dịch HIV/AIDS đối với thanh niên. Việt Nam cũng có một đại diện trình bày báo cáo chung cho khu vực châu Á Thái Bình Dýõng đó là bài trình bày của chị Lê Thuỳ Dương, cán bộ tổ chức Cứu trợ nhi đồng Mỹ tại Việt Nam.

Các thành viên là thanh niên, đã tham dự rất nhiều hội nghị, diễn đàn và các hội thảo nâng cao năng lực, trong đó tiếng nói của thanh niên đã đýợc nhiều nhà hoạt động xã hội, những người làm việc trong lĩnh vực phòng chống HIV/AIDS lắng nghe và ủng hộ. Tuy nhiên, những diễn đàn có thanh niên, thường không có sự tham gia của các vị lãnh đạo các nước. Trong youth panel do UNICEF tổ chức, thanh niên các nước đã trực tiếp báo cáo về ý kiến của thanh niên nhưng rất đáng tiếc đã không có vị lãnh đạo nào của các nước được phản ánh trong báo cao tham dự.

Trong các hội thảo xây dựng năng lực, nhóm thanh niên của Tâm sự bạn trẻ đã tham dự rất nhiều chủ đề như vấn đề giáo dục và HIV/AIDS, thanh niên và sự tham gia, nói về lịch sử tình dục biện pháp hiệu quả trong phòng chống HIV/AIDS. Nhóm nhận thấy, các vấn đề đýợc bàn ở đây có nhiều điểm chung trên toàn thế giới và không xa lạ với Việt Nam. Điều quan trọng là việc chuyển tải và chia sẻ những kinh nghiệm mà các tổ chức khác nhau.

Bên ngoài hội nghị, các thành viên là thanh niên, đặc biệt là nhóm hành động Bang kok (thanh niên tham dự vào nhóm hành động) cũng đã tổ chức nhiều hoạt động diễn hành vận động xung quanh khu vực hội nghị và các hoạt động tuyên truyền vận động khác.

Buổi làm việc cuối cùng của diễn đàn thanh niên, tập trung vào chia sẻ các kinh nghiệm của thanh niên đã làm với thanh niên trong phòng chống HIV/AIDS tại các nước. Hoạt động chia sẻ thông tin, xây dựng mạng lưới thanh niên toàn cầu phòng chống HIV/AIDS và định hướng cho sự tham gia của thanh niên trong hội nghị lần thứ 16 tại Toronto. Cũng trong buổi làm việc cuối cùng này, nhu cầu chung và định hướng hoạt động của thanh niên về phòng chống HIV/AIDS đã được thống nhất bao gồm:

Tăng cường sự hỗ trợ kỹ thuật cho thanh niên, tăng cường sự tham gia của thanh niên

Đẩy mạnh vận động và thực hiện các cam kết chính trị về phòng chống AIDS từ phía lãnh đạo

Tăng cường các dịch vụ HIV/AIDS cho thanh niên bao gồm cả xét nghiệm và tư vấn tự nguyện (VCT), kiêng quan hệ, chân thành và bao cao su (ABC) cũng như các dịch vụ hướng đến chăm sóc và điều trị cho thanh niên bị nhiễm (ART).

Tâm sự bạn trẻ - Bang kok