PDA

View Full Version : Đưa giáo dục HIV/AIDS vào trong nhà trường như thế



cind
22-07-04, 01:27 PM
Vấn đề nên đưa giáo dục giới tính và tuyên truyền HIV/AIDS như thế nào vào trong nhà trường cũng là vấn đề nhiều nước quan tâm. Tại Hội nghị lần thứ 15 về AIDS, vấn đề này đã được đưa ra thảo luận và chia sẻ giữa các nước khác nhau.

Bộ giáo dục có thể làm gì khi đưa việc tuyên truyền HIV/AIDS vào trong nhà trường?
Để tuyên truyền HIV/AIDS vào trong nhà trường thì vai trò đầu tiên phải nói đến là sự can thiệp của bộ giáo dục. Bộ giáo dục là đơn vị trực tiếp quản lí và thực hiện các chương trình cho học sinh. Vì vậy, cần vận động để có sự tham gia trực tiếp của bộ giáo dục. Tuyên truyền HIV/AIDS cần được giới thiệu trực tiếp trong bộ giáo dục. Bộ giáo dục có thể thay mặt cho học sinh, họ có thể hiểu tâm lí cũng như những nguy cơ của các bạn học sinh, từ đó, họ có thể đưa tiếng nói của học sinh đến các nhà lập chính sách.

Các bạn tham gia thảo luận cũng đưa ra các cách để có thể có được sự quan tâm và can thiệp của Bộ giáo dục trong việc tuyên truyền HIV/AIDS trong nhà trường. Những người trong ban lãnh đạo, họ cũng có con cháu thuộc nhóm đối tượng cần được giáo dục về HIV/AIDS. Và hiện nay cũng có nhiều tổ chức và chương trình có mối quan hệ với bộ giáo dục, chúng ta có thể từ đó thuyết phục và bằng hiệu quả của những công việc cụ thể để tác động đến Bộ giáo dục.

Cần tuyên truyền về HIV/AIDS với nội dung như thế nào trong nhà trường?
Vấn đề HIV là vấn đề tế nhị và nó gắn liền với việc giáo dục giới tính. Vì vậy, giáo dục với HIV cần kết hợp với giáo dục giới tính cho học sinh. Và nó không chỉ đơn thuần chỉ là giáo dục về HIV/AIDS mà cần kết hợp với các môn khác.

Khi nói đến vấn đề nhạy cảm như HIV/AIDS và giáo dục giới tính, khi đưa nội dung cần cân nhắc việc sử dụng ngôn ngữ.
Ngoài ra, vai trò của giáo viên cũng rất quan trọng. Giáo viên là người gần gũi với học sinh và cũng có thể là người tuyên truyền cho học sinh, Vì vậy, người giáo viên cần cởi mở khi nói về vấn đề này. Trong buổi chia sẻ, có nhiều người là giáo viên. Họ cho biết, có nhiều giáo viên vẫn còn ngại khi nói đến vấn đề giới tính và HIV/AIDS.

Khi giáo viên có quan điểm cởi mở thì sẽ dễ dàng cho học sinh tiếp nhận thông tin hơn. Hơn nữa, từ đó có thể xây dựng được những kỹ năng có thể lôi kéo sự hứng thú của các bạn học sinh. Ngoài ra, hình thức giáo viên tuyên truyền, giáo dục cho giáo viên cũng được nhiều người đề cập đến và hưởng ứng.

Khi đưa thông tin điều quan trọng là thông tin phải chính xác. Việc xác định thông tin như thế nào là đủ cũng không dễ dàng và hiện nay mọi người vẫn chưa có câu trả lời chính xác.

Vấn đề xây dựng hệ thống tuyên truyền, giáo dục đồng đẳng trong cộng đồng
Chính những học sinh và giáo viên là những giáo dục viên đồng đẳng và tuyên truyền về HIV/AIDS. Học sinh tuyên truyền cho học sinh, giáo viên tuyên truyền cho giáo viên,... là hình thức giáo dục hữu hiệu nhất.

Cách thức làm việc được mọi người thảo luận đưa ra là: Thanh niên làm việc với thanh niên, người lớn làm việc với người lớn,... và cuối cùng tụ họp lại “tất cả làm việc với tất cả”. Phát huy khả năng của những người có kỹ năng tổ chức và lôi kéo cộng đồng. Phương tiện truyền thông đại chúng là phương tiện hữu hiệu có thể sử dụng được.

Có thể tổ chức diễn đàn nói chuyện giữa học sinh và thấy cô giáo một cách cởi mở để có thể tạo sự gần gũi và hiểu nhau giữa hai bên.

Trong cách tổ chức và hoạt động, có thể huy động sự hỗ trợ của các tổ chức và chương trình bên ngoài, các tổ chức phi chính phủ trong việc lập chính sách vì những người này thường có mối quan hệ tốt với các nhà lập chính sách. Từ sự kết hợp đó có thể đưa ra được cách tiếp cận cộng đồng.

Làm thế nào để dễ dàng hơn trong việc tuyên truyền giới tính trong nhà trường?Việc giáo dục cộng đồng có ảnh hưởng lớn đến giáo dục trong trường học. Trong trường tạo ra những nhóm giáo dục đồng đẳng. Giáo viên chính là cầu nối và cần giáo dục cho giáo viên đầu tiên. Giáo viên là người gần gũi với học sinh và luôn tìm hiểu nhu cầu của học sinh. Ngoài ra, việc giáo dục HIV có thể lồng ghép với các chương trình văn nghệ và các môn học khác như giáo dục công dân, môn sinh học,...

Trên đây là 4 vấn đề được đưa ra thảo luận, chia sẻ. Vì thời gian có hạn nên những vấn đề thảo luận chưa đi được nhiều khía cạnh. Tuy nhiên, qua đây chúng ta cũng hiểu được phần nào vấn đề giáo dục HIV/AIDS trong nhà trường và một số hướng để nâng cao hiệu quả tuyên truyền đến học sinh.

Thanh Bình