PDA

View Full Version : Tiếng nói của những người sống chung với HIV.



cind
22-07-04, 01:44 PM
Đến với diễn đàn thanh niên tại Hội nghị lần thứ 15 về AIDS tại Băngkok Thái Lan, các bạn thanh niên từ khắp nơi trên thế giới đã chia sẻ tình hình nhiễm HIV/AIDS của thanh niên từng miền, quốc gia, khu vực mình sinh sống. Diễn đàn, có sự góp mặt của các bạn thanh niên đang sống với HIV. Dưới đây là bài phát biểu của một bạn thanh niên người Ukraina đã nhiễm HIV được hai năm. Những tiếng nói của các bạn đã gây tiếng vang không nhỏ và có sức ảnh hưởng lớn tới các hoạt động phòng chống HIV/AIDS




Trước hết là những vấn đề thanh niên nhiễm HIV/AIDS. Hầu hết các hoạt động HIV/AIDS thường nói đến những vấn đề rất lớn nhưng phải đề cập về HIV/AIDS như thế nào? Tại Bang kok, càng có nhiều tiếng nói của thanh niên thì vấn đề HIV/AIDS càng giảm. Thực tế, hàng ngày có thêm bao nhiêu người nhiễm HIV/AIDS? Theo con số ước tính có thêm khoảng 14.000 người nhiễm mới. Vậy thì vấn đề đặt ra là phải làm sao để giảm số người nhiễm mới đó? Nếu như chúng ta không quan tâm đến vấn đề HIV thì chúng ta có thể bị nhiễm HIV/AIDS. Chúng ta có các phương tiện hỗ chợ cho người nhiễm không? Khi bị nhiễm thì vấn đề công việc và sự kỳ thị là những vấn đề rất nghiêm trọng và ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của những người nhiễm. Vì vậy, khi làm các chương trình phòng chống HIV/AIDS thì vấn đề phòng, chăm sóc và hỗ trợ người nhiễm luôn luôn phải đi song song với nhau. Trong số chúng ta có nhiều người biết về Băngkok, có nhiều chương trình thanh niên nói về thanh niên. Nhưng sau những hội nghị đó, mọi người lại về nhà nghỉ ngơi và không hành động. Nhưng thực tế những người nhiễm cần đến những vấn đề cơ bản là sự chăm sóc và kỹ năng sống với cộng đồng và chăm sóc bản thân.

Thực tế thì chúng ta đã làm được gì cho thanh niên và vấn đề phân biệt đối xử? Một điều giết bạn nhanh hơn là chính là sự kỳ thị. Khi chúng ta hệ thống lại các vấn đề, đi cùng HIV/AIDS là sự kỳ thị. Nếu như không chống được sự kỳ thị thì những hoạt động phòng chống HIV/AIDS không thể có hiệu quả. Chúng tôi kêu gọi những bạn nhiễm đừng che dấu tình trạng nhiễm HIV/AIDS của bạn thân. Và lúc này, vấn đề đặt ra là chúng ta làm thế nào để biết được mình bị nhiễm HIV/AIDS.

Bây giờ tôi sẽ nói đến vấn đề xét nghiệm. Hiện nay, có bao nhiêu người tiếp cận được với các cơ sở xét nghiệm? Trong đó có bao nhiêu thanh niên? Và vấn đề này là rất nghiêm trọng. Thanh niên là người lãnh đạo hôm nay và ngày mai. Vì vậy, các bạn cần được hiểu về cơ thể mình. Và thanh niên chính là những người cần được đi xét nghiệm.

Tiếp đến là vấn đề điều trị như thế nào? Nhiều người không tiếp cận được với việc điều trị khi bị nhiễm HIV/AIDS. Việc tìm kiếm những thuốc điều trị hữu hiệu gặp khó khăn. Những nước phát triển có thể có sẵn thuốc nhưng những nước có kinh tế khó khăn như Nam phi thì rất khó khăn. Nếu như có thì giá rất cao. Ở Nam Phi có thuốc trong hiệu đấy nhưng thử hỏi có thể mua được không? Vì vậy, chính phủ cần có những cam kết, tất cả đều có cam kết nhưng mà ai sẽ là người thực hiện những cam kết đó?

Kết thúc bài phát biểu là sự hưởng ứng của những người tham dự vào diễn đàn. Đây chính là những lời chia sẻ quý báu để chúng ta có thể hiểu một cách sâu sắc hơn những khó khăn mà người nhiễm đang gặp phải và những gì mà các bạn cần được giúp đỡ. Những ý kiến này đóng góp một phần không nhỏ vào việc cải thiện những chương trình phòng chống HIV/AIDS.