PDA

View Full Version : gia đình chung của những người nhiễm HI



heorung
03-08-04, 07:51 PM
Tương lai cho những bệnh nhân HIV/AIDS



Theo những thống kê mới nhất, con số những người nhiễm HIV/AIDS đã lên tới 46 triệu. Ngoài khu vực cận Sahara, Châu A’ - Thái Bình Dương là nơi có tỉ lệ người nhiễm cao nhất thế giới. Thủ tướng Thái Lan - đồng chủ tịch hội nghị chia sẻ kinh nghiệm của đất nước triệu voi: Bằng nhiều biện pháp tích cực, Thái Lan đã giảm tỉ lệ nhiễm HIV trong gái mại dâm từ 30% vào giữa năm 90 xuống còn 3% vào năm 2003. Chương trình phòng chống HIV từ mẹ sang con đã giúp 2.000 trẻ em thoát khỏi nhiễm HIV từ mẹ. Nhưng HIV vẫn lan tràn khắp nơi và Thái Lan cũng chưa thể thoát khỏi đại dịch này. Thuốc điều trị cho người nhiễm HIV giá là 360 USD/năm. Chính phủ Thái Lan cam kết cho 80% những người cần điều trị sẽ được tiếp cận thuốc nhờ ngân sách nhà nước. Nhưng các chương trình phòng chống HIV còn phụ thuộc rất lớn vào thái độ của cộng đồng. Sẽ là tội ác nếu để HIV tràn lan trong khi chúng ta biết rất rõ cách phòng chống căn bệnh thế kỷ này. Hãy làm tất cả để “Người nhiễm HIV được sống như bạn, như tôi” .



Tổng thư ký Liên hợp quốc Kofi Annan chỉ rõ những biện pháp mà tất cả các quốc gia cần quan tâm để ngăn chặn đại dịch AIDS: “Cuộc phòng chống HIV không chỉ là vấn đề y tế mà là sự phát triển xã hội. Ba lĩnh vực cần quan tâm : Một là, cải thiện cơ sở hạ tầng cho dự phòng, chăm sóc và điều trị HIV/AIDS; Hai là, Tăng quyền cho phụ nữ được tiếp cận thông tin và chủ động phòng chống HIV; Ba là, thức tỉnh tinh thần trách nhiệm của các nhà lãnh đạo, để họ không còn xấu hổ, lẩn tránh khi nói về HIV. Sự lãnh đạo đó không phải là những quan chức mà bắt nguồn từ ngay những người cha, người anh trong gia đình, thay đổi bắt đầu từ ngay hành vi tình dục của họ. Người đồng tính, mại dâm hay tiêm chích đều có quyền bình đẳng được điều trị khi bị nhiễm bệnh. Vì thế việc phòng chống HIV đòi hỏi tất cả mọi người phải tham gia!... ”.



Điểm đặc biệt nhất là hội nghị đối với kỳ trước có một chương trình về lãnh đạo để đạt đến sự cam kết chặt chẽ hơn của các nhà chính trị. Vai trò của cộng đồng, khoa học trong điều trị, chính sách lãnh đạo vĩ mô là những vấn đề chính được đề cập trong hội nghị.



16.000 ngọn nến của những con người đến từ khắp mọi nơi trên thế giới, không phân biệt khoảng cách địa lý, sự xa lạ về ngôn ngữ, sự khác biệt về màu da, đã được thắp lên để tưởng niệm tới những người chết vì nhiễm HIV. 16.000 ngọn lửa nhỏ gửi gắm một thông điệp và thắp sáng một niềm hy vọng “Vì ngày mai” cho người nhiễm HIV trên toàn cầu.
(Từ Bangkok – Thái Lan)