PDA

View Full Version : Vitamin hỗn hợp làm chậm tiến trình của HIV



heorung
09-08-04, 07:17 PM
Một nghiên cứu mới đây đã phát hiện: Những viên vitamin hỗn hợp mà chúng ta thường sử dụng hàng ngày có thể giúp nhiều phụ nữ châu Phi mang HIV dương tính kéo dài hơn cuộc sống trong khi chưa thể tiếp cận được với các loại thuốc chống virus HIV.

Dù các chất vitamin bổ sung không thể thay thế các dược phẩm kháng virus, có lẽ đây là một biện pháp rẻ tiền và hiệu quả trong việc làm chậm tiến trình chuyển qua giai đoạn AIDS.

.
“Những phụ nữ được cho uống vitamin hỗn hợp có vẻ có quá trình phát triển của HIV chậm hơn. Họ có vẻ ít bị chết hơn trong thời gian tiến hành cuộc nghiên cứu, ít có các triệu chứng về các viêm nhiễm trong giai đoạn cuối như nhiễm trùng miệng, loét miệng hay các bệnh về tiêu chảy. Họ cũng có được tình trạng miễn dịch tốt hơn và lượng virus trong máu cũng ít hơn.” - Wafaie Fawzi, nhà dinh dưỡng và nhà dịch tể học tại Khoa Sức khỏe Cộng đồng của trường Đại học Harvard - tác giả của cuộc nghiên cứu này nói. Các kết quả của cuộc nghiên cứu cũng được đăng trong tạp chí New England Journal of Medicine (tạp chí Y khoa New England).

Trong khi các dược phẩm kháng virus có thể giúp các bệnh nhân nhiễm HIV tại các nước giàu giữ được một sức khỏe tương đối thì phần lớn 40 triệu người trên thế giới đang nhiễm HIV lại không có được sự may mắn đó. Không có cửa nào để có thể tiếp cận với các biệt dược đắt tiền đó, chắc chắn HIV sẽ ra sức tàn phá dữ dội hệ thống miễn dịch của họ và một cái chết là không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu đã cho thấy chế độ dinh dưỡng thích hợp có thể làm tăng khả năng của cơ thể trong việc tạm thời chặn đứng được các bệnh tật liên quan đến HIV.

Tính đến nay, nghiên cứu của Wafaie Fawzi là nghiên cứu lớn nhất được tiến hành trong lĩnh vực này. Nhóm nghiên cứu của Fawzi chia gần 1.100 phụ nữ Tanzania đang mang thai bị nhiễm HIV thành bốn nhóm. Nhóm thứ nhất được cho uống bổ sung vitamin A hàng ngày; nhóm thứ hai lại được dùng viên vitamin hỗn hợp chứa nhiều loại vitamin B khác nhau cộng với vitamin C, E và acid folic; nhóm thứ ba sử dụng vitamin A cùng với viên vitamin hỗn hợp; và nhóm cuối cùng được cho uống các viên thuốc thử không có tác dụng và vô hại nhằm để đối chiếu với ba nhóm kia.

Trong suốt bốn năm sau đó, các nhà nghiên cứu đã quan sát và theo dõi sức khỏe của từng phụ nữ thuộc bốn nhóm. Kết quả: Có 299 phụ nữ tham gia cuộc nghiên cứu đã chết do không chống chọi lại được với AIDS hoặc đang trong giai đoạn cuối cùng của căn bệnh này khi cuộc nghiên cứu kết thúc. Theo các nhà nghiên cứu, nhóm phụ nữ chỉ sử dụng duy nhất vitamin hỗn hợp có sức khoẻ tốt nhất: chỉ có 24,7% trong số họ đã chết hay tiến triển đến giai đoạn cuối của AIDS trong thời gian bốn năm, so với 31,1% trong nhóm sử dụng thuốc thử dùng để đối chiếu.

Nhìn chung, những phụ nữ sử dụng vitamin hỗn hợp hàng ngày xem ra ít bị mắc các bệnh tiêu biểu của HIV. Thậm chí, con do họ sinh ra cũng có sức khoẻ tốt hơn. So với các bà mẹ không dùng bổ sung các vitamin, các bà mẹ sử dụng vitamin hỗn hợp “có con sinh ra ít bị thiếu cân, và vitamin hỗn hợp cũng giúp bảo vệ chống lại việc thai bị chết khi còn trong bụng mẹ, cùng nguy cơ sinh non. Mặc dù không làm giảm được tỷ lệ nhiễm HIV do mẹ truyền sang con trong khi sinh nhưng vitamin hỗn hợp được các bà mẹ sử dụng dường như giúp ngăn ngừa được sự truyền virus qua sữa mẹ”, ông Fawzi cho biết.

Các vitamin giữ cho người nhiễm HIV khỏe mạnh hơn chủ yếu "do tăng cường tình trạng miễn dịch của họ”, Fawzi nhận xét; cũng như khi con người ta khỏe mạnh, chế độ dinh dưỡng thích hợp giúp cho cơ thể đầy lùi được mọi bệnh tật và ngăn ngừa không để cho các loại mầm bệnh có thể len chân vào. Cũng theo Fawzi, nhiều quốc gia châu Phi đã và đang cung cấp các vitamin cho phụ nữ mang thai, “không phân biệt tình trạng nhiễm HIV của họ”, như là một tiêu chuẩn chăm sóc trước khi sinh.

Tuy vậy, TS Sandra Lehrman, giám đốc của Chương trình Nghiên cứu Cách Điều trị tại Ban Chuyên trách về AIDS, Viện Nghiên cứu Quốc gia về Dị ứng và các Bệnh truyền nhiễm lại phát biểu: “Nghiên cứu này là một sự theo dõi lý thú và nên được xác nhận tiếp với một sự thử nghiệm lớn hơn”. TS Lehrman cho rằng các viên vitamin hỗn hợp chỉ có thể mang lại lợi ích thật sự cho phần dân cư thiếu dinh dưỡng trên toàn thế giới. Cô nhấn mạnh rằng HIV/AIDS “là một căn bệnh gây ra bởi virus và chúng ta không thể lơ là sự tập trung của chúng ta vào việc xử lý loại virus đó được”.

“Chúng ta cần phải điều trị HIV bằng các dược phẩm kháng virus, các thuốc này cũng đã cho thấy các lợi ích và tác dụng to lớn của nó.” - TS Lehrman nói. Các chương trình phân phát vitamin hỗn hợp có thể làm tăng thêm hiệu quả cho quá trình điều trị, tuy nhiên đây cũng chỉ là một sáng kiến hữu ích nhằm giúp cầm chân tạm thời AIDS cho các quốc gia nghèo.

Ông Fawzi cũng đồng ý: “Một trong các lợi ích rõ ràng của vitamin hỗn hợp là có thể làm chậm tiến trình của bệnh HIV, nên chúng ta có thể dùng nó để trì hoãn thời gian cho đến khi phải cần dùng đến các biệt dược kháng virus. Tôi hy vọng những kết quả tìm được này sẽ khuyến khích các bệnh nhân nhiễm HIV sử dụng vitamin hỗn hợp. Đây cũng là khởi đầu cho việc điều trị làm chậm lại quá trình của HIV với chi phí thấp nhất bằng dược phẩm”.

Trần Anh (Theo HealthDay)