PDA

View Full Version : 100% quận huyện đã có người nhiễm HIV/AIDS



heorung
10-08-04, 07:53 PM
Tại Hội nghị triển khai chiến lược quốc gia phòng chống HIV/AIDS đến 2010, do Bộ Y tế tổ chức tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Y tế Trần Thị Trung Chiến thông báo: hết tháng 5-2004, người nhiễm HIV được phát hiện ở VN đã lên đến gần 81.500 người, phần lớn trong số này là thanh niên trong độ tuổi 20-29.

Đến nay, dịch HIV đã lan rộng ra gần 100% các quận huyện trong cả nước, với hình thái lây truyền và diện mắc ngày càng phức tạp.

Theo bà Chiến, mục tiêu của chiến lược quốc gia phòng chống HIV tại VN là khống chế tỉ lệ nhiễm HIV trong cộng đồng dân cư ở mức dưới 0,3% vào năm 2010 và không tăng sau 2010; giảm tác hại của HIV với sự phát triển kinh tế - xã hội; ngăn chặn lây nhiễm HIV qua các dịch vụ y tế...

Phát biểu tại hội nghị, Phó thủ tướng Phạm Gia Khiêm nhấn mạnh đến năm giải pháp nhằm thực hiện các mục tiêu trên. Trong đó, phó thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế, Bộ Lao động - thương binh & xã hội nghiên cứu và đề xuất thêm các chính sách với Chính phủ để tăng phúc lợi và chăm sóc y tế cho người nhiễm HIV.

heorung
08-09-04, 08:51 PM
Mỗi tháng Việt Nam có thêm 1.300 người nhiễm HIV.
UNDP (chương trình phát triển Liên hợp quốc) tại Việt Nam cho biết, mỗi tháng Việt Nam có thêm 1.300 người nhiễm HIV. Bộ Y tế ước tính đến cuối năm 2005 nước ta có khoảng 197.000 người nhiễm HIV/AIDS. Có tới 60% trường hợp nhiễm HIV ở độ tuổi thanh thiếu niên (13-29 tuổi). Mặc dù vậy số người nhiễm HIV được sử dụng thuốc kháng virus còn rất hạn chế. Dự án về chăm sóc và điều trị do Quỹ Toàn cầu tài trợ đã phê duyệt hỗ trợ Việt Nam 12 triệu USD cho kế hoạch hành động quốc gia về chăm sóc và hỗ trợ bệnh nhân HIV. UNDP cho rằng Việt Nam cần tăng cường công tác vận động giảm kỳ thị và phân biệt đối xử đối với người nhiễm HIV/AIDS, thúc đẩy sự phối hợp trong chiến lược tổng thể về HIV/AIDS đối với thanh thiếu niên.

WHO sẽ hỗ trợ một số thuốc chống lao, sốt rét, kháng HIV cho VN. Trong đó mục tiêu đến năm 2005 sẽ có 10.000 người nhiễm HIV ở VN được tiếp cận điều trị bằng thuốc kháng virus. Theo bà Pascale Brudon cho biết thì số người nhiễm HIV được phát hiện ở VN hiện nay là trên 71.000 người.