PDA

View Full Version : Sẽ có vaccine phòng HIV/AIDS vào năm 2005?



heorung
13-08-04, 08:45 AM
Các nhà khoa học tham dự hội nghị quốc tế lần thứ 14 về AIDS tại Barcelona (Tây Ban Nha)ngày 8/7/2002 đã giới thiệu một số loại vắc-xin phòng bệnh AIDS và công bố kế hoạch thực hiện một cuộc thử nghiệm lớn nhất thế giới đối với loại vắc- xin này.



Cuộc thử nghiệm kéo dài trong 5 năm, sẽ được tiến hành tại Thái Lan vào cuối năm nay, với sự tham gia của 16 nghìn người tình nguyện đến từ hai tỉnh phía đông là Chon Buri và Rayong. Theo các nhà khoa học, mặc dù virus HIV đã được xác định từ 20 năm trước, nhưng cho đến nay vẫn chưa có loại vaccine nào trị được nó. Một số phương pháp hiện đang được áp dụng trên thế giới chỉ có tác dụng kìm hãm sự phát triển của virus trong cơ thể. Chính vì vậy, cuộc thử nghiệm này là sự đánh giá trên quy mô lớn đầu tiên đối với phương pháp điều trị AIDS mới.

Theo kế hoạch thử nghiệm, vaccine AIDSVAX B/E, do hãng dược phẩm Mỹ VaxGen, một chi nhánh của công ty công nghệ sinh học khổng lồ Genetech, sản xuất sẽ được đưa vào cơ thể người, cùng với vaccine ALVAC-HIV của hãng dược phẩm Aventis Pasteur (Pháp). Mục đích của sự kết hợp này là nhằm cung cấp hệ thống miễn dịch dạng kháng thể và tế bào đối với virus HIV. Một nửa trong tổng số 16 nghìn người tham gia thử nghiệm sẽ được tiêm hai loại vaccine trên, 4 lần trong 6 tháng đầu tiên. Số còn lại sẽ được tiêm thuốc trấn an.

Vaccine ALVAC-HIV sử dụng virus vô hại có tên gọi là Canarypox. Virus này đã được “cài” các gen đặc biệt dạng HIV-1 nhằm mục đích khiến cho các tế bào bị nhiễm hiển thị các virus HIV trên bề mặt của chúng, đồng thời huấn luyện cho các tế bào bạch huyết nhận biết được virus HIV thâm nhập vào và tiêu diệt chúng. Vaccine AIDSVAX B/E có tác dụng sản sinh ra các kháng thể diệt protein gp- 120 của virus HIV. Protein này được virus HIV sử dụng để bám vào các tế bào miễn dịch và gây nhiễm chúng. AIDSVAX B/E hiện đang được thử nghiệm trên gần 8 nghìn người tình nguyện tại Bắc Mỹ, Hà Lan, Puerto Rico và Thái Lan. Cho đến nay, đây là loại vaccine phòng chống HIV/AIDS duy nhất đạt tới giai đoạn thử nghiệm thứ ba và cuối cùng. Nếu thành công, loại vaccine dạng ống này có thể sẽ được sản xuất đại trà tại một nhà máy ở San Francisco (Mỹ) với công suất vài triệu liều/năm, vào cuối năm 2004 hoặc đầu năm 2005. Ngoài ra, một công ty liên doanh lớn tại Incheon, Hàn Quốc cũng sẽ sản xuất vaccine đó với công suất 200 triệu liều/năm.


( Theo AFP)