PDA

View Full Version : Thái Lan đưa ra thuốc chống AIDS rẻ nhất thế giới



heorung
13-08-04, 10:14 AM
Quan chức y tế Thái Lan cho biết, họ chuẩn bị tung ra thị trường loại coctail 3 thành phần để điều trị AIDS, với giá chưa đến 1USD mỗi ngày. Việc sản xuất thuốc này với số lượng lớn sẽ cho phép điều trị hàng trăm nghìn người nhiễm HIV tại Thái Lan.

Hỗn hợp thuốc mang tên GPO-VIR, do Tổ chức Dược Quốc gia (GPO), trực thuộc Bộ Y tế công cộng Thái Lan, sản xuất. Nó gồm 3 thành phần chống virus thông dụng là stavudine, lamivudine và nevirapine, có tác dụng ngăn cản sự phát triển của HIV trong cơ thể. Ông Thongchai Thavichachart - Giám đốc GPO - cho biết tổ chức này đã điều trị thành công trong vòng 3 năm cho gần 2.000 người nhiễm HIV bằng cách phối hợp 3 loại thuốc viên kể trên. Sự kết hợp 3 thành phần này trong cùng một viên GPO-VIR sẽ giúp người bệnh thuận lợi hơn trong điều trị.

Hiện GPO đã sản xuất 120.000 viên thuốc mới và hy vọng có thể bắt đầu bán chúng vào đầu tháng 4. Ông Thongchai nói: "Chúng tôi bán thuốc với giá 20baht (0,46USD) mỗi viên, đây là giá rất rẻ. Với liều 2 viên/ngày, chi phí cho điều trị là chưa đến 1USD/ngày và 27USD/tháng". GPO còn dự định tiến hành sản xuất thêm 3 triệu viên mỗi tháng trong vòng 6 tháng để đáp ứng nhu cầu trong nước. Đại diện của Tổ chức Thầy thuốc không biên giới tại Thái Lan, ông Yorgos Kapranis, nói: "Chúng tôi đã thử dùng thuốc của GPO cho một số bệnh nhân và không có lý do gì để nghĩ rằng GPO-VIR không đạt chất lượng". Thái Lan là quốc gia Đông Nam AÁ duy nhất sản xuất thuốc nhái với giá rẻ.
Theo con số thống kê chính thức, hiện ở Thái Lan có 695.000 người nhiễm HIV, một số trong đó phải trả tới 20.000 baht (460USD) mỗi tháng tiền thuốc. Kể cả việc điều trị với giá rẻ hơn là 60USD/tháng cũng vẫn nằm ngoài khả năng kinh tế của nhiều bệnh nhân.Tại đất nước 60 triệu dân này, khoảng 1 triệu người đã nhiễm HIV và 1/3 trong số đó đã chết. Riêng trong năm ngoái, có hơn 180.000 ca nhiễm bệnh và 68.000 phát triển thành AIDS. (Theo AFP)

heorung
24-08-04, 09:58 AM
TháI Lan có phối hợp thuốc chữa AIDS rẻ nhất thế giới

TháI Lan dự kiến sẽ giới thiệu phối hợp thuốc chống AIDS rẻ nhất thế giới vào tháng tới. Lô 120.000 viên thuốc GPO-VIR đầu tiên do Cơ quan Dược phẩm Chính phủ (GPO) sản xuất sẽ được cung cấp cho các bệnh viện và nhà thuốc của nhà nước trong tháng 4 này với giá 20 bạt (0,46 đô la) một viên. Đây là loại thuốc viên chống retrovirus rẻ nhất thế giới, giúp điều trị HIV/AIDS hiệu quả hơn vì bệnh nhân không cần phải uống 3 viên một lần. Đây là loại thuốc phối hợp chứa 3 thuốc chống retrovirus: Stavudine 30-40mg, Lamivudine 150mg và Nevirapine 200mg.
Bệnh nhân AIDS ở Thái Lan thường phải trả khoảng 2.400 bạt/tháng cho ba loại thuốc hiện đã được sản xuất tại chỗ này. Khoảng 30% trong số 695.000 bệnh nhân HIV/AIDS ở Thái Lan đang dùng thuốc chống retrovirus thường xuyên và loại thuốc mới này sẽ giảm chi phí thuốc hằng tháng xuống còn một nửa là 1200 bạt/tháng. Điều trị bằng một loại thuốc viên duy nhất cũng giúp các nước láng giềng nhập khẩu thuốc gốc giá rẻ. Sau sáu tháng sản xuất ban đầu, GPO dự kiến tăng công suất hằng tháng lên 3 triệu viên/tháng và 6 triệu viên/tháng trong vòng một năm.

Thanh Hường (CNN)

heorung
24-08-04, 10:09 AM
Hoài nghi về thuốc chữa AIDS của Thái Lan

Hàng nghìn bệnh nhân đã đổ xô tới một cơ sở chữa bệnh ở Thủ đô Thái Lan khi họ tuyên bố là đã tìm ra một loại thần dược chữa khỏi được bệnh AIDS.
Tuần trước 4.000 người trong đó có cả một số người mang mặt nạ thở oxy và ngồi trên xe lăn đã lũ lượt kéo đến một phòng tập thể dục ở Bangkok để nhận thuốc V-1Immunitor miễn phí cho một tuần điều trị. Thuốc này chưa hề qua thử nghiệm lâm sàng và vẫn chưa được chính phủ cấp phép mặc dù Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra tuyên bố rằng thuốc sẽ được phê chuẩn nếu nó thực sự có tác dụng.
Những người chỉ trích nói rằng thuốc đem đến niềm hy vọng giả tạo cho khoảng một triệu người Thái nhiễm HIV/AIDS, một số người trong số họ không có khả năng mua các thuốc điều trị AIDS đắt tiền của phương tây.
Nhưng dược sĩ Vichai Jirotthi-tikai người sản xuất ra V-1 (được điều chế từ hỗn hợp calci, magie và một lượng nhỏ HIV) tuyên bố rằng số liệu xét nghiệm máu cho thấy thuốc có thể giúp bệnh nhân HIV dương tính tự chống lại bệnh tật và sống khoẻ mạnh hơn. Theo ông thì thuốc loại trừ hoàn toàn virus ở 2 bệnh nhân và mất các triệu chứng như tổn thương da và mệt mỏi ở những bệnh nhân khác. Nhưng không ai trong số họ được xét nghiệm máu ở nơi khác để khẳng định.
Darwin, người Mỹ 61 tuổi nhiễm HIV đã vài năm nay cho biết ông rất mong muốn được thử dùng thuốc. Những bệnh nhân AIDS sẵn sàng thử nghiệm bất cứ điều gì để được sống.
Bà Sripai có chồng chết vì bệnh AIDS và con gái 3 tuổi cũng bị nhiễm bệnh cho biết một năm sau khi bà và con gái được điều trị bằng thuốc này, bà và con gái cảm thấy khoẻ khoắn hơn. Bộ trưởng Y tế Thái Lan cho biết là họ đã có kế hoạch để nghiên cứu về V-1. Vichai cho biết ông sẽ tiếp tục phân phát V-1 chừng nào mọi người còn yêu cầu.

Đỗ Pha (Reuters)

heorung
24-08-04, 10:24 AM
Thuốc chữa "khỏi bệnh" AIDS của Thái Lan không có tác dụng

Các quan chức y tế Thái Lan đã tuyên bố cái gọi là "thần dược" chữa bệnh AIDS tỏ ra không có tác dụng. V-1 Immunitor Pill do một dược sĩ Thái Lan chế tạo và tuyên bố rằng đây là thuốc đầu tiên chữa khỏi bệnh AIDS. Thuốc đã được phát miễn phí cho hàng ngàn bệnh nhân AIDS.
Song từ kết quả khám thực thể và xét nghiệm cận lâm sàng trên 50 bệnh nhân AIDS dùng V-1 Immunitor, có thể kết luận rằng thuốc không có bất cứ tác dụng nào đối với hệ miễn dịch, số tế bào bạch cầu và lượng virus trong máu. Vì kết quả này, chính phủ đã yêu cầu chỉ được bán thuốc như một loại thực phẩm bổ sung và nhấn mạnh rằng V-1 hoàn toàn chỉ là một loại thực phẩm bổ sung không gây hại, chứ không phải là thuốc.
Quỹ Salang Bunnag, một tổ chức từ thiện tài trợ cho nghiên cứu thuốc và phân phát cho hàng ngàn người ở Bangkok và Chiang Mai nói rằng kết luận của Bộ Y tế không thuyết phục. Chủ tịch quỹ, nguyên là một viên tướng cảnh sát cũng bác bỏ kết luận của Bộ Y tế, ông cho rằng cần thành lập một ủy ban độc lập của văn phòng chính phủ và quỹ của ông để thử nghiệm thuốc.

Anh Tú (BBC)