PDA

View Full Version : Ngăn chặn lây truyền HIV từ mẹ sang con



heorung
17-08-04, 07:45 AM
Ngăn chặn lây truyền HIV từ mẹ sang con bằng chế độ điều trị “một liều”


Trước đây, người ta đã biết rằng những phụ nữ nhiễm HIV sử dụng thuốc kháng HIV trong suốt thời kỳ chuyển dạ và sinh nở có thể làm giảm nguy cơ lây nhiễm HIV cho con. Tuy nhiên, một cuộc nghiên cứu do các bác sĩ người Mỹ và Ugandan thực hiện đã cho thấy chỉ cần dùng một lần một loại thuốc nào đó cũng có thể bảo vệ trẻ. Điểm mấu chốt của biện pháp này là số lần trẻ sơ sinh phải dùng thuốc. Với các biện pháp điều trị khác, chẳng hạn AZT, thai phụ phải dùng thuốc mỗi 3 giờ trong giai đoạn chuyển dạ và trẻ sơ sinh phải dùng thuốc mỗi ngày trong ít nhất một tuần sau sinh. Điều này làm cho việc hoàn thành điều trị khó khăn vì chi phí cao và bất tiện đối với những bà mẹ muốn mang trẻ về nhà sớm. Các nhà nghiên cứu ở Đại học Johns Hopkins (Mỹ) và Makarere (Uganda) đã thử nghiệm một chế độ điều trị mới, chỉ dùng một loại thuốc nevirapine (Viramune) một lần cho bà mẹ trong giai đoạn chuyển dạ và một lần cho trẻ sau khi sinh ra. Cuộc nghiên cứu được tiến hành trên 600 bà mẹ, trong đó các cặp bà mẹ - trẻ sơ sinh sẽ được điều trị theo chế độ hoặc AZT hoặc nevirapine. Sau 18 tháng, có 75 trẻ trong chế độ AZT và 47 trẻ trong chế độ nevirapine có kết quả HIV dương tính. Tiến sĩ Brooks Jackson, trưởng khoa bệnh học ở Johns Hopkins, cho biết : “Chế độ điều trị này rất an toàn, đơn giản và rẻ tiền. Tuy nhiên, vấn đề là ở chỗ khả năng tiếp cận với dịch vụ xét nghiệm HIV và tham vấn vẫn còn là một trở ngại lớn nên bệnh nhân không có cơ hội để được chẩn đoán và điều trị”. Theo tạp chí Lancet, biện pháp này có thể ngăn chặn hàng trăm ngàn ca nhiễm mỗi năm. Tuy nhiên, một số chuyên gia cảnh báo rằng chế độ điều trị với một liều duy nhất này không nên áp dụng rộng rãi trong các chương trình sức khỏe vì sẽ làm tăng nguy cơ kháng thuốc.

T.H (Theo BBC)