PDA

View Full Version : Phụ nữ nhiễm HIV- những giải pháp phòng tra



heorung
18-08-04, 06:23 PM
Phụ nữ nhiễm HIV trên thế giới ngày càng nhiều. Theo ước tính của Tổ chức y tế thế giới (OMS), tính đến hết thế kỷ 20, trên thế giới có khoảng 21 triệu phụ nữ nhiễm HIV, trong đó trên 6 triệu đã chết do AIDS.
Số phụ nữ nhiễm HIV ở các vùng trên thế giới rất khác nhau, tuỳ theo thói quen hoạt động tình dục của nhân dân trong vùng. Tại nhiều nước công nghiệp Tây Âu và Bắc Mỹ, nơi chuyện tình dục đồng giới xảy ra phổ biến (và chủ yếu là tình dục đồng giới nam) phụ nữ bị nhiêm HIV ít hơn ở các nước đang phát triển. Tại châu Phi, các nước Nam á và vùng Caribê bệnh lây truyền chủ yếu do quan hệ tình dục nam - nữ, do đó số phụ nữ bị bệnh nhiều tương đương với nam giới, thậm chí ở một số nơi còn nhiều hơn nam giới.
Theo những thống kê hiện nay, hội chứng AIDS đang tấn công mạnh vào phụ nữ lứa tuổi sinh đẻ. ở vùng Canribe và nhiều nước châu Phi, phụ nữ từ 20 đến 29 mắc AIDS nhiều hơn tất cả các lứa tuổi khác. So với nam giới, phụ nữ mắc bệnh ở những lứa tuổi trẻ hơn vì hoạt động tình dục sớm hơn, ngược lại khi đã trên 45 tuổi phụ nữ ít mắc bệnh hơn nam giới nhiều.
Nói chung những người càng có nhiều đối tượng tình dục càng có nguy cơ mắc bệnh cao, nhưng ở các nước đang phát triển hiện nay người ta thấy nhiều phụ nữ bị nhiễm HIV không phải là những cô gái thích "trăng hoa" bởi trong thực tế có những người chồng chơi bời bị nhiễm HIV mà không biết, và họ đã vô tình mang loại virut nguy hiểm này về reo rắc trong "tổ ấm" gia đình. Cho đến khi một đứa con ra đời, virut HIV mới ló bộ mặt tội ác của nó làm đứa trẻ bị mắc bệnh và chết yểu. Lúc đó người ta mới nói đến hội chứng AIDS và phát hiện bệnh ở bố mẹ.
Biện pháp phòng bệnh chủ yếu trong quan hệ tình dục hiện nay là dùng bao cao su (condom), nhưng điều này cũng khó thực hiện vì còn phải do sự tự giác và cộng tác của nam giới. Trong quan hệ tình dục người phụ nữ thường bị động, và nếu nam giới không chịu sử dụng condom thì cũng đành chịu, nhất là trong quan hệ vợ chồng.
Trong những trường hợp trên, để không bị lây bệnh, người phụ nữ cần có biện pháp tích cực và chủ động hơn, tiêu diệt HIV ngay trong âm đạo dù người đàn ông có chịu dùng condom hay không. Vì vậy, gần đây Tổ chức y tế thế giới đã kêu gọi các nhà khoa học hãy khẩn trương tìm kiếm một loại thuốc có thể tiêu diệt HIV trong âm đạo, và hi vọng rằng loại hoá chất này có thể được bào chế trong mấy năm tới.
Để phòng tránh nhiễm HIV và các bệnh lây qua đường tình dục, người phụ nữ cần có nhiều biện pháp để tự bảo vệ. Trong đời sông xã hội hiện nay, người phụ nữ thường bị động trong quan hệ tình dục, nhiều khi phải chấp nhận những cuộc giao hợp thiếu an toàn do nam giới không chịu dùng condom. Trong những trường hợp này, những chiếc condom dùng cho nữ là biện pháp tốt nhất để chị em tự bảo vệ mình, vừa tránh mang thai, vừa đề phòng được những bệnh lây qua đường tình dục, trong đó có hội chứng giết người AIDS. Những chiếc condom này hiện đã có trên thị trường thế giới và đang được bán ở nhiều nước phương Tây. Nó cũng đã được dùng thử nghiệm ở một số nước đang phát triển, trong đó có Thái Lan. Sau đây là những loại condom dùng cho nữ chính :
Loai condom âm đạo Reality (Reality vaginal condom) :
Loại này đang được bán ở Mỹ, Anh và một số nước phương Tây. Condom này là một ống dài 17cm, được chế tạo bằng chất dẻo polyurethan, có hai vòng mềm ở hai đầu. Dụng cụ được đặt vào âm đạo giống như cách đặt một màng ngăn, vòng ở đầu trong khớp với cổ tử cung, vòng ở đầu ngoài phủ lên các môi của âm hộ, do dó có thể hứng toàn bộ tinh dịch của nam giới khi giao hợp.
- Loai condom âm đạo thứ hai (Women ' s choice female condom) có cấu tạo giống như condom của nam kèm theo một que nhựa để đẩy vào, đầu trong dày hơn khớp với đầu trên âm đạo, đầu ngoài là một vòng che phủ lên các môi của âm hộ. Dụng cụ được chế tạo bằng latex và dày hơn condom của nam để tăng độ bền. Qua thử nghiệm người dùng thấy thoải mái, dễ lắp và dễ tháo.
- Còn một loại condom dùng cho nữ nữa, có cấu tạo gần giống như quần lót bằng latex với một túi nhỏ ở đúng vị trí lỗ âm đạo. Trước khi giao hợp, người phụ nữ đẩy cái túi nhỏ này vào trong âm đạo.
Dụng cụ này che phủ được toàn bộ tầng sinh môn và bộ phận sinh dục ngoài của người phụ nữ, do đó có khả năng bảo vệ tránh các bệnh lây theo đường tình dục cao.
Qua thử nghiệm và trên thực tế sử dụng, condom âm đạo đã giúp chị em chủ động phòng tránh thai và phòng lây bệnh qua đường tình dục. Việc bảo vệ phụ nữ tránh nhiễm HIV là một vấn đề rất quan trọng, vì sức khoẻ của người phụ nữ ảnh hưởng vô cùng lớn đến hạnh phúc gia đình, tương lai và tính mạng của con cái. Một người mẹ bị nhiễm HIV có thể truyền bệnh cho con, và cái chết yểu của người mẹ sẽ làm cho những đứa trẻ còn lại trở thành mồ côi.


BS Hương Liên