PDA

View Full Version : Ecstasy- một thú vui trước cửa tử thần của



heorung
18-08-04, 07:17 PM
Qua nghiên cứu, nguyên nhân chủ yếu khiến hội chứng AIDS phát triển mạnh ở nước ta vẫn là nạn tiêm chích ma tuý và mại dâm. Phần lớn những người nghiện ma tuý sống rất buông thả, quan hệ tình dục bừa bãi, làm lây truyền HIV không chỉ trong cộng đồng những người nghiện và gái bán dâm mà còn lan rộng rãi cho khách làng chơi và gia đình họ. Vũ trường- ma tuý tổng hợp đang như bóng với hình thi nhau tấn công vào giới trẻ. Hiện nay, loại ma tuý tổng hơp ở nước ta chủ yếu là amphetamin, methamphetamin và các dẫn chất của chúng, mà điển hình là những viên Ecstasy. Thuốc này được bào chế thành dạng thuốc viên, dễ sử dụng nên được giới thanh niên ưa chuộng. Họ uống loại ma tuý này để mua cảm giác khoái lạc, thoải mái, hết mỏi mệt, có thể nhảy nhót suốt đêm trong vũ trường và những tổ chức vui chơi cuồng nhiệt, buông thả mình trong các thú vui nhục dục.Đây là điều kiện thuận lợi cho hội chứng AIDS và các bệnh đường tình dục truyền mạnh trong lứa tuổi trẻ.
Trước tình hình trên, trong công tác phòng chống HIV/AIDS hiện nay, việc bảo vệ lứa tuổi trẻ tránh lây nhiễm HIV rất quan trọng. Hầu hết các em dưới 20 tuổi đều còn là học sinh, sinh viên, ảnh hưởng của gia đình, nhà trường và đoàn thể thanh niên đối với các em còn lớn. Các tổ chức trên, nhất là gia đình phải có trách nhiệm chính trong việc này. Phải làm tốt công tác dự phòng để bảo vệ các em.


BS Hương Liên

heorung
08-09-04, 08:27 PM
Sử dụng Methamphetamine làm lan truyền HIV trong thanh niên.

Việc sử dụng loại ma tuý này đang đặt thanh niên châu á trước nguy cơ lây nhiễm HIV cũng như nhiều loại bệnh khác, một quan chức Liên hợp quốc vừa qua đã cảnh báo như vậy tại hội nghị quốc tế về "giảm thiểu lây nhiễm HIV trong những người cai nghiện ma tuý" tại Chiềng Mai (Thái Lan).

Nghiên cứu mới đây cho thấy những người sử dụng Amphetamine ngày càng lựa chọn hình thức tiêm chích nhiều hơn. Một báo cáo của UNICEFF cũng lưu ý rằng ở châu á hiện có khoảng 33 triệu người sử dụng Methamphetamine.