PDA

View Full Version : Côn Ðảo



heorung
26-08-04, 08:17 PM
Huyện Côn Ðảo thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được nhiều người trong và ngoài nước biết tới là một trong những khu di tích lịch sử nhà tù lớn nhất và lâu đời nhất ở nước ta. Nhưng Côn Ðảo cũng là điểm du lịch sinh thái rừng - biển thú vị nhất tại Việt Nam.
http://www.luavietours.com/images/canhdep/condao.jpg
Theo đoàn khảo sát môi trường của Công ty Dầu khí BP (Anh) tại Việt Nam ra Côn Ðảo vào những ngày đầu năm 2002, chúng tôi được ông Lê Xuân Ái, Giám đốc Vườn Quốc gia Côn Ðảo, hướng dẫn theo đường mòn xuyên rừng lên tới đỉnh đồi Sở Rẫy thuộc làng An Hải ở độ cao hơn 250 mét so với mặt biển. Ðỉnh Sở Rẫy như một thung lũng có diện tích chừng 20ha không còn những cây gỗ quý và cây ăn trái, do trước đây thực dân Pháp đã bắt tù nhân khai thác trắng lấy gỗ. Gần đây, những người giữ Vườn quốc gia Côn Ðảo ương trồng lại một số cây ăn trái. Cô Kerry, cố vấn môi trường của BP Việt Nam, sau khi thăm Sở Rẫy cho biết: BP Việt Nam đã tài trợ cho Vườn quốc gia Côn Ðảo 6 trạm pin năng lượng mặt trời ở các chốt quan sát bảo vệ trên núi chưa có điện lưới của đảo. Nay, BP tiếp tục đầu tư triển khai dự án khôi phục Sở Rẫy để góp phần bảo vệ và phát triển hệ sinh thái gồm trồng lại những cây gỗ quý như: quăng, găng néo, lát hoa, sao đen, trám trắng, sấu đỏ, mít nài,… và một số loại cây ăn trái thích hợp với thổ nhưỡng ở đây, cải tạo đường mòn lên đỉnh Sở Rẫy. Khôi phục Sở Rẫy là một trong những chương trình quan trọng của Vườn quốc gia Côn Ðảo nhằm bảo tồn và phát huy giá trị tài nguyên hệ sinh thái rừng - biển ở Côn Ðảo. Vườn gồm 14 hòn đảo lớn nhỏ có tổng diện tích 19.998ha, trong đó 5.998ha rừng trên các đảo và 14.000ha trên biển, ngoài ra là 20.500ha vùng đệm trên biển. Tài nguyên động thực vật trong vườn có mức độ đa dạng sinh học rất cao với 882 loài thực vật rừng, 144 loài động vật rừng, trên 1.300 loài sinh vật biển. Gần Sở Rẫy là bãi Ông Ðụng cũng ở phía Tây-Bắc đảo Côn Sơn là một điểm du lịch rất hấp dẫn. Ðây là vịnh nhỏ yên tĩnh được bao bọc bởi rừng cây có nhiều sóc đen Côn Ðảo, bồ câu Côn Ðảo, chim gầm ghì, khỉ,… Du khách có thể bơi, lặn ngắm nhìn san hô và hàng trăm loại sinh vật biển. Rất nhiều điểm ở Côn Ðảo có thể tắm, lặn ngắm san hô như ở vịnh Bến Ðầm và Bãi Nhát, Hòn Tre Lớn, vịnh Ðầm Trầu và Bãi Nhỏ, vịnh Ðầm Tre, Hòn Bảy Cạnh,… Trên các hòn đảo lớn nhỏ đều xanh ngát màu cây rừng làm cho không khí ở đảo luôn mát dịu, trong sạch. Những chỗ uốn lượn lồi lõm dưới chân đảo tạo nên những bãi tắm tuyệt đẹp. Nước biển sạch và trong vắt, nhất là ở những bãi sỏi, bãi san hô. Hạ tầng ở Côn Ðảo đã khá hơn trước rất nhiều, những tuyến đường nội đảo lớn Côn Sơn đã được tráng nhựa, thông tin liên lạc giữa đảo với đất liền rất tốt, dãy biệt thự ven biển đã và đang được Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist) đầu tư nâng cấp để phục vụ du khách đến thăm đảo.

Giáp Tết, ở Côn Ðảo đang mùa gió chướng, nhưng cũng là mùa đánh bắt hải sản vùng biển Ðông. Tại cảng Bến Ðầm, hàng trăm tàu đánh bắt hải sản xa bờ các tỉnh phía Nam từ Huế, Ðà Nẵng, đến Cà Mau từng tốp tấp vào neo đậu để tiếp nhiên liệu, nước đá, sửa chữa ngư lưới cụ, thực phẩm,… Công ty Thủy sản và xuất nhập khẩu Côn Ðảo đã đầu tư 27 tỷ đồng xây dựng giai đoạn 1 cảng cá Bến Ðầm. Ðồng chí Hứa Phước Ninh, Bí thư Huyện ủy kiêm Chủ tịch UBND huyện Côn Ðảo, nói với chúng tôi một cách khá tự tin: bộ mặt Côn Ðảo ngày nay đã rạng rỡ nhiều; Côn Ðảo sẽ phát triển mạnh với các ưu thế du lịch sinh thái rừng - biển cùng di tích lịch sử, và dịch vụ nghề cá xa bờ. Hơn 3.000 dân ở Côn Ðảo luôn có ý thức bảo tồn nguồn lợi và cảnh quan thiên nhiên. Huyện đang xin cấp trên đầu tư một trạm quan trắc môi trường để nâng cao hiệu quả bảo tồn vốn thiên nhiên kết hợp với bảo vệ an ninh quốc phòng. Cảng cá

Bến Ðầm chuẩn bị được đầu tư khoảng 55 tỷ đồng để xây dựng mở rộng ra vùng nước sâu, có khả năng đón tàu tới 2.000 tấn; xây dựng kè chắn sóng làm nơi tránh trú bão cho tàu đánh cá. Khách ra Côn Ðảo ngày càng nhiều. Ngoài các chuyến tàu biển đi từ Vũng Tàu ra Côn Ðảo mất 12 đến 14 giờ đồng hồ, hiện có rất nhiều khách đi bằng đường hàng không Vũng Tàu - Côn Ðảo 3 chuyến/tuần, nhưng trực thăng không chở được nhiều khách với khoảng thời gian bay 60 phút nối đảo với đất liền nên nâng cấp sân bay Cỏ Ống thực sự là một nhu cầu cấp thiết. Sắp tới đây, sân bay Cỏ Ống được cải tạo, nâng cấp cho các loại máy bay dân dụng ATR 72, Fokker hạ cất cánh sẽ tạo thêm điều kiện thuận lợi cho Côn Ðảo phát triển mạnh du lịch sinh thái.