PDA

View Full Version : Lạm dụng viagra có thể làm tăng bệnh lây xã hội



heorung
28-08-04, 06:02 PM
Lạm dụng viagra có thể làm tăng bệnh lây xã hội


TTO - Lạm dụng những loại thuốc chống bất lực như Viagra có thể làm tăng nguy cơ bị các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục và HIV, Hiệp hội Dinh dưỡng và dược phẩm San Francisco (FDA - Mỹ) vừa đưa ra những cảnh báo.

FDA cảnh báo những người sử dụng Viagra hoặc các loại thuốc tăng cường sinh lý ở nam giới tương tự như Levitra, Cialis có nguy cơ mắc các bệnh lây lan qua đường tình dục và nguy cơ nhiễm HIV rất cao.

"Những loại thuốc tăng cường sinh lý làm tăng khả năng quan hệ tình dục với nhiều bạn tình, đặc biệt là trong trường hợp có nhiều bạn tình, nhất là khi kết hợp hóa chất chống lại sự bất lực như methamphetamine và sử dụng ma túy", tiến sĩ Jeffrey Klausner, giám đốc trung tâm ngăn ngừa các bệnh lây truyền qua đường tình dục cho biết.

Việc kéo dài quá trình "cọ xát" dưới tác dụng của Viagra sẽ làm tăng lượng máu luân chuyển trong cơ quan sinh dục; nguy cơ theo đó cũng tăng lên, Klausner cho biết thêm.

T.L (Theo Reuters)

heorung
28-08-04, 06:03 PM
Ngày 23-8, Sở Y tế thành phố San Francisco vừa kiến nghị Cục quản lý Thực - Dược phẩm Mỹ (FDA) cảnh báo việc lạm dụng các loại thuốc chống bất lực như Viagra có thể tăng nguy cơ mắc các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục (STD) và HIV/AIDS. Kiến nghị của chính quyền San Francisco được đưa ra trong bối cảnh nhà sản xuất thuốc Viagra- Pfizer, đang tung ra chiến dịch quảng cáo khuyến khích việc sử dụng Viagra. Năm 2003, doanh thu loại dược phẩm này đạt 1,9 tỉ USD. Trong những năm gần đây, các quan chức y tế Mỹ phát hiện tỷ lệ lây nhiễm HIV và các bệnh lây qua đường tình dục tăng cao ở nhóm người đồng tính ái. Đây là nhóm khách hàng thường sử dụng thuốc cương dương và có quan hệ tình dục đồng giới với nhiều đối tượng khác. Ngoài Viagra, Sở Y tế San Francisco cho biết các loại thuốc tương tự như Levitra và Cialis có thể cũng nằm trong danh sách dược phẩm bị khuyến cáo có thể tăng nguy cơ nhiễm các bệnh qua đường tình dục và HIV/AIDS.