PDA

View Full Version : Thay đổi hoàn toàn cách tuyên truyền phòng chống A



heorung
12-09-04, 08:34 AM
- Ủy ban phòng chống AIDS TP.HCM đã xác định đây là một “hành động mới” trong cuộc chiến chống lại nguy cơ bùng phát dịch AIDS. TP vừa chính thức khởi động hai dự án về phòng chống HIV/AIDS do Global Fund và DFID viện trợ.



Dự án Global Fund sẽ được triển khai tại các quận 1, 4, 5, 6, Gò Vấp, Phú Nhuận và Trung tâm cai nghiện Phú Văn. Kinh phí hoạt động trong năm 2004 là 1,4 tỷ đồng. Trung tâm tư vấn xét nghiệm tự nguyện miễn phí dấu tên (VCT) sẽ được thành lập tại các quận, trung tâm trên.



Mục tiêu của dự án là tăng cường công tác chăm sóc, hỗ trợ và điều trị người nhiễm HICV/AIDS, lồng ghép các hoạt động VCT và dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con (PMCT) trên địa bàn TP. Trong khi đó, dự án DFID sẽ được triển khai tại quận 1, 6, 8, 12, Gò Vấp, Phú Nhuận, Thủ Đức, Trung tâm cai nghiện Phú Văn và công ty May Nhà Bè với kinh phí hoạt động 130.000 USD. Dự án sẽ kéo dài trong 5 năm và việc mở rộng địa bàn dựa trên kết quả thực hiện ở những nơi trước đó.



Mục tiêu của công tác phòng chống AIDS hiện nay là tất cả người mắc bệnh đều được tiếp cận với cơ hội chữa trị. Để đảm bảo công bằng, một Hội đồng xét duyệt sẽ được thành lập nhằm chọn ra những đối tượng được điều trị miễn phí, thứ tự ưu tiên: cán bộ bị tai nạn phơi nhiễm, trẻ em nhiễm HIV từ mẹ, người nhiễm HIV tham gia tích cực các hoạt động phòng chống, đối tượng bà mẹ mang thai và dạng chính sách. Chương trình điều trị dự phòng lây nhiễm HIV từ mẹ sang con cũng đang được xúc tiến để đẩy mạnh trong thời gian tới. Nếu chương trình này triển khai đại trà, hàng năm tại TP.HCM sẽ có khoảng 300 trẻ không bị nhiễm HIV từ mẹ.



Về lựa chọn thuốc, ưu tiên hiện nay là sử dụng thuốc thế hệ 1; khuyến khích sản xuất, tiêu thụ thuốc nội và thuốc nhập khẩu giá rẻ. Ngoài quy định chỉ có bác sỹ chuyên ngành mới được kê toa, chỉ các công ty dược, hiệu thuốc tây có đăng ký với Sở Y tế mới được phép bán thuốc điều trị AIDS. Việc điều trị sẽ được quản lý chặt chẽ nhằm chống tiêu cực từ cả người cung ứng và người thụ hưởng.



Thông qua các dự án, sẽ có 95% gái mại dâm đường phố, tiếp viên nhà hàng được phân phát và hướng dẫn sử dụng BCS trong mỗi lần quan hệ, từng bước tạo thói quen sử dụng trong từng nhóm đối tượng cũng như trong cộng đồng dân cư. Cách thức tuyên truyền cũng nhằm mục đích thay đổi hành vi ứng xử của cộng đồng trong phòng chống HIV/AIDS chứ không chỉ thông tin, giáo dục như trước đây.

heorung
13-09-04, 08:58 AM
Xu hướng mới trong công tác phòng chống HIV/AIDS
tại TP Hồ Chi Minh

Hiện nay, tại TP dịch đang có xu hướng giảm ở các đối tượng do tác động của việc tập trung hơn 30 000 người nghiện ma túy trong các trường trại (năm 2002 tỉ lệ nhiễm trên đối tượng nghiện chích ma túy: 82,5%, ở gái mại dâm: 24,4%; năm 2004 tỉ lệ này giảm còn 54,1% trên người tiêm chích ma túy và 15,8 % ở gái mại dâm...). Tuy nhiên, dịch sẽ không giảm hẳn mà có nguy cơ tăng trở lại do số người nhiễm trong trường trại hồi gia và sự tích lũy người nhiễm mới trong cộng đồng. Đây là lúc cần tập trung sức mạnh từ nhiều nguồn cùng chiến đấu phòng chống HIV/AIDS để dịch không tăng trở lại. Việc chống dịch hiện nay có những thuận lợi như: Chiến lược quốc gia phòng chống AIDS được Chính phủ ban hành đã tạo nên sức mạnh tổng thể toàn xã hội; Nhiều loại thuốc mới ra đời và giá thuốc giảm rất nhanh tạo cơ hội cho người bệnh được tiếp cận với việc điều trị: nếu trước đây chi phí cho thuốc điều trị khoảng 12.000 UDS/người/năm thì nay chỉ còn dưới 200 USD/người/năm. Bên cạnh đó, việc hợp tác quốc tế phát triển giúp gia tăng nguồn lực thực hiện dự phòng và điều trị trong phòng chống AIDS; Do đó, xu hướng hiện nay không chỉ chú trọng vào dự phòng mà phải triển khai cùng lúc các biện pháp can thiệp dự phòng và chăm sóc điều trị. Can thiệp dự phòng bao gồm: tăng cường tiếp cận đối tượng nguy cơ thông qua đội ngũ các giáo dục viên đồng đẳng, đội tiếp cận… và thực hiện truyền thông thay đổi hành vi, giảm tác hại. Cũng cần chú ý rằng truyền thông như thế nào để thay đổi hành vi? Đó là vừa phải truyền thông giáo dục sức khỏe đồng thời tạo môi trường thuận lợi để thực hiện hành vi mới. Ví dụ: bố trí những nơi để bao cao su thuận tiện trong các khách sạn, trường trại… cho người sử dụng khi cần. Chăm sóc, chữa trị cho người nhiễm bao gồm chăm sóc toàn diện và chăm sóc dựa vào gia đình, cộng đồng. Hiện nay, mô hình trung tâm tham vấn hỗ trợ cộng đồng ở tuyến quận huyện đang được triển khai nhằm mục đích chăm sóc, chữa trị cho người nhiễm một cách toàn diện. Mô hình này đã được thực hiện thí điểm tại quận 8 từ tháng 7/2003 và sẽ được nhân rộng ở những quận huyện khác trong năm nay và năm tới. Với những nỗ lực của ngành y tế phối hợp với toàn thể xã hội trong việc phòng chống HIV/AIDS trước tình hình mới, hy vọng công tác phòng chống AIDS sẽ đạt được kết quả tốt đẹp.


(Theo tài liệu của Ủy Ban phòng chống AIDS Thành phố Hồ Chí Minh)