PDA

View Full Version : Vacxin duy nhất phòng HIV/AIDS



SuperAdmin
13-09-04, 09:25 AM
Vacxin duy nhất phòng HIV/AIDS

Ngày 29/7/2004 tại Hà Nội, Hội kế hoạch hóa gia đình Việt Nam (VINAFPA) đã tổ chức diễn đàn quốc gia "Lấy giáo dục là vacxin duy nhất hiện có để phòng chống HIV/AIDS trong vị thành niên và thanh niên Việt Nam". Ðồng chí Ðào Duy Quát - Phó trưởng Ban tư tưởng văn hóa TƯ, GS. Viện sĩ Phạm Song - Chủ tịch VINAFPA đã chủ trì hội nghị. Hội nghị đã nghe nhiều tham luận của lãnh đạo các bộ, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan thông tin đại chúng xung quanh vấn đề bức xúc này.

Vị thành niên (VTN) hiện nay có số lượng lớn nhất trong lịch sử, lại bước vào tuổi người lớn trong một thế giới biến đổi nhanh. Nhìn vào bức tranh tổng thể về sức khỏe sinh sản/sức khỏe tình dục rất đáng lo ngại, trong đó VTN nước ta: tỷ lệ phá thai của nước ta đứng thứ 3 trên thế giới, trong đó 20% là lứa tuổi VTN; số VTN quan hệ tình dục khi chưa có hiểu biết đầy đủ đang ngày một nhiều hơn; 5% số VTN sinh con trước tuổi 15, 15% trước tuổi 18; 70% số người nghiện hút là ở lứa tuổi VTN; số VTN mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục chiếm 1,16%; 80% mại dâm là lứa tuổi thanh niên (TN) và đang có xu hướng trẻ hóa; nhiều thói quen không tốt về lối sống (uống rượu, bia, tai nạn giao thông, lạm dụng tình dục, buôn bán trẻ em, nạn tảo hôn...) đang ảnh hưởng rất xấu đến VTN Việt Nam, nhưng đáng lo ngại nhất là tình trạng nhiễm HIV/AIDS. Hiện nay tổng số người nhiễm HIV ở nước ta ở lứa tuổi VTN và tuổi lao động chiếm tỷ lệ tuyệt đối. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên ngoài do đói nghèo, thiếu học vấn, không có công ăn việc làm, bất bình đẳng giới, thì một yếu tố quan trọng là do ở tuổi này các em không làm chủ được xung động tình dục vốn rất mạnh của mình. Do vậy đối với HIV/AIDS - một bệnh cho đến nay vẫn chưa có vacxin phòng tránh thì giáo dục truyền thông là vacxin duy nhất hiện có để phòng chống trong lứa tuổi VTN-TN, trong đó nội dung giáo dục phải lấy phát triển trí tuệ cảm xúc làm cơ bản.

Diễn đàn đã kết thúc bằng việc thông qua một thông điệp cho VTN-TN về phòng chống HIV từ gốc nhằm làm thay đổi hành vi của các em, bao gồm các nội dung: trì hoãn quan hệ tình dục lần đầu càng chậm càng tốt; chung thủy một bạn tình; VTN-TN nam giới phải nêu gương và chịu trách nhiệm về chính hành vi tình dục của mình; kiên trì dùng bao cao su đúng cách trong quan hệ tình dục; tránh xa ma túy; mắc ma túy đến mức phải tiêm chích thì phải dùng bơm tiêm vô trùng hay bơm kim tiêm dùng 1 lần; mắc HIV/AIDS vẫn có thể cống hiến cho đời và quan trọng nhất là không làm lây nhiễm sang người khác...