heorung
22-09-04, 09:18 PM
Tính đến 1-8-2004, số ca nhiễm HIV tích lũy trên toàn quốc đã lên tới 83.431 trường hợp, số chuyển sang AIDS là 13.124 và đã có 7.455 trường hợp tử vong, trong đó có gần 56% các trường hợp nhiễm là do tiêm chích ma túy.
Đến nay tại VN đã phát hiện được các trường hợp nhiễm HIV tại 93% số huyện và 49% số xã. Mười tỉnh, thành phố có tỉ lệ nhiễm HIV cao nhất (theo thứ tự cao đến thấp) là Quảng Ninh, Hải Phòng, Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.HCM, An Giang, Hà Nội, Lạng Sơn, Cao Bằng, Sơn La và Khánh Hòa.
Đó là những thông tin mà PGS.TS Trịnh Quân Huấn - cục trưởng Cục Y tế dự phòng và phòng chống HIV/AIDS (Bộ Y tế ) - trình bày tại hội thảo khoa học HIV/AIDS 2004 giữa ANRS (Cơ quan Quốc gia nghiên cứu HIV/AIDS Cộng hòa Pháp) với các nước trong khu vực Đông Nam Á, tại Viện Pasteur TP.HCM ngày 21-9-2004.
Tại hội nghị còn có 14 báo cáo khoa học của các chuyên gia trong lĩnh vực đến từ các nước Pháp, Úc, Mỹ, Thái Lan, Campuchia và VN báo cáo về điều trị HIV/AIDS, đào tạo chuyển giao kỹ thuật trong nghiên cứu, định lượng virus...
Đến nay tại VN đã phát hiện được các trường hợp nhiễm HIV tại 93% số huyện và 49% số xã. Mười tỉnh, thành phố có tỉ lệ nhiễm HIV cao nhất (theo thứ tự cao đến thấp) là Quảng Ninh, Hải Phòng, Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.HCM, An Giang, Hà Nội, Lạng Sơn, Cao Bằng, Sơn La và Khánh Hòa.
Đó là những thông tin mà PGS.TS Trịnh Quân Huấn - cục trưởng Cục Y tế dự phòng và phòng chống HIV/AIDS (Bộ Y tế ) - trình bày tại hội thảo khoa học HIV/AIDS 2004 giữa ANRS (Cơ quan Quốc gia nghiên cứu HIV/AIDS Cộng hòa Pháp) với các nước trong khu vực Đông Nam Á, tại Viện Pasteur TP.HCM ngày 21-9-2004.
Tại hội nghị còn có 14 báo cáo khoa học của các chuyên gia trong lĩnh vực đến từ các nước Pháp, Úc, Mỹ, Thái Lan, Campuchia và VN báo cáo về điều trị HIV/AIDS, đào tạo chuyển giao kỹ thuật trong nghiên cứu, định lượng virus...